Theo cảnh báo của Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng mạo danh cán bộ địa chính, UBND yêu cầu “làm sạch dữ liệu đất đai”, dụ người dân gửi ảnh Sổ đỏ, CCCD hoặc cài ứng dụng lạ để chiếm quyền điện thoại và rút tiền trong tài khoản.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác với chiêu trò lừa đảo “nhắn nhầm số” trên mạng và điện thoại, bởi đây thường là bước mở đầu để kẻ gian tiếp cận, tạo lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân vào các bẫy tình cảm, đầu tư ảo hoặc chiếm đoạt tài sản.
Chỉ từ một cuộc gọi giao hàng tưởng chừng vô hại với giá trị vỏn vẹn 92.000 đồng, một người phụ nữ tại Cà Mau đã bị thao túng tâm lý và mất sạch hơn 68 triệu đồng trong tài khoản.
Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tài sản liên tiếp xảy ra. Với thủ đoạn tinh vi, kẻ gian đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là công an, cụ bà ở Đà Nẵng ra ngân hàng chuyển tiền nhưng nhân viên ngân hàng thấy lạ và báo công an. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, công an yêu cầu ngân hàng lập thêm một tài khoản mới đứng tên cụ bà.