Nếu đi học bằng phương tiện công cộng như xe buýt, học sinh, sinh viên cần lưu ý gì để tránh nguy cơ bị lây nhiễm virus 2019-nCoV?

DINK, Theo Trí thức trẻ 19:41 12/02/2020

Bảo vệ chính mình vẫn là cách thức phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất.

Với những em ở xa, không sẵn điều kiện đi lại hay không tiện đường sá, phương tiện công cộng như xe buýt chính là cứu tinh đưa các em tới lớp. Thế nhưng, trong tình hình đại dịch hiện tại, việc bước lên xe buýt đông người tương đương với việc đặt chân vào môi trường lây nhiễm virus tiềm năng.

Nếu đi học bằng phương tiện công cộng như xe buýt, học sinh, sinh viên cần lưu ý gì để tránh nguy cơ bị lây nhiễm virus 2019-nCoV? - Ảnh 1.

Trong trường hợp bất khả kháng của xe buýt, chẳng còn cách nào khác ngoài tự bảo vệ bản thân. Khẩu trang, găng tay sẽ là những phương pháp che chắn cơ thể hữu hiệu, bên cạnh đó là không tiếp xúc quá gần với người khác, nhất là với những cá nhân có triệu chứng ho và hắt hơi liên tục.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, các tỉnh thành có nên cho học sinh quay lại trường vào tuần tới (từ 17/2) không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Khi đi taxi hay xe bốn bánh gọi được từ ứng dụng, học sinh/sinh viên có thể yêu cầu tài xế mở cửa để lưu thông không khí, bên cạnh đó để cho xe nổ máy cho hệ thống lọc khí hoạt động một khoảng thời gian ngắn để làm thoáng không gian bên trong.

Bấm vào đây để xem những bước phòng chống đại dịch của Việt Nam.

Với trường hợp đi những phương tiện thoáng hơn như xe ôm hay xe ôm công nghệ, học sinh/sinh viên có thể bớt lo lắng hơn khi tỷ lệ tiếp xúc với người bệnh đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, không nên chủ quan mà không đeo khẩu trang.

Trong tình hình bệnh dịch của hiện tại, tránh di chuyển bằng phương tiện công cộng là tốt nhất.

Nếu đi học bằng phương tiện công cộng như xe buýt, học sinh, sinh viên cần lưu ý gì để tránh nguy cơ bị lây nhiễm virus 2019-nCoV? - Ảnh 3.