Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon

Tuấn Lê. AD, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 14/01/2020

Năm 2020 rồi, cập nhật ngay trào lưu chụp ảnh mới này ngay, kiểu gì cũng hút like cho xem.

Lên Instagram hay Facebook của nhiều bạn trẻ ngày nay, chúng ta có thể thấy nhan nhản những bức ảnh check in tại các quán ăn, quán cafe với những góc chụp rất đẹp. Tuy nhiên dần rồi những kiểu ảnh ấy ai cũng có nét giống nhau, đi theo một khuôn mẫu, thậm chí là một góc chụp duy nhất.

Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon - Ảnh 1.

Năm 2020 đã bắt đầu, đây cũng là năm khởi đầu cho một thập kỷ mới, vì vậy, mọi thứ cũng nên có gì đó mới mẻ hơn. Mới ở cả con người và cả về tư duy, chất lượng. Nhìn những kiểu ảnh chụp thế này bạn đã bắt đầu chán chưa?

Với những góc chụp thường thấy, như flat-lay hay góc nghiêng, vẫn có một kiểu mà không phải ai cũng dùng được, đó là macro. Một phần lý do mà trước đây những người dùng smartphone không chọn kiểu macro này là bởi khả năng của máy vẫn chưa đạt đến ngưỡng này, góc ảnh vẫn chưa đủ gần và chi tiết cũng chưa thật sự vừa ý. 

Nhưng giờ đây với sự góp sức nghiên cứu của Samsung, hãng điện tử lớn đến từ Hàn Quốc này đã đem khả năng này đến tầm tay của người dùng smartphone. Với tuổi đời nhiều năm kinh nghiệm và luôn đưa các công nghệ mới lên dòng sản phẩm giới trẻ, chiếc Galaxy A51 đã mở đầu cho trào lưu chụp ảnh siêu cận với camera macro riêng.

Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon - Ảnh 2.

Và với hệ thống camera mới này, Galaxy A51 đã khai mở cho giới trẻ một khía cạnh chụp ảnh hoàn toàn khác lạ với những gì mà chúng ta thường thấy.

Ở chế độ chụp ảnh macro, đồ ăn sẽ là trung tâm của hình ảnh, không có bất kì vật trang trí nào khác làm phân tâm, cũng nhờ vậy người xem sẽ đặc biệt được kích thích thị giác nhiều hơn.

Độ chi tiết, màu sắc của món ăn cũng là yếu tố then chốt tạo nên sự "ngon miệng" trong từng bức ảnh macro thế này.

Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon - Ảnh 3.

Như ở bức ảnh này, lát cá hồi tươi ngon được cuộn tròn lại trên bánh mì ngũ cốc. Màu đỏ cam được trở thành tông màu chủ đạo, kèm theo đó là chi tiết lát cá hiện ra "rõ mồn một", điều mà trước đây chúng ta khó mà có thể làm được với các smartphone khác. Những thứ này khiến cho bức ảnh trở nên hút mắt và hấp dẫn hơn hẳn.

Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon - Ảnh 4.

Với khả năng lấy nét gần đến mức 2-3 cm, từng chi tiết nhỏ trên chiếc bánh này được lột tả ở góc nhìn rất lạ và độc đáo.

Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon - Ảnh 5.

Còn nếu đi cafe thì sao? Một bức ảnh sống ảo cùng ly cafe đã khiến bạn chán chưa? Tại sao không thử nhìn gần hơn nữa, từng giọt đắng cafe đang rơi xuống khỏi phin pha, có chăng nó sẽ làm cho bức ảnh của ta ấn tượng và "deep" hơn sao...

Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon - Ảnh 6.

Vẫn cốc cafe ấy, nhưng bạn có bao giờ nhìn cận đến thế này chưa?

Chụp đồ ăn bằng smartphone thì nên thử kiểu này mới ngon - Ảnh 7.

Hoặc nếu muốn trang Instagram của mình ấn tượng hơn, hút nhiều lượt follow, thì chúng tôi xin bật mí với các bạn một trong những kiểu ảnh rất hay trong thể loại nhiếp ảnh thức ăn. Chỉ với vài thao tác chuẩn bị như cắt lát trái cây, đặt trên một tấm mica có đèn đánh sáng, và một chiếc Galaxy A51, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt mà cứ ngỡ như đang chụp máy ảnh chuyên nghiệp.

Nếu bạn là một người thích tìm tòi sự đổi mới, đặc biệt là không muốn mình giống với phần còn lại của thế giới, đã đến lúc bạn mở một lối đi riêng và thay đổi lại style chụp ảnh của mình rồi đấy.