Cháy tòa nhà cao tầng ở Valencia: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 10 người

Quỳnh Chi (Theo Euronews), Theo VTV News 13:22 24/02/2024

Ít nhất 10 người được xác nhận là đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương sau vụ hỏa hoạn tại một tòa chung cư ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha hôm 22/2.

Cháy tòa nhà cao tầng ở Valencia: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 10 người - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Nhật báo El Pais của Tây Ban Nha đưa tin, 4 trong số những người thiệt mạng là thành viên trong cùng một gia đình gồm đôi vợ chồng và 2 con nhỏ của họ.

Pilar Bernabé, một quan chức thành phố Valencia, đã đăng trên mạng xã hội X vào chiều 23/2: "Tin xấu nhất đã được xác nhận. Cuộc kiểm tra đầu tiên của cảnh sát khoa học đã tìm thấy 10 thi thể bên trong tòa nhà".

Trong số những người bị thương, 5 người vẫn còn ở bệnh viện, 4 người trong số họ là lính cứu hỏa. Tình trạng sức khỏe của những người bị thương được mô tả là ổn định.

Gió lớn và lớp vật liệu dễ cháy ốp trên tòa nhà được cho là nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa lan nhanh, mặc dù chính quyền địa phương từ chối trả lời các câu hỏi về nguyên nhân vụ cháy tòa nhà .

Chính quyền địa phương xác nhận cho đến nay, không có người bị mất tích trong vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát đã bắt đầu kiểm tra bên trong hai tòa chung cư đã bị lửa thiêu rụi, trong khi ngày càng có nhiều câu hỏi về việc làm thế nào ngọn lửa có thể lan rộng chỉ trong vài phút.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong hai tòa nhà khi đám cháy bùng phát, nhưng hàng chục người được cho là đã mất nhà cửa và đồ đạc. Khu phức hợp có khoảng 140 căn hộ.

Ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha.

Cháy tòa nhà cao tầng ở Valencia: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 10 người - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường tòa nhà bị cháy ở Valencia, Tây Ban Nha, ngày 23/2. (Ảnh: AP)

Nhiều đội cứu hỏa hiện đã rời đi, nhưng một số lính cứu hỏa và cơ quan pháp y vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát của đám cháy.

Thị trưởng Valencia María José Catalá cho biết nguy cơ tòa nhà 14 tầng sụp đổ và sức nóng dữ dội từ đám cháy ban đầu đã khiến các nhân viên cấp cứu không thể tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những người có thể sống sót.

Vụ hỏa hoạn bắt đầu bùng phát vào tối 22/2 (theo giờ địa phương). Nhà chức trách sở tại thông tin một cuộc điều tra về vụ cháy đang được tiến hành.

Các chuyên gia cho rằng lớp ốp polyurethane của tòa nhà có thể đã góp phần khiến ngọn lửa trở nên dữ dội hơn.

Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ sư và Công nghiệp Valencia, Esther Puchades, người từng thị sát tòa nhà, nói với hãng thông tấn nhà nước Tây Ban Nha EFE rằng khi vật liệu "được nung nóng, nó giống như nhựa và bốc cháy". Bà cho biết đây là vụ cháy đầu tiên thuộc loại này ở Tây Ban Nha, nhưng các vụ cháy khác liên quan đến vật liệu polyurethane với sức tàn phá tương tự đã diễn ra ở Anh và Trung Quốc.

Vụ hỏa hoạn vào tháng 6/2017 tại tháp Grenfell Tower ở London, nơi cũng có lớp ốp polyurethane, đã khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Theo Thị trưởng Catalá, còn quá sớm để bình luận về các báo cáo cho rằng vật liệu được sử dụng trong xây dựng có thể góp phần gây ra vụ cháy dữ dội này.

Polyurethane không còn được sử dụng rộng rãi trong quá trình xây dựng các tòa nhà nếu không có những biện pháp an toàn bổ sung để ngăn chặn đặc tính dễ cháy của nó.

Việc xây dựng khu nhà ở Valencia được hoàn thành vào năm 2009. Trong một video quảng cáo, công ty xây dựng Fbex, hiện đã phá sản, mô tả rằng họ đã sử dụng vật liệu làm từ nhôm mới cho mặt tiền của tòa nhà.

Thủ tướng Tây Ban NhaPedro Sánchez đã đến thăm hiện trường vụ cháy, cam kết hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng cứu hỏa và quân nhân đã nỗ lực để dập tắt ngọn lửa.

Chính quyền khu vực Valencia tuyên bố ba ngày để tang và công bố hỗ trợ tài chính để trang trải chỗ ở, quần áo và thực phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Nhà chức trách cho biết người dân được nghỉ qua đêm tại khách sạn hoặc nhà người thân và hàng xóm.