Messi và đồng đội sẽ phải gặp "cơn ác mộng" trong trận đấu gỡ gạc danh dự tại Copa America

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 12:09 04/07/2019

Argentina vừa phải nhận thất bại muối mặt trước Brazil. Giờ đây mục tiêu giành vị trí thứ 3 giải đấu của họ cũng trở nên rất khó khăn.

Giấc mơ vô địch Copa America 2019 của Lionel Messi đã không còn sau khi anh và đồng đội gục ngã trước ĐT Brazil ở vòng bán kết. Với Argentina, giờ họ chỉ còn ngôi vị thứ 3 để phấn đấu, cũng như tạo bàn đạp tâm lý tốt cho năm sau.

Nhưng có lẽ nhiều CĐV của Argentina phải lo lắng khi biết đối thủ mà Messi và đồng đội phải đối mặt trong trận tranh hạng 3. Chile, nhà ĐKVĐ, đã bị loại bởi Peru trong trận đấu mà họ kiểm soát bóng rất nhiều nhưng tấn công lại hoàn toàn bế tắc.

Messi và đồng đội sẽ phải gặp cơn ác mộng trong trận đấu gỡ gạc danh dự tại Copa America - Ảnh 1.

Chile (áo đỏ) bất ngờ bị Peru biến thành cựu vương.

Với tư thế là đội cửa trên, Chile thường xuyên đẩy đối thủ vào thế phải phòng ngự. Nhưng những tình huống đánh biên của họ không đem lại hiệu quả như những trận đấu trước đó. Để rồi liên tiếp những tình huống phản công bài bản của Peru giúp họ giành thắng lợi 3-0 chung cuộc.

Chile chơi rất tệ trong trận bán kết vừa rồi. Tuy nhiên không phải vì thế mà họ trở thành đối thủ "dễ xơi" của Argentina. Thực tế, Alexis Sanchez và đồng đội chính là "ông kẹ" của Argentina tại giải vô địch bóng đá Nam Mỹ.

Messi và đồng đội sẽ phải gặp cơn ác mộng trong trận đấu gỡ gạc danh dự tại Copa America - Ảnh 2.

Messi được kể là đã khóc "như mất mẹ" sau trận thua Chile năm 2015.

Messi và đồng đội sẽ phải gặp cơn ác mộng trong trận đấu gỡ gạc danh dự tại Copa America - Ảnh 3.

Liệu hình ảnh này có một lần nữa được tái hiện?

Từ năm 2015 đến 2016, Chile đã 2 lần khiến Argentina phải nhận trái đắng. 2 lần đó đều là những trận chung kết Copa America. CĐV trên toàn thế giới chắc chắn vẫn chưa thể quên hình ảnh Messi khóc như mưa sau loạt đá luân lưu định mệnh.

Đội hình Argentina hiện tại cũng thua kém hơn rất nhiều so với thời điểm 3 năm trước. Vẫn còn đó Sergio Aguero, Angel di Maria chơi xung quanh Lionel Messi. Nhưng bù lại hàng thủ của họ trong giải đấu năm nay chơi thiếu chắc chắn.