Chỉ quan tâm đến thời gian nghỉ học, học sinh-sinh viên vô tình trở thành đối tượng rất chủ quan mùa dịch Covid-19

Vân Trang - Design: Thủy Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 15:32 13/02/2020

Gần 1 tháng nay, nhiều trường cho học sinh và sinh viên nghỉ học để tránh dịch Covid-19. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lại lấy đó làm thời gian ăn chơi khi thường xuyên tụ tập đến những nơi đông người hay không thực sự hiểu biết rõ về cách phòng tránh.

Hàng chục ngàn người trên thế giới nhiễm bệnh, gần 1 ngàn người tử vong... dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (tên gọi chính thức của chủng virus Corona) gây ra đang diễn biến căng thẳng khiến người dân vô cùng lo ngại. Riêng tại Việt Nam đã có 16 ca dương tính và 7 người được chữa khỏi.

Rất nhiều trường học trên cả nước đã phải cho học sinh nghỉ học đồng thời thực hiện các biện pháp phun, khử trùng trường lớp cũng như tuyên truyền ý thức và cách phòng tránh dịch bệnh. Nhưng thực tế, nghỉ học chỉ là giải pháp tạm thời mà điều cốt yếu nhất phải đến từ ý thức trong việc phòng chống cũng như trang bị cho mình sự hiểu biết đúng đắn và cần thiết.

Học sinh và sinh viên chủ quan phòng chống dịch?

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm Covid-19, người dân dần hướng sự quan tâm nhiều hơn đến các dấu hiệu khi nhiễm và cách phòng tránh. Tuy nhiên, không ít học trò vẫn còn khá dửng dưng với dịch bệnh khi lấy kì nghỉ dài sau Tết làm cơ hội tiếp tục "xả hơi" ăn chơi. 

Nhiều người vẫn thường xuyên tụ tập đến những nơi đông người mà không đeo khẩu trang hay mang dụng cụ phòng tránh. Ở các quán cà phê hay cửa hàng ăn uống, ngay cả trong thời điểm giữa tuần, nhiều nơi vẫn kín bàn vào buổi tối, thậm chí là cả buổi chiều. Ở các khu vui chơi nổi tiếng, tình hình khách đến hầu như không có khác biệt so với ngày thường. Đặc biệt, nhiều hội nhóm sẵn sàng bỏ luôn khẩu trang ngay khi bước vào quán bất chấp dịch virus Covid-19 đang hoành hành.

Nhiều địa điểm ăn chơi vẫn đông nghịt người bất chấp dịch Covid-19  hoành hành.

Phần lớn học trò vẫn còn mang ý thức chủ quan và coi nhẹ dịch bệnh khi không thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế. Có thể dễ dàng bắt gặp nhiều bạn trẻ khi ra ngoài không đeo khẩu trang hay không khử trùng đúng cách khi tiếp xúc trực tiếp với các ví trị công cộng. Hay dù có làm thì cũng chỉ làm một cách qua loa cho có. Điều này một phần xuất phát từ việc tin tưởng sai lầm rằng bản thân đang trong độ tuổi khỏe mạnh nhất nên sức đề kháng tốt, ít có nguy cơ nhiễm bệnh.

Nhiều bạn trẻ còn gián tiếp tạo môi trường cho virus phát triển khi không thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc... để chúng trở nên bừa bội và ẩm thấp. Ai cũng biết để phòng bệnh thì một trong những cách đơn giản nhất là giữ nơi ở sạch sẽ thoáng khí. Tuy nhiên, đa số học trò lại lờ đi khuyến cáo vì nghĩ đây là nơi ở của mình nên toàn "bạ đâu vứt đó", quăng quật đồ đạc đến khi nào thấy ngứa mắt thì mới chịu dọn.

Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ cũng cực kỳ dửng dưng về cách phòng tránh dịch. Khi nhắc đến Covid-19, đa số chỉ nghĩ đến thời gian nghỉ học kéo đài dến bao giờ, lịch học bù ảnh hưởng ra sao. Cho rằng kiến thức sức khỏe và xã hội khô khan nên không phải ai cũng chịu dành thời gian tìm hiểu thông tin phòng tránh. Điều này bắt nguồn từ tâm lý chỉ thích đọc những thứ mình thích chứ không đọc những điều mình cần.

Chỉ quan tâm đến thời gian nghỉ học, học sinh-sinh viên vô tình trở thành đối tượng rất chủ quan mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Khi tìm hiểu thông tin về dịch Covid-19, đa số học trò chỉ quan tâm đến thời gian nghỉ học và dạy bù bị ảnh hưởng như thế nào.

Từ đó dẫn đến việc nhiều học sinh và sinh viên vẫn còn thiếu hiểu biết về dịch bệnh và cách phòng tránh. Nhiều người chỉ mới biết ở mức cơ bản là phải đeo khẩu trang và khử trùng nhưng khi nhắc đến chế độ ăn uống mùa dịch, cách khử trùng nhà cửa hay cơ bản nhất là đeo khẩu trang sao cho đúng cách thì không phải ai cũng biết. Sẽ thật nguy hiểm nếu chúng ta hiểu sai, hiểu nửa vời hay thậm chí lại đi phóng đại điều đó cho người khác. Không những tốn tiền của, sự thiếu biết còn khiến ta không tự bảo vệ được chính mình.

Và đặc biệt, nhiều người vẫn chưa tạo được thói quen cập nhật thông tin, check kỹ nguồn tin mình đọc cũng như không biết tìm thông tin chính xác ở đâu. Phần lớn chỉ biết share bắt trend khi thấy link giật tít trên trang cá nhân là vội vàng share theo mà không hề kiểm chứng lại. Điều nguy hiểm nhất là có rất nhiều thông tin giả dọa người đọc sợ đến "xanh mắt". Trước số lượng thông tin khổng lồ cùng sự nhiễu loạn ấy, học trò nhất định phải tìm được nguồn thông tin chính thống để bình tâm hơn giữa "cơn bão".

Tính đến trưa ngày 13/2, đã có 10 tỉnh thành cùng nhiều trường đại học thông báo về việc cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2. Dù tự tin vào khỏe của mình như thế nào thì tất cả mọi người đều có khả năng bị lây nhiễm như nhau. Vậy nên việc học sinh và sinh viên chủ quan trong việc phòng tránh có thể khiến dịch bệnh ngày càng bùng phát và ảnh hưởng đến cuộc sống những người xung quanh.

Chỉ quan tâm đến thời gian nghỉ học, học sinh-sinh viên vô tình trở thành đối tượng rất chủ quan mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Vẫn là câu nói quen thuộc nhưng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Chúng ta không chết vì Covid-19, mà chết vì sự thiếu hiểu biết.

Quan trọng nhất vẫn đến từ ý thức và sự hiểu biết

Việc quay trở lại trường học sẽ vô hình tạo nên điều kiện lý tưởng cho dịch bệnh lây lan nhanh hơn. Học trò cần phải tự bảo vệ chính mình bằng việc tránh đến nơi đông người hay học cách đeo khẩu trang đúng cách theo sự hướng dẫn của Bộ Y Tế khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Tăng cường vệ sinh môi trường học bằng việc thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa, các đồ dùng học tập... bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước sạch và xà phòng sạch tay. Bên cạnh đó, nên chú ý mở cửa sổ, tận dụng điều kiện tự nhiên để vừa thông thoáng khí mà cũng tiêu diệt được virus. Đối với sinh viên ở nhà trọ cần chú ý dọn dẹp sạch sẽ, thường xuyên mở cửa đón ánh nắng đồng thời không được dùng chung đồ dùng cá nhân.

Những điều học sinh, sinh viên cần nhớ trong hoạt động tập thể để phòng tránh dịch bệnh Covid-19

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn đến từ ý thức và sự hiểu biết của cộng đồng học sinh - sinh viên. Bạn cần cập nhật thông tin liên tục từ nguồn tin chính thống, đáng tin cậy, nên lắng nghe và tìm hiểu những kiến thức mới, những lời khuyên hữu ích đến từ những y bác sĩ và chuyên gia y tế đầu ngành có uy tín.

Việc trang bị kiến thức và hiểu biết không chỉ giúp bảo vệ chính mình mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh. Để có thể trở thành một "lá chắn" hữu hiệu, bạn có thể cập nhật thông tin mới thông qua mạng xã hội Lotus và chương trình Lá chắn Virus Corona bao gồm 11 bộ câu hỏi trắc nghiệm đo độ hiểu biết của bạn về Covid-19.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, các tỉnh thành có nên cho học sinh quay lại trường vào tuần tới không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chỉ quan tâm đến thời gian nghỉ học, học sinh-sinh viên vô tình trở thành đối tượng rất chủ quan mùa dịch Covid-19 - Ảnh 7.