Thị trường chứng khoán sau Tết chốt tuần với trạng thái khá tích cực, khi VN-Index tăng 10,15 điểm lên 1.275,2 điểm; HNX-Index tăng 6,48 điểm lên mức 229,49 điểm. Ngân hàng là ngành đóng góp vào đà tăng của thị trường, với loạt cổ phiếu giao dịch tích cực như CTG, TCB, BID… Một số cổ phiếu khác trong rổ VN30 khiến thị trường giảm điểm như FPT, VHM, VNM, SAB…
Thanh khoản thị trường diễn biến tích cực hơn khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE tăng hơn 27% so với tuần trước. Một điểm trừ là khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng, khi tuần qua, hơn 4.100 tỉ đồng tiếp tục được rút ròng khỏi VN-Index, tập trung vào MSN, VNM, FPT…
Đã có thời điểm VN-Index gần chạm ngưỡng 1.280 điểm trong phiên cuối tuần. Thị trường được hỗ trợ từ những thông tin tích cực trong nước như việc Chính phủ dự kiến trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ mức 6-6,5% lên 8%; nới chỉ tiêu lạm phát (CPI) lên mức 4,5-5%.
Các chính sách tài khóa, đặc biệt là chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ trong năm 2025. Xu hướng này sẽ có tác động tích cực đến các kênh tài sản, trong đó có chứng khoán.
Tốp cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trong tuần qua. Nguồn: BETA
Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Pinetree đánh giá thị trường chứng khoán đã có khởi đầu tương đối thuận lợi trong tuần đầu tiên của năm Ất Tỵ.
Thanh khoản của 7 phiên gần nhất có sự cải thiện rõ rệt so với thời điểm trước Tết, khi quay trở lại lên trên ngưỡng 13.000 tỉ đồng/phiên. Đây là yếu tố quan trọng cho đà tăng tiếp.
Dù vậy, tuần tới thị trường sẽ tạm thời không còn động lực từ câu chuyện kết quả kinh doanh quý IV/2024 khi nhiều doanh nghiệp, ngân hàng đã "sáng tỏ" bức tranh lợi nhuận.
"Những biến số vĩ mô như tỉ giá USD/VNĐ tăng mạnh trở lại, biến số khách quan như động thái tiếp theo giữa Mỹ - Trung gây nguy cơ chiến tranh thương mại căng thẳng… có thể kìm hãm đà tăng của VN-Index. Dự kiến thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh khi VN-Index tiến đến vùng 1.290 điểm" – chuyên gia của Pinetree dự báo.
Thị trường chứng khoán giao dịch khởi sắc trong tuần đầu tiên của năm Ất Tỵ
Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VNDIRECT, tuần tới chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng kháng cự 1.280 - 1.300 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh mà thị trường chưa thể vượt qua trong năm 2024. Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng và dòng tiền nội chưa đủ lực một mình kéo thị trường, VN-Index cần tích lũy một thời gian trước khi đủ sức bật vượt qua vùng kháng cự mạnh trên.
Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và xem xét cơ cấu danh mục đầu tư, ưu tiên những nhóm đang có thông tin hỗ trợ mạnh như đầu tư công, xây dựng, vật liệu xây dựng, ngân hàng, xuất khẩu dệt may, thủy sản.
Ông Võ Kim Phụng, Trưởng phòng phân tích, Công ty chứng khoán BETA, nói rằng nhà đầu tư cần thận trọng trước áp lực chốt lời ngắn hạn và động thái rút ròng của khối ngoại. Những phiên rung lắc có thể xảy ra khi thị trường tiến tới các vùng kháng cự quan trọng, đòi hỏi chiến lược giao dịch linh hoạt.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên cân nhắc chốt lời từng phần ở những mã đã tăng mạnh, đà tăng giảm dần. Cần theo dõi diễn biến mặt bằng lãi suất và tỉ giá, để kịp thời điều chỉnh danh mục phù hợp.