TikToker Sùng Bầu (tên thật: Sùng Thị Bầu, SN 2002) được mệnh danh là "bà trùm" hay "phú bà" khi sở hữu sản phẩm miến dong Sùng Bầu, từng xếp top đầu thị trường trên các sàn thương mại điện tử sau 18 tháng khởi nghiệp, ước tính doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/tháng. Cô nàng này còn sở hữu một kênh TikTok riêng với hơn 731k người theo dõi, chuyên chia sẻ cuộc sống đời thường.
Sùng Bầu.
Mới đây, Sùng Bầu vừa có cập nhật video mới trên trang cá nhân. Cô cho biết sẽ không nhận tiền của mọi người để nấu những bữa ăn cho trẻ em vùng cao nữa. "Em xin phép không nhận nữa, mọi người đừng nhắn tin em nữa ạ. Em cảm ơn chị V. đã gửi 500k cho các bé" - Sùng Bầu chia sẻ thêm.
Sùng Bầu không chia sẻ cụ thể lý do cô nàng không nhận tiền từ thiện nữa. Tuy nhiên, Sùng Bầu cũng cho tâm sự rằng việc đi mua đồ ăn trên thành phố nấu các bé khá là khó khăn.
"Ở trên này mua đồ ăn nấu cho các bé rất khó luôn. Những đồ Bầu mua thì cũng toàn mua trên phố về thôi. Nhiều khi giá cả không được hợp lý lắm nên mọi người thông cảm cho Bầu nha", cô nàng chia sẻ thêm.
Sùng Bầu tâm sự sẽ không nhận tiền nấu ăn cho trẻ em vùng cao nữa.
Được biết, Sùng Bầu thường xuyên làm những bữa ăn trị giá khoảng 500k nấu cho các em bé vùng cao, và đã bắt đầu thực hiện việc này từ khoảng đầu năm 2024. Đây là số tiền được cô nàng nhận quyên góp từ những mạnh thường quân.
Các clip nấu ăn cho trẻ vùng cao của Sùng Bầu nhận được rất nhiều view và sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong mỗi clip, Sùng Bầu thường chia sẻ đầy đủ thông tin về họ tên và số tiền mạnh thường quân đóng góp, cũng như cô chi tiêu mua bán vào những loại thực phẩm nào. Cô nàng làm tích cực đến nỗi mà khi đang mang thai, Sùng Bầu vẫn tiếp tục nấu ăn cho trẻ vùng cao.
Song có một thời gian, những video này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bởi một số netizen cho rằng Sùng Bầu mua đồ đắt đỏ, chi phí không hợp lý. "Vì sao mua đồ trên vùng cao lại đắt hơn trên thành phố" - là những bình luận xuất hiện bên dưới video của Sùng Bầu.
Ngoài ra, một số cũng thắc mắc về việc khi Sùng Bầu nhận quyên góp vào số tài khoản cá nhân, thì liệu có minh bạch hay không? Mặt khác, Sùng Bầu cũng nổi tiếng là người có lượt bán hàng khủng trên các nền tảng, vì sao vẫn đứng ra nhận tiền của người lạ để giúp đỡ trẻ em quanh khu mình sống mà không tự bỏ tiền túi ra dể làm việc đó...
Bên cạnh một số ý kiến trái chiều, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực cho Sùng Bầu khi cho rằng cô nàng đã có tâm giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, việc di chuyển và mua đồ trên vùng cao còn khó khăn nên Sùng Bầu cũng phải cố gắng nhiều mới thực hiện được hoạt động từ thiện này.
Về vấn đề giá cả mua thức ăn, một người cho rằng có những thứ ở thành phố giá hợp lý nhưng vì vận chuyển lên vùng cao khó khăn nên giá cả sẽ bị đôn lên khá nhiều. Nên những chi phí mà Sùng Bầu đưa ra hoàn toàn hợp lý, chứ không phải có vấn đề gì khó hiểu trong việc sử dụng số tiền của mạnh thường quân gửi các em nhỏ.
Một trong những bữa ăn Sùng Bầu nấu cho trẻ em vùng cao.
Dưới đây là một số bình luận nổi bật của netizen bên dưới video mới nhất của Sùng Bầu:
- "Nhà Sùng Bầu ở vùng cao, nhiều đồ nhập lên đấy khó lắm, nhiều chỗ còn đắt hơn ở dưới quê. Như mình cũng cùng quê với Sùng Bầu. Ở dưới này mua gói bông rửa mặt có 15k, nhưng về trên nhà tận 30-40k".
- "Người thì góp công, người thì góp ý. Mọi người cứ hay so sánh giá các kiểu, chứ trên vùng cao có phải thành phố đâu mà bước chân ra đường là mua được đồ ngay".
- "Mình ở Sài Gòn, mua bắp mĩ có 10k/2 trái, có khi người ta bán 10k/3 trái luôn. Còn mẹ mình ở Quảng Sơn, bắp mĩ ngoài chợ bán 10k/trái, có khi lên đến 12k. Nhiều khi đồ đắt mà không được như tươi như mình ở thành phố, nên làm từ thiện ở vùng cao rất khó khăn đó ạ".
- "Sùng Bầu nhận tiền cũng mệt ha. Mỗi chỗ rau củ có giá khác nhau, mà nấu gì cũng bị soi từng tí".
- "Nhận tiền từ thiện ở thời điểm hiện tại là một điều gì đó rất nhạy cảm. Sùng Bầu ngưng nhận cũng đúng. Chứ nhận tiền mà áp lực lắm".
- "Mọi người cữ nghĩ quê rẻ, nhưng thực ra ở quê chỉ rẻ về rau củ thôi, vì dân trồng được. Mình làm việc ở Hà Nội, quê mình ở vùng núi tỉnh Yên Bái. Thi thoảng về quê mà ra quán mua đồ như bánh kẹo, dầu ăn, hoặc đồ điện gia dụng... đều đắt hơn so với mua ở Hà Nội đó ạ. Trên quê họ nhập số lượng ít từ nhà phân phối hoặc nhập sỉ lại từ các cửa hàng lớn hơn nên sẽ đắt hơn, chưa kể còn chi phí vận chuyển nữa".
Sùng Bầu thỉnh thoảng vẫn đãi bánh kẹo, đồ ăn cho các em vùng cao.
Sùng Bầu bắt đầu lập kênh TikTok vào tháng 4/2022. Ở thời điểm đó, cuộc sống của Bầu khá khó khăn khi bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn phải vác cuốc lên nương làm việc nặng. Kinh tế gia đình thiếu thốn nên cô dù nghén và muốn ăn đồ ngọt cũng không dám mua.
Đến hiện tại, trang cá nhân của cô đã có hơn 731k lượt theo dõi. Bầu vẫn chia sẻ những hình ảnh đời thường, vẫn làm nương và lao động chân tay như hồi cô chưa nổi tiếng.
Sau khi bắt đầu kinh doanh miến dong Sùng Bầu, gia đình cô khá giả hơn khi xây được ngôi nhà mới, mua máy rửa bát... Cô cũng thường xuyên chia sẻ với các người dân xung quanh khi trở thành "cầu nối" của các mạnh thường quân để gửi tiền, chia sẻ quà cho những hoàn cảnh khó khăn.