Chứng minh nhân dân hết hạn, có được gửi tiền tiết kiệm?

CÔNG HIẾU/VTC NEWS, Theo VTC News 09:13 16/10/2024
Chia sẻ

Theo quy định, khách hàng sẽ không thể gửi tiền tiết kiệm với chứng minh nhân dân đã hết hạn.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng yêu cầu khách hàng phải xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực như căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Điều này nhằm mục đích xác minh danh tính người gửi, đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho giao dịch.

Nếu chứng minh nhân dân đã hết hạn thì khách hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Nguyên nhân là việc sử dụng giấy tờ tùy thân hết hạn có thể dẫn đến nhiều rủi ro như giao dịch gian lận, mất mát tài sản và gây khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

Chứng minh nhân dân hết hạn, có được gửi tiền tiết kiệm?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VOV.

Vậy khi chứng minh nhân dân hết hạn, bạn nên làm gì?

Đổi sang thẻ căn cước công dân: Đây là cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bạn có thể đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục đổi thẻ.

Thủ tục cấp lại giấy tờ tùy thân có thể mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị trước để tránh gián đoạn các hoạt động tài chính. Trong thời gian chờ đợi giấy tờ mới, bạn có thể liên hệ với ngân hàng để được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Tóm lại, khi thực hiện việc gửi tiền tiết kiệm, người gửi tiền phải có giấy tờ xác minh nhân dân là căn cước công dân, chứng minh nhân dân còn hiệu lực. Trường hợp không có CMND hoặc thẻ CCCD hay hộ chiếu còn thời hạn sử dụng thì sẽ không được chấp nhận.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình, bạn nên luôn giữ cho giấy tờ tùy thân của mình còn hiệu lực. Việc sử dụng giấy tờ hết hạn có thể gây ra nhiều phiền phức và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bạn.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày