Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:47 16/02/2018

Đầu giờ chiều ngày mùng 1 Tết, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã trở lại sự đông đúc vốn có của nó do người dân bắt đầu đổ ra đường đi du xuân, chúc Tết hoặc đi lễ đầu năm.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 1.

Chiều mùng 1 Tết, tuyến đường Tôn Đức Thắng giao thông vô cùng khó khăn, ô tô xếp hàng 2,3 còn xe máy cố gắng nhích từng chút một.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 2.

Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội đã hối hả quay lại nhịp sống đông đúc vốn có.

Nhiều người dân xuống đường du xuân, đi chúc Tết hoặc đi lễ đầu năm.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 4.

Tình trạng đông đúc tại đường Tôn Đức Thắng giao với Nguyễn Thái Học.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 5.

Ngõ 31 đường Xuân Diệu, tuyến đường ven hồ vào Phủ Tây Hồ khá đông đúc dòng người ngược xuôi.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 6.

Do nhiều người dân đổ về các chùa tại khu vực quanh Hồ Tây, ô tô đỗ dọc vỉa hè nên giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 7.

Các ngả đường đổ về Phủ Tây Hồ khá đông, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn để phân làn giao thông.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 8.

Xe ô tô xếp hàng dài cố gắng di chuyển qua đoạn đường ùn tắc.

Chùm ảnh: Sau buổi sáng mưa phùn và yên ả, Hà Nội lại trở nên đông đúc như ngày thường - Ảnh 9.

Đường Nguyễn Lương Bằng hướng về ngã 7 Ô chợ Dừa hai bên làn đường khá đông đúc.