Mong muốn mặc vừa chiếc váy sinh nhật mới, Mei (16 tuổi, Hồ Nam, Trung Quốc) đã quyết định thực hiện một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Trong suốt hai tuần, cô gái trẻ chỉ ăn một lượng nhỏ rau và uống thuốc nhuận tràng. Hậu quả của việc ăn kiêng thiếu khoa học này là Mei đột ngột yếu tay chân và khó thở. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Mei bị hạ kali máu nghiêm trọng, một tình trạng thường do chế độ ăn uống không lành mạnh gây ra. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu của cô đã giảm xuống mức thấp hơn rất nhiều so với bình thường. Mei phải trải qua một ca cấp cứu kéo dài 12 giờ đồng hồ để giành lại sự sống.
Chế độ ăn uống không cân bằng và mất nước có thể làm giảm nồng độ kali trong cơ thể. Bác sĩ Peng Min của Mei tại Bệnh viện Nhân dân Hồ Nam cho biết, tình trạng hạ kali máu nghiêm trọng có thể gây suy hô hấp và ngừng tim đột ngột. Peng cho biết để bổ sung đủ kali, mọi người nên ăn khoai tây, thịt gà và chuối, đồng thời uống đủ nước mỗi ngày.
Sức khỏe của Mei đã trở lại bình thường và cô bé vừa được xuất viện. Cô hứa rằng sẽ không bao giờ sử dụng các phương pháp cực đoan để giảm cân nữa.
Mei không phải là người đầu tiên ở Trung Quốc đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm vì chế độ ăn uống không lành mạnh.
Năm ngoái, một người đàn ông Trung Quốc 26 tuổi cũng phải nhập viện vì tình trạng hạ kali máu. Anh đã áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để giảm cân, chỉ ăn trong khung giờ tám tiếng mỗi ngày. Anh ấy cũng tập thể dục cường độ cao hàng ngày.
Năm 2021, một phụ nữ 38 tuổi đã phải nhập viện sau khi cố gắng giảm cân bằng cách uống một lượng lớn nước. Làm theo hướng dẫn trong video tìm thấy trên mạng, cô đã uống hết 4.000ml nước muối cùng một lúc, dẫn đến tình trạng mà các bác sĩ gọi là ngộ độc nước.
Nguồn: SCMP