Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai?

Htoo, Theo Trí Thức Trẻ 20:31 02/05/2020

Người hâm mộ hoàn toàn có quyền thất vọng trước thông tin kết hôn của idol Kpop, bởi sau cùng họ chính là những người tổn thương nhiều nhất.

Kết hôn - sinh con vốn là chuyện trọng đại, đáng chúc mừng đối với các thần tượng xứ Hàn, cuối cùng sau những tháng ngày cống hiến trọn vẹn với nghề, trở thành hình mẫu bạn trai/ bạn gái người người khao khát kiếm tìm, họ cũng có thể trút bỏ những gánh nặng vô hình để xây dựng tổ ấm với tri kỉ, với một nửa của cuộc đời mình. Tuy nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng tạo ra niềm hân hoan đối với công chúng như chuyện tình của Taeyang - Hyorin, càng không phải thần tượng nào cũng đi theo công thức "công bố hẹn hò - hẹn hò nhiều năm - kết hôn" như Taeyang đã từng làm.

Trên thực tế, có rất nhiều cặp đôi idol Kpop lựa chọn phương pháp "sự đã rồi" hay "bác sĩ bảo cưới" để công bố với toàn dân thiên hạ rằng: Tôi đã kết hôn/ tôi là người đã có gia đình. Hậu quả là, họ không những không nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ mà ngay cả công chúng cũng quay lưng. Công chúng gán mác "vô trách nhiệm" cho những chàng trai cô gái vì tình yêu mà quên đi trách nhiệm cơ bản của người nổi tiếng, của một thành viên trong nhóm, và vì lời nói dối hay thái độ giấu giếm vì sợ viễn cảnh này sẽ xảy ra. Thế mà, nó đúng là xảy ra thật!

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 2.

Không phải cuộc tình nào cũng nhận được nhiều lời chúc phúc như Taeyang - Hyorin.

Nhận rổ gạch đá vì công bố kết hôn: người nói dối trắng trợn, kẻ tự tay hủy hoại nhóm nhạc

Sunye (Wonder Girls) - chồng ngoài ngành

Sunye chính thức tuyên bố kết hôn vào năm 2013, điều này đồng nghĩa với việc cô từ bỏ sự nghiệp sáng ngời phía trước và cả những người chị em gắn bó thân thiết Wonder Girls để lựa chọn làm vợ, làm mẹ vun vén cho gia đình. Tuy nhiên, theo truyền thông, dù đã kết hôn nhưng Sunye không tuyên bố rời nhóm và chỉ đến năm 2015 nàng trưởng nhóm mới xác nhận thông tin này. 

Chính sự mập mờ không rõ ràng trở thành nguyên nhân khiến suốt một thời gian dài, các hoạt động của Wonder Girls bị đình trệ và giãn cách, danh tiếng cũng từ từ đi xuống. Tại thời điểm đó, công chúng đều một mực cho rằng, chính hành động thiếu trách nhiệm của Sunye đã hủy hoại nhóm nhạc từng được đưa vào hàng "quốc dân" Wonder Girls và Sunye với cương vị trưởng nhóm không xứng đáng được quay trở lại showbiz.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 3.
Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 4.

Theo netizen, chính Sunye là lý do khiến mọi hoạt động quảng bá của Wonder Girls bị đình trệ suốt thời gian dài.

Thậm chí cho đến hiện tại, khi thông tin Sunye đầu quân cho công ty Polaris Entertainment và mong muốn trở lại làng giải trí được đưa ra, dư luận vẫn hết sức gay gắt và mỉa mai trước quyết định của người đẹp: "Trở lại làm gì khi đã hành xử quá vô trách nhiệm với Wonder Girls", "Tôi tưởng cô là người của gia đình và không cần đến sự nghiệp nữa?",....

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 5.

Wonder Girls là huyền thoại của nhóm nhạc nữ, là sự nuối tiếc lớn nhất của netizen khi nhóm tan rã.

Sungmin (cựu thành viên Super Junior) - nữ diễn viên nhạc kịch Kim Sa Eun

Từng là thành viên nổi đình nổi đám, là cây hút fan số một của Super Junior, thế nhưng năm 2014, Sungmin đã tự tay bóp nghẹt trái tim người hâm mộ khi đột ngột thông báo kết hôn. Hành động của nam idol tại thời điểm đó bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm khi concert cũng như show quảng bá của nhóm đang diễn ra. Làn sóng tẩy chay Sungmin lên tới đỉnh điểm khi fan phát hiện ra chàng thần tượng kì cựu còn có những hành động thiếu tôn trọng người hâm mộ như đem quà của fan tặng cho bạn gái, bỏ tập concert giữa chừng, chểnh mảng trong khâu quảng bá cùng Super Junior để chuẩn bị cho "hôn lễ thế kỉ" với bạn gái Kim Sa Eun.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 6.

Sungmin bị tố vô trách nhiệm khi công khai kết hôn giữa giai đoạn Super Junior đang vô cùng bận rộn chạy lịch trình.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 7.

Anh cùng vợ Kim Sa Eun nên duyên khi tham gia vở nhạc kịch "Ba chàng lính ngự lâm" cùng nhau.

Chưa hết, cô bạn gái mà bây giờ là vợ Sungmin - Kim Sa Eun cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi có hành động thách thức người hâm mộ trên Instagram. Được biết Kim Sa Eun đã bấm thích một loạt ảnh có nội dung ủng hộ Sungmin và phản đối hành động tẩy chay của K-ELFs, cao trào nhất phải kể đến bức ảnh vẽ lại cảnh ELF quốc tế... tát vào mặt ELF Hàn Quốc. Hành động đổ thêm dầu vào lửa của Sungmin và cô bạn gái dấy lên làn sóng phản đối, lên án nam idol mạnh mẽ chưa từng có, hashtag "#SungminOut" từng phủ xanh Twitter một thời gian dài.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 8.

Bức ảnh vợ Sungmin nhấn like, tạo ra làn sóng chỉ trích cặp đôi mạnh mẽ chưa từng có.

Từ thời điểm kết hôn cho đến hiện tại, cái tên Sungmin vắng bóng hoàn toàn trong các hoạt động ở Super Junior nói riêng và làng giải trí nói chung, trường hợp của nam thần tượng trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều lứa thần tượng ngày nay.

Minhwan (FT Island) - Yulhee (Laboum)

Được ví von là cặp đôi hạnh phúc và rất được lòng công chúng, tuy nhiên Yulhee (cựu thành viên Laboum) lại vướng phải chỉ trích từ chính những người hâm mộ ngày xưa của mình. Được biết tại thời điểm 2018, khi Minhwan và Yulhee vội vã công bố kết hôn sau 4 tháng hẹn hò ngắn ngủi, Laboum mới chỉ là một nhóm nhạc vô danh ít người biết đến. Nói cách khác, trước khi công chúng kịp biết đến Laboum như một girl group tiềm năng của giới giải trí với những ca khúc hay, tên tuổi của họ đã đính kèm với cụm từ "Nhóm nhạc có thành viên... cưới chạy bầu". Chuyện sinh con trước khi cưới không phải là điều đáng lên án, nhưng thái độ của chính Yullhee đã khiến công chúng phẫn nộ.

Được biết vì sợ làn sóng chỉ trích trước đó, nữ idol đã ra sức phủ nhận việc cưới vội vàng không phải do "bác sĩ bảo cưới", thế nhưng ngay sau đó Yulhee đã bị phát hiện lừa dối người hâm mộ. Cô nàng sinh năm 1997 cũng tự nhận mình sức khỏe kém nhằm lấy cảm thông từ phía công chúng. 

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 9.
Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 10.

Mặc dù rất được lòng công chúng nhưng Yulhee vẫn được xem như "kẻ phản bội" trong mắt cộng đồng người hâm mộ Laboum vì đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh nhóm.

Không dừng lại ở đó, sau khi Yulhee tuyên bố rời giới giải trí để kết hôn, vun vén hạnh phúc gia đình vào năm 2018, giờ đây cô nàng đã điềm nhiên trở lại showbiz và tham gia một loạt talk-show ăn khách, "tẩy trắng" hoàn toàn hình ảnh nữ thần tượng nói dối năm xưa. Người hâm mộ vô cùng tức giận và thất vọng về cách hành xử thiếu trách nhiệm của Yulhee và gọi cô bằng cái tên như "Kẻ phản bội",...

Chen (EXO) - nàng dâu ngoài ngành giải trí

Chen (EXO) chắc chắn là trường hợp thần tượng lên chức bố...gây sốc nhất với cộng đồng EXO-L (tên gọi fan của EXO) nói riêng và toàn thể cộng đồng fan Kpop nói chung. Bởi lẽ, anh chàng không chỉ là thành viên của nhóm nhạc đình đám nhất nhì Kpop, là nghệ sĩ với đời tư sạch sẽ và chưa một lần lộ tin hẹn hò với truyền thông mà Chen còn nổi tiếng bởi cách hành xử ngọt ngào, tinh tế không ai bằng. 

Không một ai có thể tưởng tượng được, vào một ngày tháng 1 đẹp trời, nam idol sinh năm 1992 tự tay cắt đứt sợi dây gắn bó giữa mình và người hâm mộ bằng cách đăng tải tâm thư thông báo "Anh là người có gia đình, anh đã lên chức bố".

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 11.
Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 12.

Chen khiến cả cộng đồng mạng "ngã ngửa" khi bất ngờ tuyên bố kết hôn và lên chức bố.

Càng sốc hơn khi người hâm mộ phát hiện ra, tại thời điểm Chen đăng tải thông tin kết hôn - có con, Chen vốn biết bản thân mình sẽ lên chức bố trong giai đoạn EXO comeback và hóa ra cô bạn gái ấy đã mang thai được 7 tháng. Được biết, ngay khi thông tin bạn gái mang thai 7 tháng được tung ra, Chen đã phủi sạch mọi tin đồn liên quan và đến tháng 4 năm nay, anh đã chứng minh lời phủ nhận trước kia là nói dối khi xác nhận bạn gái đã hạ sinh em bé đầu lòng. 

Tuy nhiên làn sóng phẫn nộ đổ dồn vào Chen bắt nguồn chủ yếu từ hành động của chính vợ anh. Cô nàng này nhiều lần "chọc tức" người hâm mộ khi thường xuyên đăng ảnh tình tứ của cả hai lên SNS cá nhân, khẳng định tình cảm của hai người vẫn vô cùng tốt đẹp, khoe phòng tân hôn... Vốn dĩ cả Chen và bạn gái đều có dự định kết hôn từ tận năm ngoái.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 13.

Cả hai đeo nhẫn đôi từ năm 2015.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 14.

Bạn gái tin đồn và giờ đây là vợ của Chen thường xuyên đăng ảnh tham dự concert EXO, vé vip nhạc kịch của nam ca sĩ từ ngày xưa.

Trước thông tin Chen đột ngột kết hôn và lên chức bố, hàng loạt fansite của Chen tuyên bố đóng cửa, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn nam thần tượng rời nhóm để bảo toàn hình ảnh cho EXO. Có lẽ, hiếm nhóm nhạc nào trải qua đủ mọi phong ba bão táp từ thành viên rời nhóm, hẹn hò, kết hôn rồi lại... lên chức bố giống như EXO, và cũng hiếm có fandom nào mạnh mẽ và kiên cường trước dư luận được như cộng đồng EXO - L.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 15.
Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 16.

Người hâm mộ EXO bày tỏ kiến nghị để Chen rời nhóm để tránh làm tổn hại đến hình ảnh của EXO.

Chen cũng nối tiếp Sungmin, trở thành trường hợp thần tượng thứ hai nhà SM thông báo kết hôn mà gặp phải làn sóng chỉ trích nặng nề đến thế.

Thần tượng kết hôn: Niềm vui của hai người trở thành nỗi buồn và "gánh nặng" với rất nhiều người khác

Nhìn vào những khó khăn mà thần tượng phải đánh đổi để được một lần chạm tay đến đỉnh vinh quang, nhìn vào nỗ lực của từng ấy thành viên, âm thầm cố gắng ngày qua ngày để đưa nhóm lên thành hàng top, người hâm mộ nào cũng có quyền thất vọng và tức giận đối với cá nhân chỉ bằng một lời thông báo ngắn gọn "Tôi sẽ kết hôn/ tôi đã có con" và rồi đạp đổ mọi công sức ấy. 

Giống như câu nói "Kết hôn và sinh con là điều vui vẻ, đáng chúc mừng nhưng lỗi lầm lớn nhất của họ là để nó ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm", niềm vui sẽ không còn trọn vẹn khi ngày hân hoan trọng đại của cuộc đời mình đồng thời cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho thanh danh của một nhóm nhạc, một tập thể mà mình từng gắn bó và đặt ưu tiên lên hàng đầu.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 17.

Idol hoàn toàn được quyền yêu đương, hẹn hò và kết hôn giống như bao cô gái, chàng trai đôi mươi khác, chỉ là khác với họ, khi mang trong mình trách nhiệm và đặc quyền của một người nổi tiếng, thần tượng nên lựa chọn cách ứng xử phù hợp và đỡ... gây sốc ngay từ đầu thay vì bao biện qua loa hay "qua mặt" fan bằng một lời nói dối, bằng những hành động thiếu chân thành. 

Hơn ai hết, fan là người hiểu rõ và dễ thông cảm với thần tượng nhất, nhưng đồng thời cũng là người vô tâm và tàn nhẫn nhất khi đã "cạn tình". Họ có thể thành tâm chúc phúc đối với người mình đã dành cả thanh xuân để yêu mến được hay không? Họ có thể buông tay trong vui vẻ và hạnh phúc được hay không? Tất cả phụ thuộc vào chính cách đối nhân xử thế, cách đối đáp với người hâm mộ của thần tượng mà thôi. Tất nhiên, không chỉ idol mà cả những người hâm mộ cũng nên nhìn nhận lại thái độ của mình, vì bực dọc và tẩy chay mù quáng người bản thân yêu quý và ủng hộ suốt thời gian dài là hành động không hề khôn ngoan.

Chuyện idol Kpop bị tẩy chay vì công bố kết hôn: Kẻ nói dối trắng trợn, người tự tay hủy hoại nhóm, nhưng liệu họ có sai? - Ảnh 18.

Fan có thể thành tâm chúc phúc cho idol được hay không? Tất cả phụ thuộc vào cách hành xử của thần tượng.

Còn theo bạn, idol nên làm thế nào để nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ?