Chủ tịch Samsung được tuyên trắng án

Linh Quy (Theo Yonhap), Theo VTV News 20:41 03/02/2025
Chia sẻ

Ngày 3/2, Tòa án cấp cao Seoul của Hàn Quốc đã giữ nguyên phán quyết trắng án đối với Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung Lee Jae Yong.

Chủ tịch Samsung được tuyên trắng án- Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung Lee Jae Yong (Ảnh: Yonhap)

Tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết tuyên trắng án đối với Chủ tịch Samsung Electronics Co. Lee Jae Yong về tội gian lận kế toán và các hành vi bất thường khác liên quan đến vụ sáp nhập gây tranh cãi của hai công ty con Samsung vào năm 2015.

Tòa án cấp cao Seoul cuối cùng cũng xác nhận phán quyết vô tội đối với ông Lee, người bị truy tố về các tội danh liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, gian lận kế toán và các hành vi bất thường khác trong quá trình sáp nhập Cheil Industries Inc. và Samsung C&T Corp., mà các công tố viên nghi ngờ nhằm mục đích nắm quyền kiểm soát tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc với chi phí thấp hơn.

"Thật khó để nói rằng vụ sáp nhập được thực hiện mà không có sự đồng ý của hai công ty, vì nó được quyết định theo sự sắp xếp và hợp tác của Samsung C&T Corp., Cheil Industries Inc. và Văn phòng Chiến lược Tương lai của Samsung", Tòa án cho biết, bác bỏ tuyên bố của bên công tố rằng Văn phòng kiểm soát của Samsung đã đơn phương đưa ra quyết định sáp nhập.

Chủ tịch Samsung được tuyên trắng án- Ảnh 2.

Ông Lee Jae Yong từng bị phạt 70 triệu won (60.000 USD) vì lạm dụng thuốc an thần propofol ngoài mục đích y tế tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul. (Ảnh: AFP)

Vụ sáp nhập được coi là rất quan trọng đối với việc ông Lee Jae Yong trong tư cách là người thừa kế của tập đoàn do gia đình kiểm soát, vì cha của ông, Lee Kun-hee, đã qua đời sau một cơn đau tim vào năm 2020. Dưới sự dẫn dắt của ông Lee Kun-hee, Samsung từ một tập đoàn địa phương trở thành một tập đoàn toàn cầu, góp phần đưa Hàn Quốc từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá thành nền kinh tế lớn.

Trước phiên phúc thẩm ngày 3/2, một tòa án cấp dưới đã tuyên bố ông Lee Jae Yong trắng án đối với tất cả 19 cáo buộc vào tháng 2 năm ngoái, nói rằng tòa không tìm thấy bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào trong quá trình kế nhiệm của ông.

Vào năm 2017, ông Lee Jae Yong đã bị Tòa sơ thẩm tại Seoul phán có tội và phải lĩnh án 5 năm tù giam, với cáo buộc hối lộ cựu Tổng thống Park Geun Hye, dẫn đến việc bà bị phế truất. Một năm sau đó, sau khi Samsung đệ đơn kháng án, Tòa phúc thẩm đã xem xét lại vai trò của ông Lee trong vụ việc và kết luận rằng hành động của ông đơn giản là "sự tuân thủ thụ động đối với quyền lực chính trị". Sau kết luận này, người thừa kế của tập đoàn Samsung đã tránh được án phạt tù.

Song Tòa tối cao Hàn Quốc cho rằng Tòa phúc thẩm đã đánh giá thấp số tiền hối lộ và yêu cầu xử lại vụ này.

Đến tháng 1/2021, trong phiên xét xử lại vụ án hối lộ liên quan cựu Tổng thống Park Geun Hye, ông Lee Jae Yong bị Tòa án cấp cao Seoul tuyên 30 tháng tù vì tội hối lộ để giành sự ủng hộ trong việc kế vị, cũng như đảm bảo quyền kiểm soát tập đoàn.

Tháng 8 cùng năm, ông Lee được phóng thích trước thời hạn sau 18 tháng ngồi tù trong vụ bê bối tham nhũng chấn động Hàn Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày