Chuyện "tự sướng" của con gái: có kì lạ không khi bạn thích làm "chuyện ấy"?

Quỳnh Đào, Theo Helino 13:31 25/05/2019

"Tự sướng" (hay thủ dâm) nói chung là điều dường như ai cũng biết, tuy nhiên nếu liên hệ chuyện ấy với hội con gái thì người xung quanh và chính bản thân con gái cũng thấy... "kì kì".

Tự sướng, hay thủ dâm, là hành vi tự chạm vào các bộ phận sinh dục của một cá nhân để đem lại khoái cảm tình dục. Theo các nhà khoa học, việc này nên được liệt vào các hạng mục những điều người trưởng thành nên làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh, cũng như tập thể thao hay ăn uống điều độ vậy. Tuy nhiên từ trước đến giờ, nhiều quốc gia châu Á và thậm chí là cả phương Tây vẫn thường vô thức liên hệ hành vi thủ dâm với phái nam nhiều hơn phái nữ. Đa phần phái nam thường thoải mái hơn trong việc thừa nhận mình làm chuyện này thường xuyên.

Chuyện tự sướng của con gái: có kì lạ không khi là con gái nhưng thích làm chuyện ấy? - Ảnh 1.

Đối với số đông, chuyện tự sướng của con gái vẫn được xem như là một chuyện "đáng xấu hổ" và "tế nhị".

Theo như tiến sĩ Debby Herbenick, tác giả báo cáo Sexual Diversity in the United States (tạm dịch: "sự đa dạng tính dục ở nước Mỹ") đã cho rằng, nhiều cô gái nghĩ việc tự tìm kiếm khoái cảm tình dục bằng việc thủ dâm có thể khiến người khác nghĩ họ đam mê "việc ấy", và sẽ bị gắn với nhiều từ ngữ không hay. Ngoài ra thì những nguyên tắc và tâm lý của phụ nữ có từ xa xưa cũng ảnh hưởng rất nhiều, rằng một người phụ nữ "đứng đắn" thường sẽ "không có nhiều hứng thú với tình dục".

Chuyện này không chỉ xảy ra ở các nước châu Á, mà ở các quốc gia phương Tây, việc thủ dâm ở phụ nữ cũng được xem là một trong số những điều "cấm kị". Tiến sĩ tâm lý học Karen Beale của đại học Maryville cũng cho hay: trong khi ở Mỹ có các lớp giáo dục giới tính từ trung học, rất hiếm ai nhắc đến việc thủ dâm như một định nghĩa khách quan, và con gái cũng hiếm khi được học về cấu tạo của bộ phận sinh dục nữ cũng như cách để tự đạt khoái cảm. Chính vì điều này mà nhiều người cảm thấy rất xấu hổ khi làm "chuyện ấy", ngay cả khi ở trong căn phòng kín và chỉ có mỗi mình mình, con gái vẫn phải đối mặt với những lo âu, căng thẳng cũng như ánh nhìn của người xung quanh.

Chuyện tự sướng của con gái: có kì lạ không khi là con gái nhưng thích làm chuyện ấy? - Ảnh 2.

Ngay cả khi hoàn toàn riêng tư, con gái vẫn phải đối mặt với nhiều lo âu.

Tuy nhiên, trong thời hiện đại, khi xã hội cởi mở hơn, chúng ta đã dần cởi mở hơn trong việc tìm hiểu thông tin và bàn bạc về các vấn đề tình dục. Do đó, chuyện "tự sướng" của con gái cũng nên được mọi người và chính các bạn gái nhìn nhận một cách khách quan hơn. Một câu hỏi mà có lẽ nhiều bạn gái sẽ nghĩ đến đó là: "là con gái mà thích "tự sướng" thì có kì cục lắm không?"

Câu trả lời là không, trong trường hợp bạn thực hiện chuyện đó một cách điều độ như các hoạt động chăm sóc bản thân khác. Thậm chí, theo như trang Health, thủ dâm được xem như một dạng quan hệ tình dục "an toàn nhất", bởi vì nó đơn giản và không yêu cầu tiếp xúc với người khác. Do đó mà khả năng mang thai ngoài ý muốn hay lây nhiễm các bệnh tình dục cũng bằng không. Ngoài ra, tháp nhu cầu Maslow cũng chỉ ra rằng tình dục, hệt như nhu cầu ăn uống, hít thở, nghỉ ngơi, là một trong số những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Việc bạn cảm thấy ham muốn hoặc cần phải làm "chuyện ấy" thể hiện rằng các chức năng sinh lý của bạn bình thường và khoẻ mạnh. Việc "tự sướng" không ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức hay nhân cách của các bạn gái, vậy nên các bạn gái nên xem đấy là một việc bình thường và đừng nên thấy tội lỗi nếu như bạn có thích làm "chuyện ấy".

Chuyện tự sướng của con gái: có kì lạ không khi là con gái nhưng thích làm chuyện ấy? - Ảnh 3.

"Tự sướng" cũng được xem như một dạng hoạt động chăm sóc bản thân đấy!

Bên cạnh đó, việc thủ dâm điều độ cũng mang lại nhiều lợi ích được khoa học chứng minh. Nó có thể giảm stress, giảm lo âu, giúp bạn ngủ ngon hơn và thậm chí là giảm các triệu chứng chuột rút đau đớn trong kì kinh nguyệt (theo trang Health).

Mặt khác, việc thủ dâm cũng có thể xem như một cơ hội "làm quen" với cơ thể của mình, khám phá những bí ẩn trong cơ thể để bạn có thể nắm được quyền tự chủ, biết được bản thân mình cần gì, muốn gì khi quan hệ tình dục với đối tác trong tương lai. Đặc biệt, trong môi trường khi mà việc quan hệ tình dục tự do còn chưa được nhìn nhận rộng rãi, dẫn đến hệ quả nhiều người không có các kỹ năng, các cách ứng xử đúng đắn khi quan hệ tình dục "2 phía" thì lựa chọn "tự sướng" khi có nhu cầu vẫn hợp lý và an toàn hơn cả.

Nếu muốn, hãy dành cho bản thân một khoảng không gian riêng tư, thắp một ít nến thơm trong nền nhạc nhẹ và tự "yêu" bản thân. Đừng thấy ngại bởi vì đó không phải là chuyện gì "kì lạ" cả con gái nhé!

Source (Nguồn): Health, Huffpost...

Chuyện tự sướng của con gái: có kì lạ không khi là con gái nhưng thích làm chuyện ấy? - Ảnh 4.