Chàng trai trúng giải độc đắc lớn chưa từng có ở Trung Quốc, 2.320 tỷ đồng

Nhật Thùy/VTC News, Theo VTC News 07:47 21/02/2024

Người vừa trúng giải xổ số độc đắc lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Trung Quốc vừa được công bố, anh trúng 680 triệu nhân dân tệ, tương đương 3.200 tỷ đồng.

Theo trang web của Tổ chức Xổ số Phúc lợi Trung Quốc được chính phủ hậu thuẫn, người chiến thắng là một chủ doanh nghiệp nhỏ, 28 tuổi, đến từ thành phố Anshun, tỉnh Quý Châu.

Đài truyền hình địa phương đưa tin, chàng trai này đã mua 133 vé số với giá mỗi vé 2 nhân dân tệ (6.800 đồng), mỗi lần đặt cược vào cùng một nhóm 7 số giống nhau và mỗi vé của anh giành được giải thưởng 5,16 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỷ đồng).

Một quan chức Trung tâm Xổ số Phúc lợi tỉnh cho biết, người trúng giải đã đến nhận tiền vào ngày 7/2, nhưng danh tính không được công bố rộng rãi. Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, anh sẽ phải trả số tiền thuế bằng 1/5 số tiền trúng xổ số.

Người đàn ông cho biết, anh nhận được tin nhắn thông báo trúng số trên điện thoại di động vào ban đêm và vui mừng đến mức không thể ngủ được. “Lúc đầu tôi không tin nên đã xác minh nhiều lần. Tôi mừng quá không ngủ được”, anh nói.

Chàng trai trúng giải độc đắc lớn chưa từng có ở Trung Quốc, 2.320 tỷ đồng - Ảnh 1.

Người trúng giải độc đắc (không rõ danh tính) đã rất phấn khích đến mức không thể ngủ được. (Ảnh: Douyin)

Ngay sáng sớm hôm sau, anh lái xe đến Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu để nhận séc trúng thưởng.

“Tôi đã nghiên cứu xu hướng các con số xuất hiện trên những tấm vé trúng thưởng trước đây. Tôi đã chọn một số trong đó và thêm vào một trong những con số may mắn của mình để đặt cược. Tôi đã đặt cược vào bộ số liệu này từ lâu. Khi trúng giải, tôi rất bất ngờ. Tôi sẽ chia sẻ tin vui này với gia đình trong kỳ nghỉ mùa xuân này", anh chia sẻ với truyền thông.

Lần trúng xổ số độc đắc trị giá 680 triệu nhân dân tệ của người đàn ông này đã vượt qua kỷ lục trước đó ở Trung Quốc. Năm 2012, một người đàn ông sống ở Bắc Kinh đã trúng 570 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.945 tỷ đồng).

Những câu chuyện về giải thưởng xổ số khổng lồ thường gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Vào tháng 12/2023, một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây đã chi 100.000 nhân dân tệ (340 triệu đồng) để mua vé số và giành được giải thưởng trị giá 200 triệu nhân dân tệ (680 tỷ đồng) khiến dư luận nghi ngờ và yêu cầu điều tra.

Năm 2022, một người đàn ông khác sống ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã bị chỉ trích sau khi trúng số 218 triệu nhân dân tệ (743 tỷ đồng) nhưng quyết định không nói với vợ con vì sợ họ sẽ ngừng làm việc chăm chỉ.