Chồng của cựu Công chúa Mako sẽ có mức lương bao nhiêu khi hành nghề luật sư ở New York?

Nguyễn Phượng, Theo Thể thao văn hoá 18:10 27/10/2022

Với Kei Komuro, vượt qua kỳ thi không chỉ giúp anh trở thành luật sư chính thức có mức lương cao hơn mà còn có thể lấy lại lòng tin của hoàng gia và người dân Nhật Bản.

Truyền thông Nhật Bản hôm 21/10 vừa đưa tin anh Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Mako đã vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư tại bang New York, Mỹ trong lần thử sức thứ 3. Trước đó, anh Komuro đã thi trượt 2 lần vào tháng 7/2021 và tháng 2/2022.

Kỳ thi sát hạch luật sư tại New York được tổ chức bởi Hội đồng Giám định Luật bang New York, Mỹ (BOLE). Được tổ chức trong vòng 2 ngày, kỳ thi này được thiết kế nhằm thử thách thí sinh cả về mặt trí tuệ lẫn sức bền thể chất.

Chỉ được tổ chức 2 lần một năm vào tháng 2 và tháng 7, kỳ thi sát hạch luật sư tại bang New York thu hút đông đảo thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê, từ năm 2007 đến nay, tỉ lệ thi đậu của kỳ thi này khoảng từ 38% đến 75%. Đối với thí sinh nước ngoài chưa được đào tạo luật ở New York, tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 31%.

Sau khi vượt qua kỳ thi này, anh Komuro đã có thể hành nghề như một luật sư tại bang New York. Điều này sẽ giúp vợ chồng công chúa Mako tăng thu nhập và có được một cuộc sống ổn định, thoái mái hơn tại New York, thành phố được mệnh danh là đắt đỏ nhất thế giới.

Theo Glassdoor, mức lương trung bình mỗi năm của luật sư ở New York vào năm 2021 là 142.621 USD, dựa trên 556 báo cáo về mức lương của những người hành nghề luật đang làm việc ở thành phố này gửi về dưới dạng ẩn danh.

Chồng của cựu Công chúa Mako sẽ có mức lương bao nhiêu khi hành nghề luật sư ở New York? - Ảnh 1.

Anh Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako (Ảnh: Kyodo)

Trang này đánh giá mức lương kể trên thuộc nhóm trung bình ở nước Mỹ. Song, những người theo đuổi nghề nghiệp này ở New York nói riêng như chồng của cựu công chúa Nhật Bản hay ở Mỹ nói chung được đánh giá là đang có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Theo Reuters, vào tháng 1, các công ty luật lớn của Mỹ vừa có đợt tăng lương. Cụ thể, công ty luật Milbank có trụ sở tại New York đã tăng mức lương hàng năm cho nhân sự tùy theo thâm niên.

Việc tăng lương đã thay đổi mức lương cho các luật sư mới tốt nghiệp lên 200.000 USD/năm, tăng từ mức chuẩn 190.000 USD/năm mà Milbank đặt ra trong đợt tăng lương rộng rãi gần nhất vào năm 2018.

Chủ tịch Milbank, Scott Edelman, cho biết quyết định tăng lương của công ty tiếp nối một năm thành công của Milbank khi doanh thu tăng 15,6% lên 1,23 tỷ USD và lợi nhuận trung bình của đối tác tăng gần 16%, lên gần 4,5 triệu USD.

Ngay sau đó, công ty đối thủ của Cadwalader ở New York, Wickersham & Taft cũng tăng lương cho nhân viên với con số tương tự như Milbank.

Cả hai công ty cho biết những người hành nghề luật sư sẽ thấy năm đầu tiên vào nghề có mức lương cơ bản của họ tăng từ trung bình 205.000 USD lên 215.000 USD, trong khi những người có 8 năm kinh nghiệm sẽ có trong tay 385.000 USD, thay vì 365.000 USD như mọi năm.

Chồng của cựu Công chúa Mako sẽ có mức lương bao nhiêu khi hành nghề luật sư ở New York? - Ảnh 2.

Vợ chồng cựu Công chúa Mako nắm tay dạo phố ở New York (Ảnh: The Image Direct)

Pat Quinn, người nắm vai trò quản lý cấp cao ở Cadwalader, trong một tuyên bố cho biết công ty cam kết trả tiền cho luật sư của mình "đứng đầu thị trường".

Được biết mỗi năm, các công ty luật thường tăng mức phí tư vấn theo giờ. Điều này cùng với khối lượng công việc ổn định sẽ khiến việc tăng lương dễ dàng được thực hiện.

Các nhà lãnh đạo công ty luật tiết lộ, họ đang trong cuộc chiến giành những tài năng hàng đầu vì tỷ lệ hao hụt nhân sự cao hơn bình thường do dịch bệnh khiến họ cần thuê thêm luật sư hơn nữa để giải quyết công việc.

Trước đó, khi chưa đỗ kỳ thi, chồng của cựu Công chúa Mako chỉ làm ở vị trí thư ký pháp chế. Với công việc này, anh chỉ nhận về mức khoảng 6 triệu yên (53.000 USD). Một mức lương quá ít ỏi khi sống ở New York.

Còn về phía cựu công chúa Nhật Bản, Mako đang làm trợ lý cho các nhà quản lý ở Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, khá gần khu nhà mà vợ chồng cô đang ở, nếu đi xe chỉ mất 10 phút.

Mako làm ở khu vực dành riêng cho các bộ sưu tập mỹ thuật châu Á, tham gia chuẩn bị cho các buổi triển lãm. Song, hiện nay Mako không được trả lương, mà cô chỉ làm công việc nói trên như một tình nguyện viên. Điều này khiến nhiều người dõi theo Mako cảm thấy khó hiểu, vì như vậy thì cô vẫn không có thu nhập để góp phần lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ.