Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017

Team Xã hội, Theo Thời Đại 16:01 29/12/2017

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, hàng vạn người dân từ các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn liên tục đổ về các bến xe để bắt xe khách về quê nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày.

Chiều 29/12, hàng ngàn người dân làm việc ở Hà Nội và Sài Gòn đã bắt đầu đổ về các bến xe, sân bay để về quê nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày từ 30/12 - 1/1/2018. 

Tại Sài Gòn, ghi nhận từ lúc 15h30 trên đường Cộng Hoà hướng về sân bay Tân Sơn Nhất đang xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Các phương tiện chen nhau nhích từng chút một.

 Đường Cộng Hoà hướng về sân bay Tân Sơn Nhất đang xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. 

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 2.

Đường Cộng Hoà bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 3.

Nhiều người dân cố gắng nhích từng chút một. Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 4.

Do Tết Dương lịch trùng với 2 ngày cuối tuần nên người dân đổ xô về quê nghỉ lễ, nhiều người thì chuẩn bị cho chuyến du lịch dài ngày. Ảnh: Tứ Quý

Ngay khi xuất hiện tình trạng ùn tắc, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông để giảm thiểu ùn tắc tại khu vực sân bay. Tuy nhiên tình hình khá căng thẳng vì lượng xe hiện tại đang tăng dần lên vì người dân đổ vêc sân bay, bến xe về quê.

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 5.

Một người đàn ông men theo làn đường xe tải để di chuyển nhanh qua đoạn đường ùn tắc. Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 6.

Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 7.

Hiện tại đường Cộng Hoà đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến Út Tịch đang kẹt kinh hoàng - Ảnh: Tứ Quý

Trong khi đó đường Trường Sơn (đường chính vào sân bay) phương tiện bắt đầu đông dần lên nhưng không kẹt

Một số người chạy xe máy hoặc đi Grab đang cố gắng len lỏi giữa dòng phương tiện. Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 9.

Một người đàn ông tranh thủ chợp mắt trên xe ba gác trong lúc tắc đường. Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 10.

Nữ sinh phải len vào giữ dòng xe máy để có thể bắt xe buýt về nhà. Ảnh: Tứ Quý

Tại khu vực bến xe miền Đông, càng về chiều tối lượng người đổ về đây bắt xe về quê ngày một đông. Tại nhà chờ bến xe, hành khách ngồi kín các ghế chờ đợi đến giờ lên xe. 

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 11.

5h chiều, các phương tiện giao thông di chuyển chậm trên đường Bạch Đằng đoạn đi về hướng bến xe Miền Đông. Ảnh: Toàn Nguyễn

Một số người dân lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển về quê bằng xe máy để tránh tình trạng chen lấn trên xe khách. Ảnh: Toàn Nguyễn

Một số người dân xách theo đồ đạc, lịch năm mới đi vào bến để bắt xe về quê nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Toàn Nguyễn

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 14.

Một số hành khách đứng chờ bắt xe ngay ngoài cổng số 2 của bến xe miền Đông. Ảnh: Toàn Nguyễn

Bên trong khu vực nhà chờ có rất đông hành khách ngồi đợi đến giờ lên xe.Ảnh: Toàn Nguyễn

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 16.

Một gia đình ngồi ngay ngoài hành lang phòng chờ, tranh thủ ăn lót dạ chờ xe chuyển bánh. Ảnh: Toàn Nguyễn

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 17.

Khu vực quầy vé cũng tấp nập người xếp hàng. Ảnh: Toàn Nguyễn

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 18.

Đường Trần Quốc Hoàng hướng từ sân bay về cầu vượt Lăng Cha Cả, quận Tân Bình bắt đầu ùn tắc

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 19.

Giao thông tại ngã ba Phan Thúc Duyệt- Trần Quốc Hoàn đang rối loạn. Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 20.

Khu vực cửa ra sân bay Tân Sơn Nhất đang ùn tắc kinh hoàng. Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 21.

Nam thanh niên tấp bên đường chờ đỡ kẹt xe ở cửa ngõ sân bay. Ảnh: Tứ Quý

Ai cũng tỏ ra mệt mỏi khi phải "chôn chân" quá lâu dù trời đã trở tối - Ảnh: Tứ Quý

Càng về chiều tối, cảnh ùn tắc càng diễn ra kinh hoàng - Ảnh: Tứ Quý

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 24.

Khoảng hơn 18h, khu vực đường Nguyễn Xí (hướng đi bến xe Miền Đông) bắt đầu ùn tắc cục bộ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại Hà Nội, lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ thưa thớt hơn và không có dấu hiệu ùn tắc. Người dân di chuyển về quê rải rác nên tại các bến xe cũng không xảy ra tình trạng chen lấn, nhồi nhét khách như mọi năm.

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 26.

Một số người dân lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển về quê bằng xe máy. Ảnh: Phương Thảo

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 27.

Tại các cửa ngõ các giao thông vẫn khá thông thoáng chưa xuất hiện tình trạng ùn tắc. Ảnh: Phương Thảo

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 28.

Khu vực bến xe vẫn khá thưa thớt hơn so với mọi năm. Ảnh: Phương Thảo

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 25.

Về chiều tối, người dân đứng chờ đón xe tại khu vực bến xe Giáp Bát đông hơn thường ngày. Ảnh: Ngọc Thắng

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 29.

Một số gia đình dẫn theo trẻ nhỏ bắt xe về quê nghỉ Tết Dương lịch

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 30.

Những chuyến xe buýt chạy qua các bến xe luôn trong tình trang chật kín khách. Ảnh: Ngọc Thắng

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 31.

Khu vực ra vào bến xe vẫn khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Thế Đại

Một số người dân mua quất Tết và đồ đạc để mang về quê. Ảnh: Thế Đại

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 33.

Một bạn sinh viên mang theo túi đồ ngồi chờ xe chuyển bánh. Ảnh: Thế Đại

Nhiều em nhỏ được gia đình cho về thăm quê vào dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Thế Đại

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 35.

Nhiều gia đình tay xách nách mang dẫn theo con nhỏ bắt xe về quê nghỉ lễ. Ảnh: Thế Đại

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 36.

Dù lượng người đổ về các bến xe đông nhưng các tuyến đường tại Hà Nội vẫn có thể di chuyển chậm. Ảnh: Ngọc Thắng

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 37.

Lượng xe khách về các tỉnh lẻ cũng được tăng cường thêm chuyến để phục vụ người dân. Ảnh: Ngọc Thắng

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 38.

Khu vực đường Trường Chinh lưu lượng phương tiện bắt đầu đông. Ảnh: Ngọc Thắng

Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đông đúc sau ngày làm việc cuối cùng trong năm 2017 - Ảnh 39.

Tại đường Nguyễn Chí Thanh cũng bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Ngọc Thắng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày