Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International

Thế Huân, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:09 05/10/2022

Bên cạnh chiến thắng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, các đại diện Việt Nam trước đó cũng đều đạt thành tích khá tốt khi liên tục lọt top.

Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi nhan sắc thuộc Big 6 đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực", người chiến thắng cuộc thi có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

Những năm qua, Việt Nam liên tục cử đại diện tham dự Miss Grand International và tạo được chuỗi "in-top", ấn tượng nhất là chiến thắng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào năm 2021.

Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Loan là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2016. Đã có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, Nguyễn Thị Loan là người đẹp mở đầu cho chuỗi "in-top" của Việt Nam tại đấu trường này. Với sắc vóc gợi cảm, khỏe khoắn, cá tính, Nguyễn Thị Loan đã lọt Top 20 chung cuộc

Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International - Ảnh 3.

Đại diện Việt Nam thi Miss Grand International 2017 là Á hậu Huyền My. Với lợi thế "sân nhà" và sắc vóc nổi bật giữa dàn thí sinh năm đó, Huyền My được kỳ vọng rất lớn sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi. Nàng Hậu đạt thành tích Top 10 chung cuộc, dù đã nâng hạng lên rất nhiều so với đại diện trước nhưng Huyền My và người hâm mộ vẫn tiếc nuối vì không thể có thứ hạng cao hơn

Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International - Ảnh 4.

Á hậu Phương Nga đại diện Việt Nam thi Miss Grand International 2018. Nàng Hậu ghi điểm với trình độ học vấn, tiếng Anh, nhan sắc được đánh giá cao. Phương Nga chiến thắng giải thưởng do khán giả bình chọn và tiến vào Top 10 chung cuộc

Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International - Ảnh 5.

Tiếp nối Phương Nga là Kiều Loan cũng chiến thắng giải khán giả bình chọn và tiến thẳng vào Top 10 Miss Grand International 2019. Dẫu vậy, nàng Hậu gen Z với phong thái tự tin, bản lĩnh trên sân khấu và khả năng tiếng Anh tốt vẫn gây tiếc nuối vì không thể tiến xa hơn

Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International - Ảnh 6.

Năm 2020, Á hậu Ngọc Thảo được đánh giá là đại diện "chiến" nhất nhì dàn người đẹp thi Miss Grand Inernational. Cô mang đến lối trình diễn đậm cá tính riêng, gợi cảm và thu hút. Ngọc Thảo dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Nhiều khán giả cho rằng nếu thời gian chuẩn bị không gấp rút, nàng Hậu có thể lọt top sâu hơn

Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International - Ảnh 7.

Cột mốc rực rỡ nhất của chuỗi "in-top" Việt Nam chính là chiến thắng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. Ứng xử thông minh, ngoại ngữ tốt, luôn biết cách tạo sự nổi bật chính là yếu tố làm nên thành công của nàng Hậu tại cuộc thi. Sau khi đăng quang, Thùy Tiên cũng được nhận xét là Miss Grand International có sức ảnh hưởng lớn bậc nhất trong lịch sử cuộc thi và trở thành "Hoa hậu quốc dân" thế hệ mới của Vbiz