Chủ nhân ca khúc “Một đêm say” – Thịnh Suy: 19 tuổi, thích viết nhạc “hack não” và lời thú nhận không biết rõ định nghĩa về Underground

AN, Ảnh: Hòa Trần, Clip: Kingpro, Design: Đức Minh, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 03/03/2019

Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn truyền thông, chủ nhân ca khúc đang trở thành hiện tượng Vpop “Một đêm say” – Thịnh Suy không giấu được nét dè dặt, ngập ngừng khi trải lòng về mọi câu chuyện liên quan tới thế giới âm nhạc của bản thân.

Những ngày cuối tháng 2/2019, ca khúc "Một đêm say" của giọng ca trẻ Thịnh Suy bất ngờ trở thành hiện tượng, gây sốt trên các trang nghe nhạc trực tuyến và được khán giả truyền tay nhau liên tục. Ngoài giai điệu nhẹ nhàng với tiếng đàn guitar mộc mạc, "Một đêm say" còn gây bàn tán không ngớt khi ca từ đủ sức "hack não" người nghe. Chuyện tình tay ba, chuyện tình đơn phương hay người thứ ba là những dấu hỏi được khán giả đặt ra về ý nghĩa ca khúc ngay sau khi bấm nút "play" lần đầu tiên. Cũng từ sức ảnh hưởng không hề nhỏ này, tên tuổi của Thịnh Suy - anh chàng sinh viên Đại học mới 19 tuổi bỗng chốc được gán mác "from zero to hero" (từ kẻ vô danh thành người hùng).

Nói về thành công của ca khúc đầu tiên ra mắt, Thịnh Suy thừa nhận bản thân anh cũng thấy bất ngờ vì không nghĩ mọi người lại yêu thích đến vậy. Đáng nói, cũng từ dấu mốc này, chàng sinh viên 19 tuổi chỉ viết nhạc, cover nhạc vì đam mê đã quyết định tiến một bước lớn hơn, đó là theo đuổi con đường âm nhạc với hàng loạt định hướng đã mau chóng được vạch sẵn.

Thịnh Suy: "Ca khúc Một Đêm Say thành công một phần nhờ may mắn"

Mở màn năm 2019 đã đánh dấu bước đột phá của bạn với âm nhạc qua ca khúc "Một đêm say", bạn nghĩ thế nào khi nhiều ý kiến cho rằng ca khúc thành hit chỉ nhờ may mắn?

Thành công của ca khúc "Một đêm say" được đông đảo khán giả biết tới và chia sẻ thực sự khiến tôi rất vui. Ngay từ ban đầu khi đặt bút viết ca khúc này và quyết định ra mắt tôi chỉ nghĩ đơn giản ca khúc này ổn, tung lên Youtube cho mọi người cùng nghe và đặc biệt hơn rằng đây là sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của riêng mình, chỉ vậy thôi nên mọi thành công đều nằm ngoài dự tính.

Sự may mắn tôi nghĩ sản phẩm nào cũng có, "Một đêm say" cũng không ngoại lệ. Còn ca từ được nhận xét "hack não" thì do sở thích của tôi, tôi là một fan của điện ảnh nên tôi rất thích những chi tiết ẩn, muốn ca từ  trong sản phẩm âm nhạc mình làm ra phải khiến mọi người khi nghe sẽ bỏ thời gian suy nghĩ. Theo tôi cái "hack não" đó còn khiến người nghe cảm thấy thích thú hơn là những gì quá lộ liễu, quá dễ dàng.

Thích sử dụng ca từ  "hack não", đó là chiêu thức mà bạn đang dùng để lôi kéo khán giả ngay lúc này hay các sản phẩm trong tương lai bạn vẫn sẽ luôn đi theo định hướng đó?

Tôi không dám hứa trước sản phẩm nào cũng có ca từ "hack não" nhưng điều đó cũng có thể xảy ra,  bởi như tôi đã nói, đó là cách để khiến khán giả cảm thấy tò mò, hứng thú tìm hiểu chứ không chỉ  đơn giản là mở một ca khúc rồi lắng nghe. Với một sản phẩm, tôi không muốn mọi thứ quá rõ ràng.

Chủ nhân ca khúc “Một đêm say” – Thịnh Suy: 19 tuổi, thích viết nhạc “hack não” và lời thú nhận không biết rõ định nghĩa về Underground - Ảnh 2.

Đến bây giờ khán giả vẫn bàn tán về nội dung ca khúc "Một đêm say". Vậy bạn có thể chính thức giải thích ý nghĩa ca khúc này chứ?

Tôi xin phép giữ bí mật ý nghĩa ca khúc lại vì tôi làm ra những điều đó để khán giả cùng suy nghĩ, cảm nhận nên mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng. Nếu như tôi nói ra ý nghĩa có khi mọi thứ sẽ bị bó hẹp lại và điều đó tôi nghĩ không nên.

Bạn lấy cảm hứng ở đâu để viết nên ca khúc này?

Đó là một lần đi học quân sự và tôi chỉ viết trong vòng 30 phút. Nhưng để thu âm và phát hành lên mạng lại là quá trình dài, phải mất tới nửa năm sau đó.

Vậy bạn nghĩ vì sao "Một đêm say" gây chú ý?

Có thể do màu sắc âm nhạc của tôi có đôi chút lạ so với anh chị đi trước, phần còn lại là ca từ, ý nghĩa ca khúc gây "hack não" nữa.

Còn nhận xét của một bộ phận khán giả nói rằng "Một đêm say" mang hơi hướng âm nhạc của Ed Sheeran thì sao?

Ed Sheeran cũng là một trong những nghệ sĩ tôi rất thích nhưng với cảm nhận của riêng tôi thì "Một đêm say" không có hơi hướng gì giống cả. Tôi thừa nhận bản thân rất hay nghe nhạc nước ngoài, nhưng điều đó chỉ giúp gu âm nhạc của tôi đa dạng hơn, cảm hứng sáng tác cũng phong phú hơn chứ không giống bất cứ cá nhân nào.

Thịnh Suy hát live "Một đêm say"

Hiện bạn đang là sinh viên đại học, vậy việc học và làm nhạc có bao giờ bị ảnh hưởng đến nhau?

Ngày xưa tôi chỉ xác định theo đuổi âm nhạc vì đam mê, còn công việc chính vẫn là học. Tuy nhiên từ thành công của "Một đêm say" tôi đã có suy nghĩ tính đường dài cho nghệ thuật, đầu tư hơn cho các sản phẩm sắp tới song song với việc học.

Niềm đam mê âm nhạc của bạn bắt đầu từ khi nào?

Tôi biết đến âm nhạc từ khi còn nhỏ, ban đầu là thích, về sau đã trở thành đam mê lúc nào cũng không hay biết. Tới năm cấp 3 tôi mới phát hiện mình hát không tệ lắm và khi có cây guitar đầu tiên thì lúc đó tôi mới chính thức cover, viết nhạc cũng như dành thời gian nhiều hơn để theo đuổi nghệ thuật.

May mắn rằng gia đình tôi đều rất ủng hộ mọi sở thích của con cái, không hề cấm cản việc tôi theo nghệ thuật song song với việc học đại học. Mẹ tôi vẫn nói tôi làm cái gì cũng phải có trách nhiệm với nó nên tư tưởng đó cũng định hình trong tôi ở từng hoạt động, kể cả âm nhạc lẫn đời thường. Có lẽ thế nên gia đình tôi luôn tôn trọng.

19 tuổi và luôn cover, sáng tác nhạc nhưng chỉ dừng ở các bản demo. Tại sao lần này, bạn lại quyết định tung ra một đứa con hoàn chỉnh như vậy?

Thực ra trước khi ra mắt "Một đêm say" phiên bản hoàn chỉnh tôi đã demo ca khúc ở Instagram và thấy rất nhiều khán giả yêu thích, đó chính là lý do tôi quyết định phát hành đứa con đầu tiên này mà không phải bất cứ sản phẩm nào khác trước đó.

Sau "Một đêm say", cuộc sống của bạn có thay đổi nhiều không?

Chắc chắn là có rồi, tôi may mắn được mọi người biết đến và theo dõi trên mạng xã hội, cũng nhiều bạn nhắn tin. Nói chính xác thì cuộc sống tôi vẫn vậy, vẫn là cậu nhóc 19 tuổi yêu âm nhạc và đang học đại học thôi, chỉ khác là nhiều người biết tới, dành nhiều tình cảm hơn.

Một số hiện tượng âm nhạc nổi lên từ một ca khúc như bạn có người trở thành ca nhạc sĩ trẻ đắt show, có người lại vùng vẫy trong hình bóng quá lớn của bản hit đầu tay mà chưa tìm được lối ra. Còn bạn, khi tính đi đường dài với âm nhạc, đã bao giờ bạn nhìn tới những trường hợp đó và tìm phương hướng phù hợp cho mình?

Tôi có biết và theo dõi các đàn anh, đàn chị trong giới Underground/ Indie cũng như nhiều anh chị ca sĩ khác. Thành thật mà nói, bản thân tôi không sợ việc chịu cái bóng quá lớn từ thành công ca khúc đầu tay, vì dù sao đó cũng là sản phẩm của mình mà. Ngoài ra tôi cũng có nhiều sản phẩm mới sẽ ra mắt trong thời gian tới, đã hoạch định kế hoạch cho tương lai nên tôi nghĩ mọi người đã dành sự quan tâm, dành tình cảm cho "Một đêm say" thì cũng sẽ quan tâm tới các sản phẩm tới của tôi thôi. 

Còn việc được quan tâm nhiều hay ít là do tôi, tôi vẫn đang hết sức chỉn chu trong từng sản phẩm để nếu không thành hit, không thành công thì cũng đạt được sự ưng ý cho chính bản thân mình.

Chủ nhân ca khúc “Một đêm say” – Thịnh Suy: 19 tuổi, thích viết nhạc “hack não” và lời thú nhận không biết rõ định nghĩa về Underground - Ảnh 4.

Vừa có khả năng sáng tác và hát, vậy sau "Một đêm say" đã có ca sĩ trẻ nào đặt hàng ca khúc  từ bạn chưa?

Có rồi, nhưng người đó là ai thì tạm thời tôi chưa thể nói tên được. Tuy nhiên hướng chính mà tôi theo đuổi vẫn là tự viết nhạc và tự hát.

Vài năm trở lại đây dòng nhạc Underground/ Indie đang ngày một phát triển mạnh trong Vpop, bạn có nghĩ, đây là cơ hội tốt để cho bạn hay nhiều giọng ca trẻ khác tiếp tục phát huy bản thân trong tương lai?

Thực sự tôi không gò bó bản thân vào Underground hay Indie mà chỉ đơn giản làm nhạc rồi đăng tải lên mạng cho mọi người cùng nghe. Tôi không muốn giới hạn mình vào bất kỳ hình thức nào, như vậy sẽ giúp tôi phát triển hơn, tôi nghĩ thế.

Trong đầu tôi cũng không rõ ràng lắm về định nghĩa của Underground hay Mainstream nên tôi không đặt nặng bất cứ điều gì. Việc này cũng giúp bản thân tôi thấy thoải mái và tự do hơn trong vấn đề viết nhạc, hát nhạc.

Chủ nhân ca khúc “Một đêm say” – Thịnh Suy: 19 tuổi, thích viết nhạc “hack não” và lời thú nhận không biết rõ định nghĩa về Underground - Ảnh 5.

Khi đặt bút viết một ca khúc và lựa chọn để ra mắt, bạn có quan tâm nhiều tới thành công, rằng sản phẩm đó phải thành hit hay không?

Từ sau "Một đêm say" thì có, dù sao ca khúc của mình cũng như "đứa con" mình sinh ra, và ai cũng muốn con mình thành công cả. Tuy nhiên tôi vẫn dồn nhiều phần trăm cho đam mê hơn, có đủ đam mê mới tới thành công.

Nếu những ca khúc sắp tới bạn ra mắt, khán giả vẫn nhắc về "Một đêm say", bạn nghĩ gì?

Theo tôi đó là điều hiển nhiên. Như tôi đã nói ở trên tôi không đặt nặng bất cứ điều gì, kể cả mọi người có so sánh bài mới với "Một đêm say" tôi cũng không vấn đề gì mà đó lại là động lực hơn cho tôi trong hành trình theo đuổi âm nhạc.

Chủ nhân ca khúc “Một đêm say” – Thịnh Suy: 19 tuổi, thích viết nhạc “hack não” và lời thú nhận không biết rõ định nghĩa về Underground - Ảnh 6.

Giọng ca trẻ Thịnh Suy.