Mùa thi đến gần, và trong không khí hối hả của những ngày ôn tập, không ít học sinh tìm cách "lách" thi cử, trong đó một trong những chiến lược phổ biến của các "người lười" chính là chọn môn dễ nhất để học, còn lại phó mặc số phận. Đây không phải là một phương pháp học tập hiệu quả, nhưng lại là một kiểu đối phó rất điển hình, phản ánh sự lười biếng, thiếu đầu tư và đôi khi là một sự thiếu quyết tâm trong việc chuẩn bị cho kỳ thi.
Lười học, nhưng lại chọn cách thức "tiết kiệm" thời gian
Lý do đầu tiên mà các "người lười" chọn môn dễ nhất để học chính là sự tiết kiệm thời gian. Thay vì phải học tất cả các môn một cách công bằng, họ chỉ tập trung vào những môn mà họ cảm thấy dễ hoặc không quá tốn công. Những môn này có thể là Toán, Văn, hoặc những môn họ cảm thấy không đòi hỏi quá nhiều kiến thức, hay thậm chí là những môn họ đã nắm vững từ trước.
Chọn học những môn dễ có thể mang lại cảm giác thoải mái, nhưng đồng thời cũng dễ khiến các học sinh đánh giá thấp những môn còn lại. Họ nghĩ rằng, nếu có thể vượt qua được môn dễ nhất thì cũng sẽ có khả năng vượt qua kỳ thi mà không cần phải bỏ công sức quá nhiều. Tuy nhiên, điều này chỉ là một ảo tưởng, vì thực tế các kỳ thi không chỉ đánh giá mỗi khả năng làm bài dễ mà còn phải có sự chuẩn bị toàn diện.
Chọn học những môn dễ có thể mang lại cảm giác thoải mái, nhưng đồng thời cũng dễ khiến các học sinh đánh giá thấp những môn còn lại (Ảnh minh hoạ)
Phó mặc số phận: Cảm giác bất an và thiếu tự tin
Khi "người lười" chỉ chú tâm vào một môn học duy nhất, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ qua việc chuẩn bị cho những môn còn lại. Từ đó, họ dễ dàng rơi vào trạng thái "phó mặc số phận" – không ôn luyện những môn khó hơn, không chuẩn bị kỹ càng cho những phần thi quan trọng. Những môn như Lịch sử, Địa lý hay Sinh học thường bị đánh giá là khó và ít người yêu thích. Nhưng chính vì sự thiếu đầu tư này, các học sinh sẽ dễ dàng gặp khó khăn khi bước vào phòng thi.
Cảm giác bất an khi gặp phải những câu hỏi khó, hoặc không thể làm bài được như kỳ vọng, sẽ khiến các học sinh lâm vào tình trạng lo âu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của các học sinh trong suốt kỳ thi. Họ sẽ cảm thấy thiếu tự tin và không thể phát huy hết khả năng của mình.
Dù cách học này có thể mang lại kết quả ban đầu, nhưng nó không phải là một chiến lược bền vững. Nếu chỉ ôn thi theo kiểu "lướt qua" các môn, việc đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sẽ càng trở nên khó khăn. Kỳ thi không chỉ là sự kiểm tra các kiến thức cơ bản mà còn là sự tổng hợp các kỹ năng tư duy, phân tích, và khả năng làm bài dưới áp lực thời gian. Những môn học bị bỏ qua sẽ tạo ra những lỗ hổng lớn trong kiến thức, và một khi gặp phải những câu hỏi phức tạp hoặc bất ngờ, học sinh sẽ không có đủ khả năng để xử lý.
Khi chỉ học một môn, các học sinh đang đánh cược với chính mình. Họ không chỉ bỏ qua cơ hội học hỏi và khám phá những môn khác mà còn có nguy cơ không đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Mặc dù có thể thành công trong một số môn dễ, nhưng việc thiếu chuẩn bị cho những môn còn lại sẽ khiến học sinh rơi vào tình trạng bối rối và lúng túng trong phòng thi.
Tệ hơn nữa, nếu kết quả thi không đạt yêu cầu, học sinh có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như không được vào trường mà mình mong muốn, hoặc phải thi lại ở các kỳ thi sau. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến học tập mà còn gây ra cảm giác thất vọng, tủi thân và hối tiếc vì không chuẩn bị đủ kỹ lưỡng.
Học sinh nên lựa chọn phương pháp học tập chăm chỉ và kiên nhẫn hơn. (Ảnh minh hoạ)
Thay vì đi theo con đường dễ dàng nhưng đầy rủi ro này, các học sinh nên lựa chọn phương pháp học tập chăm chỉ và kiên nhẫn hơn. Họ có thể phân chia thời gian học hợp lý giữa các môn học, làm bài tập và ôn tập đều đặn. Mặc dù đây là một quá trình dài hơi và đòi hỏi sự nỗ lực, nhưng đây chính là con đường hiệu quả để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi.
Việc dành thời gian ôn luyện đồng đều cho tất cả các môn học sẽ giúp học sinh xây dựng được nền tảng kiến thức vững chắc, từ đó không chỉ hoàn thành bài thi một cách tự tin mà còn có thể giải quyết những câu hỏi khó, bất ngờ trong phòng thi.
Mặc dù việc chọn môn dễ nhất để học trong mùa ôn thi có thể mang lại cảm giác an toàn và tiết kiệm thời gian, nhưng đó lại là một chiến lược không bền vững và đầy rủi ro. Các bạn học sinh có thể đối mặt với kết quả không như ý và cảm giác hối tiếc sau kỳ thi. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những môn dễ, hãy lựa chọn phương pháp học tập kiên trì, toàn diện để đạt được thành công trong kỳ thi, mở ra cánh cửa đến tương lai học vấn tươi sáng hơn.