Chuyên gia: Nhà đầu tư trẻ nên tránh tâm lý đám đông của Elon Musk

Tô Diệp, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 15/10/2022

Có một vài tư duy người trẻ cần cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ trước khi bước vào con đường đầu tư.

2 năm vừa qua, có nhiều nhà đầu tư trẻ bước chân vào thị trường theo hiệu ứng đám đông đúng vào lúc thị trường bùng nổ. Thế nhưng, tiền luôn đi liền với kiến thức. Nhà đầu tư F0 kèm không kiến thức tài chính dễ mất hết cả số lãi rồi âm cả vào vốn. Từ một người vô cùng tự tin vào năng lực của bản thân, giờ đây nhà đầu tư đó cũng phải ngồi xuống để nghiền ngẫm xem rằng: "Mình nên làm gì từ đầu?"

Trong chương trình Tự do Tài chính Moneytalk với chủ đề "Tư duy nhà đầu tư" với sự dẫn dắt của host Ngọc Trinh cùng sự góp mặt của Anh Trần Văn Tuấn Kiệt - Trưởng phòng Môi giới đến từ Công ty Cổ phần chứng khoán Tp. HCM (HSC) và Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hương đã cùng thảo luận về những điều mà người trẻ nên cân nhắc khi đầu tư.

Chuyên gia: Nhà đầu tư trẻ nên tránh tâm lý đám đông của Elon Musk - Ảnh 1.

Tự do tài chính

Elon Musk có lẽ không còn xa lạ gì với nhiều nhà đầu tư trẻ với phong cách cá tính và lối đi khác biệt. Song theo anh Trần Văn Tuấn Kiệt có một tư duy của Elon Musk mà nhà đầu tư trẻ nên tránh là hiệu ứng đám đông.

"Cách đây 1 thời gian ngắn, Elon Musk bắt đầu tung ra những thông tin trên MXH, khi đó đám đông hùa theo, đây là 1 việc rất nguy hiểm. Tâm lý đám đông có thể kéo thị trường lên trong 1 thời gian ngắn. Nhưng khi mà đã đạt đỉnh rồi thì độ nguy hiểm rất cao, ảnh hưởng đến thanh khoản, và những thông tin của khoản đầu tư đó".

Cũng là câu chuyện hiệu ứng đám đông, nhiều người trẻ thường so sánh tài khoản của mình với người khác. Câu hỏi nhiều nhất có lẽ là "Tại sao họ nhân 2, 3 lần tài khoản còn mình thì không". Anh Tuấn Kiệt nhấn mạnh rằng lấy tài khoản của mình để so sánh với người khác là một điều rất khập khiễng. Mình cần phải có mục tiêu riêng, biết khả năng cũng như giới hạn của mình đang ở đâu. Khi đó, mỗi người sẽ có kế hoạch riêng để thành công.

Bên cạnh đó, có một báo cáo đã chi ra rằng, trung bình nhà đầu tư tự tin thường sẽ nhận được lợi suất sinh lời thấp hơn thị trường. "Nghiên cứu này xảy ra với nhà đầu tư quá tự tin, họ thường cho rằng những quyết định của họ sẽ tốt hơn người khác hay thậm chí là các chuyên gia, họ không nghe ai hết. Ở thị trường chứng khoán, có những cột mốc hay thời gian, thông tin nhạy cảm, do vậy mình cần trao đổi với những người khác, các chuyên gia để đưa ra những quyết định tức thì. Khi đó, thành công mới đến, lợi suất đầu tư tăng lên", anh Tuấn Kiệt chia sẻ.

Chuyên gia: Nhà đầu tư trẻ nên tránh tâm lý đám đông của Elon Musk - Ảnh 2.

Anh Trần Văn Tuấn Kiệt

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng không nên đặt mục tiêu đầu tư cho bản thân quá cao. Bởi vì khi đó, ta có xu hướng sẽ sử dụng hết thời gian, tiền tài để đặt được những mục tiêu đó, như vậy khá rủi ro. Trong khi đó, nếu bạn đặt mục tiêu vừa tầm, thực hiện từng bước, trong từng bước đó, mình đạt được mục tiêu nhỏ hơn sẽ càng có động lực để phát triển.

Hiện nay nhiều bạn trẻ rất mong muốn đầu tư nhưng không biết thuyết phục bố mẹ như thế nào. Theo doanh nhân Thu Hương, nhà đầu tư khi đi thuyết phục cần phải có đủ lý lẽ, hiểu biết và kiên nhẫn.

"Chẳng hạn, mình khởi nghiệp, rời khỏi đài truyền hình Việt Nam, mình phải thuyết phục bố mẹ vì đó cũng là 1 dạng đầu tư. Lúc đó mình mới 23 tuổi, bố mẹ nói rằng con chỉ cần có công việc ổn định, không nên ra ngoài kinh doanh vì rủi ro. Mình mới nói rằng bây giờ con 23 tuổi, nếu đầu tư kinh doanh 10 năm kể cả không thành công lúc đấy con mới 33. Và 33 tuổi con vẫn có thể đi làm với đầy đủ kinh nghiệm có lẽ thu nhập sẽ cao hơn bây giờ. Còn 33 tuổi con bắt đầu đầu tư đến 43 tuổi mới đi xin việc thì thu nhập chắc chắn sẽ thấp hơn bây giờ. Mình nói bố mẹ yên tâm để con thử sức vì thời gian và tuổi trẻ cũng là cái vốn để đầu tư".

Ảnh: Moneytalk