Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay

Lam Giang, Theo Nhịp Sống Việt 09:31 11/12/2021

Thử thách tìm tên động vật, được gợi ý chữ cái đầu và chữ cái cuối khiến người chơi của Vua Tiếng Việt nhăn mặt.

Không chỉ thử thách ghép chữ thành từ có nghĩa, phần thi Phản xạ trong Vua tiếng Việt còn có rất nhiều dạng câu hỏi thách đố người chơi. Một trong số đó là ghép đoán tên động vật/đồ vật với những gợi ý chữ cái đầu và chữ cái cuối.

Vua tiếng Việt tập mới nhất vừa thử thách người chơi bằng một câu hỏi: "Tên một loài bò sát có 5 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T và kết thúc bằng chữ E".

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 1.

Câu hỏi khiến người chơi nhăn trán

Câu hỏi khiến người chơi là diễn viên nhí Hà Anh nhăn trán vì không dễ. Dù đã được MC Xuân Bắc đưa thêm nhiều gợi ý nhưng Hà Anh vẫn "bó tay", không đưa ra được câu trả lời đúng. Đáp án cho câu hỏi này là: "Tắc kè". 

Tên loài động vật này có lẽ ai cũng đã nghe nhưng đặt trong một câu hỏi với những gợi ý chữ cái đầu và cuối thì không dễ. Ngoài câu hỏi về loài tắc kè, Vua tiếng Việt tập này còn có nhiều câu đố hiểm hóc khác:

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 2.

Đáp án: Tuần lộc

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 3.

Đáp án: Cá voi

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 4.

Đáp án: Kỳ lân

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 5.

Đáp án: Nơi sông rạch, cá sấu là giống hung hăng nhứt

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 6.

Đáp án: Vàng bạc có giá, tôm cá theo buổi chợ

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 7.

Đáp án: Bầy sẻ đâu về cười khúc khích

Chữ Tiếng Việt: Con gì thuộc loài bò sát, tên bắt đầu bằng “T” kết thúc bằng “E”: Người chơi bó tay - Ảnh 8.

Đáp án: Con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái