Chủ tịch Uỷ ban Olympic cuối cùng cũng lên tiếng về tranh cãi giới tính của 2 nữ võ sĩ bị nghi là nam giới: "Họ sinh ra là phụ nữ và được ghi trong hộ chiếu"

Thanh Hà, Theo Đời sống pháp luật 15:10 04/08/2024
Chia sẻ

Về tranh cãi giới tính căng thẳng nhất giới quyền anh Thế vận hội Paris 2024, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) khẳng định: "Không còn nghi ngờ gì nữa, các cô ấy là phụ nữ".

Olympic xác định giới tính của nữ võ sĩ dựa trên hộ chiếu

Ngày 4/8, ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) - đã tổ chức một cuộc họp báo tại Trung tâm Truyền thông chính ở Paris, Pháp chia sẻ về hai nữ võ sĩ Imane Khelif (Algeria) và Lin Yu Ting (Đài Loan Trung Quốc), những người đang là trung tâm của "tranh cãi về giới tính" tại Thế vận hội Paris 2024.

Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết: "Chúng ta đang nói về quyền anh nữ. Khelif và Lin Yu Ting sinh ra và lớn lên là phụ nữ, được nuôi dạy như phụ nữ và được liệt kê là phụ nữ trong hộ chiếu và đã thi đấu nhiều năm. Chúng ta cần phải tôn trọng những người phụ nữ này với tư cách là phụ nữ và con người. Tất cả phụ nữ đều có quyền tham gia các cuộc thi dành cho phụ nữ". 

Chủ tịch Uỷ ban Olympic cuối cùng cũng lên tiếng về tranh cãi giới tính của 2 nữ võ sĩ bị nghi là nam giới: "Họ sinh ra là phụ nữ và được ghi trong hộ chiếu"- Ảnh 1.

Hình ảnh hồi nhỏ cho thấy Imane Khelif (áo đỏ) từ nhỏ đã là phụ nữ, không phải VĐV "chuyển giới"

Ông đồng thời chỉ trích Hiệp hội Quyền anh quốc tế là "một tổ chức mà chúng tôi không công nhận đã phỉ báng Thế vận hội và IOC". Năm ngoái, IOC gần như đã trục xuất IBA bởi các tranh cãi như trọng tài thiên vị, khó khăn tài chính và dàn xếp trận đấu. Môn quyền anh Thế vận hội Olympic được tổ chức bởi Ban quyền Anh Paris 2024 (PBU) - một tổ chức tạm thời do IOC thành lập.

Imane Khelif là võ sĩ thi đấu ở hạng 66kg nữ, còn Lin Yu Ting là võ sĩ thi đấu ở hạng 57kg nữ đã bị Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA) loại sau khi tranh tài ở giải vô địch thế giới tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào năm ngoái. Nguyên nhân bởi trong bài kiểm tra giới tính, hai nữ võ sĩ có nhiễm sắc thể XY, bị đánh giá "là nam giới về mặt sinh học". Tuy nhiên, IOC vẫn để Imane Khelif và Lin Yu Ting thi đấu tại Thế vận hội với tư cách nữ võ sĩ.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic cuối cùng cũng lên tiếng về tranh cãi giới tính của 2 nữ võ sĩ bị nghi là nam giới: "Họ sinh ra là phụ nữ và được ghi trong hộ chiếu"- Ảnh 2.

Hai nữ võ sĩ hứng chịu chỉ trích khi có nhiễm sắc thể XY, bị cho là "nam giới về mặt sinh học" nhưng vẫn được thi đấu nội dung dành cho nữ

Chủ tịch Uỷ ban Olympic cuối cùng cũng lên tiếng về tranh cãi giới tính của 2 nữ võ sĩ bị nghi là nam giới: "Họ sinh ra là phụ nữ và được ghi trong hộ chiếu"- Ảnh 3.

Imane Khelif giành huy chương đồng Olympic giữa tranh cãi giới tính

Vì điều này nên hai nữ võ sĩ nhận về nhiều phản ứng tiêu cực tại Olympic Paris 2024. Nữ võ sĩ Angela Carini của Italia - người đối đầu với Khelif ở vòng 16, đã rút lui chỉ 46 giây sau khi trận đấu bắt đầu vì 2 cú đấm của Khelif. Đối thủ của Khelif ở tứ kết còn đăng ảnh châm biếm Khelif như một con quái vật cơ bắp có sừng đang đối đầu với một người phụ nữ mảnh khảnh đeo găng tay. Trong khi đó, Sitora Turdibekova (Uzbekistan) cũng bật khóc khi để thua Lin Yu Ting - đối thủ mang nhiễm sắc thể XY - như một cách thể hiện thái độ về sự bất công. 

Bất chấp những tranh cãi giới tính, mới đây, mane Khelif đã giành HCĐ Olympic lịch sử cho quyền anh Algeria ở Thế vận hội. Phía Angela Carini sau vài ngày bình tâm trở lại cũng gửi lời xin lỗi Khelif: "Khelif không làm gì sai khi đánh bại tôi. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, và giống như tôi, chỉ ở đây để thi đấu. Tôi cần xin lỗi Khelif và tất cả mọi người. Lúc ấy, tôi giận dữ vì giấc mơ Olympic đã tan thành mây khói. Tôi không có ý chống lại cô ấy và nếu tình cờ gặp lại, tôi sẽ ôm cô ấy".

"Nhân quyền cũng cần có lương tâm"...

Quyền anh Olympic rằm giữa ranh giới mong manh của "nhân quyền và lương tâm". Lời kêu gọi bảo vệ nhân quyền của 2 nữ võ sĩ mang nhiễm sắc thể XY mà Chủ tịch IOC đưa ra nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng nhân quyền của các võ sĩ đối đầu với 2 võ sĩ mang nhiễm sắc thể XY cũng cần được tôn trọng. Do tính chất của môn thể thao quyền anh, một VĐV nữ chắc chắn sẽ khó khăn khi phải đối đầu với một VĐV có thể trạng và DNA của nam giới.

Đó là lý do khi IOC tuyên bố rằng xác định giới tính và độ tuổi của VĐV dựa trên hộ chiếu lại bị chỉ trích là vô trách nhiệm. Có người bình luận: "Đúng là nhân quyền của các VĐV chuyển giới phải được tôn trọng, nhưng thể thao cũng phải tuân theo lương tâm".

Tác giả người Anh J.K. Rowling, người viết Harry Potter chia sẻ quan điểm: "Thật xấu hổ khi chà đạp lên ước mơ của các VĐV nữ bằng cách cho phép các VĐV nam bước vào võ đài". 

Chủ tịch Uỷ ban Olympic cuối cùng cũng lên tiếng về tranh cãi giới tính của 2 nữ võ sĩ bị nghi là nam giới: "Họ sinh ra là phụ nữ và được ghi trong hộ chiếu"- Ảnh 4.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic cuối cùng cũng lên tiếng về tranh cãi giới tính của 2 nữ võ sĩ bị nghi là nam giới: "Họ sinh ra là phụ nữ và được ghi trong hộ chiếu"- Ảnh 5.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Paris 2024

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày