Chuyên gia: U30 muốn có tài chính vững vàng chỉ cần hiểu 2 điều ai cũng có thể học

Như Anh, Theo Trí Thức Trẻ 21:06 20/08/2022

Muốn có tuổi 30 thoải mái, hãy cố gắng ngay từ lúc 20 tuổi.

Tuổi 30 là một trong những cột mốc quan trọng nhất của đời người. Sau 30 tuổi, hầu hết mọi người đều hướng đến sự ổn định trong cuộc sống bao gồm tài chính. Một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc hay một đường tương lai rộng mở.

Thế nhưng, để có cuộc sống sau tuổi 30 thoải mái như vậy, ở giai đoạn tuổi 20, mọi người sẽ phải có sự chuẩn bị nhất định, đặc biệt trong tài chính. Song, làm thế nào để đạt điều đó lại không phải chuyện dễ dàng.

Trong chương trình Tự do tài chính số 34 "MONEY U30", Anh Hans Nguyễn, Quản lý cao cấp kênh đào tạo phân phối Dragon Capital Vietnam DCVFM với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn Đầu tư Tài chính Quốc tế, Quản lý Quỹ Đầu tư và danh mục tài sản cho các gia đình thượng lưu cùng anh Trần Khánh, Giám đốc kinh doanh môi giới, vùng Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) - Chuyên gia có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn - phân tích đầu tư chứng khoán đã có những chia sẻ thú vị về chuyện tiền bạc ở độ tuổi dưới 30.

Anh Hans Nguyễn nhấn mạnh rằng, các bạn trẻ U30 ở Việt Nam với những người ở Thuỵ Sĩ hay Mỹ không khác nhau nhiều lắm. Tình trạng chung là không quan tâm lắm đến việc chăm sóc tài chính cũng như tiêu xài khá thoải mái.

"Thực ra, cần phải mất vài năm từ khi đi làm có đồng lương đầu tiên cho đến khi nhận ra bản thân mình đang làm gì đó không đúng lắm về tiền bạc. Trong thời gian đi học, mình thường được bố mẹ tài trợ hay đi làm thêm, ngân sách còn hạn chế, mong muốn được tiêu xài lúc nào cũng rất nhiều. Khi có đồng lương đầu tiên, các bạn trẻ thường rất muốn mua sắm cho bản thân. Tâm lý này rất bình thường, không có gì sai. Thông thường, mất 1-2 năm để nhận ra mình đang xài nhiều, lập ngân sách chưa ổn. Điều quan trọng là hãy bắt đầu sửa đổi sớm nhất có thể, đừng để trễ quá", anh Hans Nguyễn chia sẻ.

Chuyên gia: U30 muốn có tài chính vững vàng chỉ cần hiểu 2 điều ai cũng có thể học - Ảnh 1.

Anh Hans Nguyễn

Bên cạnh đó, trong chương trình, 2 vị chuyên gia cũng đã có những thảo luận trong câu chuyện: U30 phải sớm nhận thức điều gì về tiền bạc. Anh Trần Khánh cho rằng các bạn trẻ từ 18 - 30 tuổi có ưu điểm là rất nhanh nhạy, quyết đoán, đôi khi có chút liều lĩnh. Song, người trẻ hơi thiếu kinh nghiệm và kiến thức khi đầu tư.

"Có lẽ, đầu tiên các bạn trẻ nên trang bị kiến thức tài chính. Sau đó, hãy học hỏi kỹ năng phòng ngừa rủi ro. Hơn thế nữa, một trong những đặc thù của giới trẻ khi tham gia thị trường tài chính hiện nay là các bạn đặt kỳ vọng về lợi nhuận lớn quá, yêu cầu nhân 2 nhân 3 tài khoản, rất khó để đạt được. Trên thị trường tài chính, high risk, high return (rủi ro lớn, lợi nhuận cao). Khi đặt kỳ vọng quá cao, theo đuổi nó, bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro", anh Trần Khánh chia sẻ góc nhìn của bản thân.

Chuyên gia: U30 muốn có tài chính vững vàng chỉ cần hiểu 2 điều ai cũng có thể học - Ảnh 2.

Anh Trần Khánh

Nhiều người trẻ bộc bạch rằng kiến thức tài chính quá nhiều và không biết học bắt đầu từ đâu. Cảm giác như mông lung, lạc trôi giữa vô vàn thông tin. Song, theo anh Hans Nguyễn, người trẻ không nên vì vậy mà chùn bước trong chuyện học hỏi tài chính. Theo những nghiên cứu về hiểu biết tài chính trên toàn thế giới, muốn làm tốt trong vấn đề tiền bạc, không cần học nhiều. Chẳng hạn, chỉ cần hiểu vài định luật cơ bản về tài chính, tính lãi suất như thế nào, phải hiểu tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro, những loại hình đầu tư an toàn đến rủi ro cao. Cái quan trọng phải giữ vững kiến thức và áp dụng nó vào thực tế.

"Bên cạnh đó, cần phải kỷ luật, hàng ngày có rất nhiều cám dỗ lôi kéo, phải giữ được quan điểm của mình. Cố gắng làm được 2 cái này, hiểu biết tài chính và kỷ luật, đã tốt hơn mặt bằng chung rất nhiều rồi", anh Hans Nguyễn nhấn mạnh.

Ảnh cap màn hình