Chi Pu một mình hát cả OST "Friend Zone": Liệu có quá sớm để khoác tấm áo rộng?

SJ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 29/03/2019

Dù “Người nào hay” là một ca khúc không quá khó để thể hiện, nhưng Chi Pu vẫn chưa thể làm hài lòng khán giả Việt yêu thích nhạc phim “Friend Zone”.

Từng là tâm điểm của sự chỉ trích với những tuyên bố "từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ" và "mỗi tháng ra một MV", Chi Pu hiện tại đã tìm được một chỗ đứng riêng trên bản đồ nhạc Việt. Gần đây nhất, Chi Pu lại khiến khán giả Việt một phen bất ngờ khi góp giọng cho OST của bộ phim tình cảm Thái Lan đình đám "Friend Zone". Ca khúc "Kid Mak" (Mộng mơ) khi vừa phát hành đã tạo nên một cơn sốt nhỏ vì hiệu ứng của bộ phim và sự kết hợp đa ngôn ngữ: có đến 10 ca sĩ đến từ 9 quốc gia cùng chia nhau thể hiện ca khúc dài gần 4 phút.

Sau khi "Friend Zone" ra mắt rất thành công và giai điệu của "Kid Mak" cũng trở nên quen thuộc, Chi Pu chính thức cho ra đời bản tiếng Việt đầy đủ của "Kid Mak" có tên "Người nào hay". Tuy nhiên, ca khúc với phần thể hiện của Chi Pu lại không được khán giả Việt đánh giá cao. Với giọng hát còn nhiều hạn chế, việc một mình thể hiện toàn bộ ca khúc "Người nào hay" dường như là một chiếc áo quá rộng cho Chi Pu, dù đây là một ca khúc không yêu cầu kĩ thuật quá cao siêu.

MV lyric "Người nào hay" (Friend Zone OST) - Chi Pu

Ca khúc không quá khó hát, nhưng giọng hát của Chi Pu vẫn chưa đủ thuyết phục

"Kid Mak" là sáng tác của Notapol Srichomkwan, một nhạc sĩ người Thái Lan và để sử dụng cho một bộ phim tình cảm Thái Lan nên hẳn nhiên nó sẽ là một ca khúc mang đậm chất Thái. Nền âm nhạc Thái Lan không quá nổi bật và còn khá xa vời với khán giả Việt, nhưng đối với những khán giả mê phim Thái, "Kid Mak" là ca khúc đúng chuẩn của một bản OST. Ca khúc có bố cục đơn giản, đoạn điệp khúc không quá cao trào. Điểm đặc biệt và mang đậm chất Thái nhất ở đây là những nốt luyến láy trong từng câu hát.

Ở trong bản gốc, Chi Pu chỉ thể hiện 2 câu ngắn trên toàn bài. Ngay khi vừa "nhá hàng" rằng "Kid Mak" sẽ có bản tiếng Việt, khán giả mà nhất là những người yêu thích bộ phim "Friend Zone" đều rất mong chờ được nghe phiên bản 100% tiếng Việt. Tuy nhiên, sau khi ca khúc được ra mắt, không ít khán giả lại bình luận rằng… thật may mắn vì trong phiên bản hát cùng ca sĩ nước bạn, Chi Pu chỉ thể hiện đúng 2 câu.

Chi Pu góp giọng cùng nhiều ca sĩ khác trong ca khúc "Kid Mak" - OST Friend Zone

Ngoài việc là một ca khúc dễ thương trong một bộ phim nổi tiếng, "Kid Mak" còn gây chú ý vì sự góp mặt của 9 ngôn ngữ đến từ 9 quốc gia. Khác biệt ngôn ngữ khiến cho giọng hát của Chi Pu nổi bật lên trong bản gốc. Nhưng đến khi một mình thể hiện toàn bộ ca khúc, Chi Pu lại chưa thể gây ấn tượng với giọng hát từ trước tới nay vẫn luôn có phần nhạt nhòa. Một lý do lớn khiến cho khán giả hụt hẫng đó là Chi Pu vẫn chưa thể hiện được tròn trịa những điểm luyến láy vốn là đặc trưng của "Kid Mak" nói riêng hay những ca khúc nhạc Thái nói chung.

Chi Pu một mình hát cả OST Friend Zone: Liệu có quá sớm để khoác tấm áo rộng? - Ảnh 3.

Không thể hiện được chất Thái trong "Kid Mak", giọng hát của Chi Pu trong "Người nào hay" chưa đủ để ghi điểm với khán giả

Trong khi giọng hát còn mờ nhạt và thiếu nắn nót, bản phối của ca khúc "Người nào hay" lại không thể giúp Chi Pu che bớt đi những khuyết điểm mà khán giả dễ dàng tìm thấy. Trong những ca khúc đã làm mưa làm gió trước đây như "Đóa hoa hồng", "Em sai rồi anh xin lỗi em đi" hay gần nhất là "Mời anh vào team em", bản phối đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc "bù đắp" cho giọng hát của nữ ca sĩ. Những đoạn drop beat đáng tiền làm điểm nhấn và âm thanh điện tử làm dày lên giọng hát của Chi Pu không được xuất hiện trong "Người nào hay", dẫn đến hiện tượng ca khúc trôi tuột đi từ đầu đến cuối và không để lại ấn tượng nào.

Thiếu hẳn điều làm nên "thương hiệu" Chi Pu - một MV gây chú ý

Từ khi tuyên bố dấn thân vào con đường ca hát đến nay, Chi Pu vốn chưa bao giờ có lợi thế về giọng hát. Tính giải trí trong những sản phẩm âm nhạc của Chi Pu phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố ngoài giọng hát như MV được dàn dựng công phu, điểm nhấn vũ đạo và cả trang phục đẹp mắt. Khán giả dù có điểm chưa hài lòng với giọng hát của Chi Pu nhưng vẫn luôn phải công nhận sự cố gắng của cô ở độ chịu chơi và sự đầu tư chỉn chu cho từng MV một.

Chi Pu một mình hát cả OST Friend Zone: Liệu có quá sớm để khoác tấm áo rộng? - Ảnh 4.

Dù chê bai giọng hát của Chi Pu, khán giả vẫn luôn phải gật gù công nhận sự đầu tư của Chi Pu và ekip trong từng MV một

Bất cứ ca khúc nào của Chi Pu khi ra mắt cũng sẽ có một điểm đáng bàn và khiến khán giả nhớ lâu: nếu như "Đóa hoa hồng" nổi tiếng nhờ vũ đạo và tạo hình độc đáo, "Em sai rồi anh xin lỗi em đi" gây sốt vì câu "khóa" hết sức dễ thương thì "Mời anh vào team em" lại làm bùng lên một cuộc tranh cãi về việc hình ảnh trong MV là gợi dục hay gợi cảm. Tuy nhiên, vì không phải là một sản phẩm trọng điểm nên "Người nào hay" chỉ là một MV lyric với phần nhìn đơn giản. Không còn những hình ảnh ẩn dụ để khán giả đem ra khen chê mổ xẻ như trong "Mời anh vào tim em", không có vũ đạo viral như "Đóa hoa hồng", khán giả chỉ còn có thể đánh giá "Người nào hay" qua giọng hát của Chi Pu. Lượt xem trên Youtube của "Người nào hay" trong 24 giờ qua đã chứng tỏ rằng thiếu đi những yếu tố làm nên "thương hiệu" Chi Pu thì thực lực của cô vẫn chưa đủ để chinh phục khán giả.

Chi Pu một mình hát cả OST Friend Zone: Liệu có quá sớm để khoác tấm áo rộng? - Ảnh 5.

Gần 24h sau khi ra mắt, "Người nào hay" khiêm tốn nhận được gần 200 nghìn lượt xem đa số vì tò mò.

Tạm kết

Nói một cách công bằng, nếu như không phải nhờ danh tiếng của bộ phim "Friend Zone" đang làm mưa làm gió khắp các rạp chiếu, chắc chắn Chi Pu sẽ nhận được một cơn mưa những lời chê cho ca khúc "Người nào hay". Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, chỉ riêng sự góp mặt của Chi Pu trong một ca khúc với hàng loạt ca sĩ Đông Nam Á là đã đủ để dành tặng cho cô một lời khen về việc đón bắt được cơ hội vươn mình ra quốc tế.

Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để Chi Pu và ekip hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của những yếu tố đã làm nên thương hiệu Chi Pu trong suốt 2 năm qua. Vốn giành được nhiều thiện cảm của khán giả nhờ vào những ca khúc bắt tai, vũ đạo thành xu hướng, trang phục và sự nghiêm túc với âm nhạc, Chi Pu có thể tiếp tục theo đuổi công thức nói trên thay vì tìm đến những thử thách phô ra điểm yếu của mình.