Sau khi người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta bị tước vương miện, Á hậu 1 là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza - đã được ông Nawat đôn lên làm hoa hậu. Cô được nhận xét nóng bỏng, có sức ảnh hưởng với cộng đồng fan sắc đẹp.
Chiều 28/5, ông Nawat tuyên bố tước danh hiệu của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Rachel Gupta. Nửa năm đương nhiệm, người đẹp Ấn Độ bị nhận xét hoạt động mờ nhạt, không có sức ảnh hưởng với giới beauty queen.
Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Safiétou Kabengele thừa nhận đã sai lầm sau khi công khai chỉ trích Hoa hậu Rachel Gupta có thái độ không tốt trên mạng xã hội.
Sau khi ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình đăng thông cáo báo chí nói về lý do chấm dứt làm việc với tổ chức Miss Grand India, phía Ấn Độ cũng lên tiếng tố ông Nawat.
Ấn Độ, Mexico, Philippines, Curacao, Colombia, Myanmar... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 trong chung kết diễn ra tối 25/10 tại Bangkok, Thái Lan.
Màn trình diễn của người đẹp Thái Lan - Malin Chara-anan - trong bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tối 22/10 gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.
Người đẹp Ukraine - Kateryna Bilyk đã viết tâm thư tố ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình làm việc tắc trách, thiếu chuyên nghiệp. Cô cũng bỏ thi ngay trước đêm bán kết.