Chứng kiến đội nhà chỉ thắng tối thiểu tuyển Việt Nam, truyền thông Nhật Bản bực bội, quay sang mắng xối xả HLV cùng các cầu thủ

BĐ, Theo Trí Thức Trẻ 22:54 11/11/2021

Cây viết Kazuhiro Shiratori của tờ Sport Yahoo không hài lòng với màn trình diễn của tuyển Nhật Bản trước Việt Nam.

Thần VAR lần đầu mỉm cười với Việt Nam, Nhật Bản bị tước bàn thắng đẹp

Trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 11/11, đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các thầy trò HLV Park Hang-seo. Đây là trận đấu đội bóng xứ mặt trời mọc mở tỷ số từ sớm và chủ động chơi cầm chừng trong khoảng thời gian còn lại.

Dù có được điều mình cần, tuyển Nhật Bản vẫn khiến nhiều CĐV không hài lòng. Trên tờ Sport Yahoo mới đây, cây viết Kazuhiro Shiratori đã có bài chỉ trích khá "gắt" đội nhà. Ông gọi màn so tài vừa qua là trận đấu "khó nuốt trôi".

"Nhật Bản bước vào một trận đấu mà họ buộc phải thắng. Đây là cuộc đấu họ phải áp đảo về mặt thế trận lẫn tỷ số. Đối thủ của chúng ta cũng không quá mạnh. Nhưng rồi, kết quả chỉ là 1-0. Tôi cảm thấy thật khó nuốt trôi".

Chứng kiến đội nhà chỉ thắng tối thiểu tuyển Việt Nam, truyền thông Nhật Bản bực bội, quay sang mắng xối xả HLV cùng các cầu thủ - Ảnh 3.

Thừa nhận điểm số là quan trọng nhất nhưng ông Shiratori bực bội với cách chơi của đội nhà. "Chúng ta có quá nhiều vấn đề, như sự thiếu thống nhất trong cách sắp xếp nhân sự và kém duyên trên hàng công. Điểm sáng chỉ đến từ các pha bóng đậm tính cá nhân. Ito Junya có một pha lập công cùng một bàn thắng khác bị từ chối".

Kế đó, tác giả Shiratori buông lời chê trách đội nhà.

"Asano và Fukuhashi, không có nhiều cơ hội để thể hiện, các cầu thủ cũng không liên kết được với nhau. Nagatomo không tạo được điểm nhấn bên phía cánh trái. Khi chúng ta có bóng ở vị trí nguy hiểm, quyết định lại được đưa ra không hợp lý. Bóng quanh quẩn ở giữa sân quá nhiều, khiến nhịp độ tấn công bị gián đoạn. Tôi thấy thật khó để cải thiện mặt trận tấn công của đội nhà.

Tôi biết các cầu thủ không có được thể lực tốt nhất và có quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn. Nhưng vài trận đấu trước cũng như vậy. Hiệp 2 chúng ta thường chơi không tốt và thường để thủng lưới", tác giả nói thêm.

Chứng kiến đội nhà chỉ thắng tối thiểu tuyển Việt Nam, truyền thông Nhật Bản bực bội, quay sang mắng xối xả HLV cùng các cầu thủ - Ảnh 4.

Theo tác giả, vấn đề nằm ở HLV Moriyasu Hajime. Cây viết Shiratori chán nản với cách ông thầy người Nhật Bản dùng người.

"HLV của chúng ta chính là vấn đề. Nếu nhìn cách ông ấy dùng người, bạn sẽ không bất ngờ vì sao chúng ta lại chơi như vậy. Mitoma Kaoru đang có phong độ cao trong màu áo CLB sao ông ấy lại không dùng? Màn so tài kết thúc. Tôi không hài lòng với ông ấy trong trận vừa rồi", ông Shiratori kết luận.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

Website: https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/world-cup-1

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b0xLvZloo7Y

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial