"Chuyên gia mạng" đua nhau bày cách kiếm hàng trăm triệu/tháng, Shark Lê Hùng Anh khuyên: "Trong cuộc sống không có gì là dễ hết, hãy cẩn thận cái bẫy phía sau nó!"

TAETAE, Theo TTVH 12:43 10/05/2023

Theo Shark Hùng Anh, việc làm giàu và kiếm được nhiều tiền hiện nay là một điều rất khó khăn so với trào lưu "làm giàu không khó" đang trở thành xu hướng trên MXH. Do vậy, người trẻ cần thận trọng và tỉnh táo trước điều này và không ngừng hoàn thiện bản thân để đạt được thành công.

Hiện nay, chỉ mở điện thoại lên lướt trên các nền tảng MXH như Facebook, TikTok, Instagram,.. không khó để bắt gặp các video dạy làm giàu của các "chuyên gia như": "Mình đã kiếm 100 triệu mỗi tháng như thế nào", "Cách kiếm 50-100 USD/tiếng", "Kiếm 30 triệu đồng sau 7 ngày chơi TikTok", "Thu nhập 9 số ở tuổi 20", "Dễ dàng kiếm hàng triệu đồng một ngày"...

Với việc liên tiếp xuất hiện các video cùng bài viết nối tiếp theo trào lưu nhằm để hút view như vậy đã gây nên một làn sóng tiêu cực, tác động trực tiếp đến giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Chuyên gia mạng đua nhau bày cách kiếm hàng trăm triệu/tháng, Shark Lê Hùng Anh khuyên: Trong cuộc sống không có gì là dễ hết, hãy cẩn thận cái bẫy phía sau nó! - Ảnh 1.

Các video chia sẻ cách kiếm hàng trăm triệu một tháng xuất hiện dày đặc trên nền tàng MXH (Ảnh: Cap màn hình)

Tiền là sức bật của lò xo, là thước đo của mọi thứ, nhưng không ai kiểm chứng được thu nhập của các bạn là điều thứ nhất. Thứ hai là tiêu đề càng kiếm nhiều tiền thì càng dễ được thuật toán đề xuất cho nhiều người xem hơn.

Do đó, đây như một "liều thuốc độc" đang tiêm nhiễm vào chính bộ phận giới trẻ hiện nay, khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, trầm cảm, nghi ngờ chính năng lực của bản thân mình.

Mới đây, trong một video đăng tải trên MXH cá nhân, Shark Lê Hùng Anh - Tổng giám đốc BIN Corporation Group đã bày tỏ quan điểm, góc nhìn sâu sắc của ông từ chuyện làm giàu của giới trẻ.

Theo ông, nói đến chuyện làm giàu, nhiều người trẻ thường nghĩ đến việc làm cách nào để kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng đây chỉ là công cụ giúp chúng ta thực hiện hiện được mục tiêu của mình, mà không phải là thước đo duy nhất của sự thành công.

Chuyên gia mạng đua nhau bày cách kiếm hàng trăm triệu/tháng, Shark Lê Hùng Anh khuyên: Trong cuộc sống không có gì là dễ hết, hãy cẩn thận cái bẫy phía sau nó! - Ảnh 2.

Shark Lê Hùng Anh - Tổng giám đốc BIN Corporation Group

"Tôi thường xuyên lướt TikTok hay thấy những video người ta nói là kiếm nhiều tiền, tiền triệu đô, 9 con số lên đến hàng tỷ.

Tôi cảm thấy sao mấy bạn đó giỏi ghê! Nhưng tôi thấy một điều rằng video đó có lượt view rất cao, tôi không biết lý do vì sao người ta lại tò mò đến vậy, nhưng đôi khi đó cũng là trào lưu của giới trẻ hiện nay.

Đồng ý khi bạn thành công bạn được quyền nói, nhưng nếu nói nhiều quá sẽ tạo ra cảm giác ảo tưởng cho tất cả mọi người.

Thật ra kiếm tiền khó lắm, cực kỳ khó. Các bạn trẻ nếu xem thì hãy lấy đó làm động lực cho mình, chứ đừng có xem rồi nghĩ là mọi thứ đều dễ dàng".

Shark Lê Hùng anh khuyên những người trẻ đang khao khát làm giàu rằng hãy cẩn trọng trước mọi thứ trong cuộc sống, luôn phấn đấu đặt mục tiêu thực hiện những điều bản thân mong muốn, gục ngã, khó khăn đều vượt qua thì ắt tiền tài tự nhiên sẽ tới

"Trong cuộc sống không có gì là dễ hết, hãy cẩn thận cái bẫy ở phía sau nó. Chúng ta phải biết bản thân mình đang ở đâu, mình cần gì và mình đang thiếu gì. Mỗi người cần phải cố gắng học tập, trau dồi thật nhiều, bởi khi chúng ta có đầy đủ kỹ năng, cơ hội ắt sẽ đến thôi. Đó là lời khuyên chân thành của tôi", vị "cá mập" nhận định.

Chuyên gia mạng đua nhau bày cách kiếm hàng trăm triệu/tháng, Shark Lê Hùng Anh khuyên: Trong cuộc sống không có gì là dễ hết, hãy cẩn thận cái bẫy phía sau nó! - Ảnh 3.

Ngoài ra, ông cũng đưa ra những kinh nghiệm để có thể "sinh tồn" công sở đó là luôn hiểu thế mạnh của bản thân, làm hết trách nhiệm và chọn lựa đúng đắn con đường mình đã chọn.

Không có ai quy định chúng ta phải sống theo khuôn mẫu hay định nghĩa như thế nào là hạnh phúc, bởi cuộc đời là một chuỗi ngày kéo dài của những sự lựa chọn, đặc biệt là với người trẻ.

"Khi làm việc, việc đầu tiên là mình phải làm bằng cả tấm lòng, hết trách nhiệm của bản thân, điều tốt đẹp sẽ dần dần tới.

Tất nhiên, nếu có thêm sự may mắn thì mình sẽ kiếm được càng nhiều tiền, còn nếu không kiếm được cũng không sao hết, vì cuộc sống sẽ giúp ta học được nhiều bài học khác, không chỉ riêng về vấn đề tiền bạc", Tổng giám đốc BIN Corporation Group nhấn mạnh.