Chẳng cần xem Produce 101, show truyền hình Việt Nam cũng khiến khán giả ngắm đủ dàn nam sinh chuẩn “soái ca” rồi!

Đỗ Đen, Theo Trí Thức Trẻ 07:18 24/03/2020

Không chỉ gây ấn tượng với những nữ sinh đáng yêu, đến với "Thiếu niên nói", khán giả còn được gặp những nam sinh vừa đẹp trai lại còn đa tài.

Với mỗi tập, chương trình "Thiếu niên nói" lại đem đến cho khán giả những câu chuyện đáng nhớ về các cô cậu học trò ngây ngô, đáng yêu. Nếu như ở bài viết trước, các bạn được gặp những nữ sinh chuẩn visual thì yên tâm, ở bài này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hotboy không phải dạng vừa đâu!

Trong tập 7 mới đây, khán giả đã đến thăm ngôi trường THCS - THPT tư thục Hồng Đức - ngôi trường được mệnh danh "Ngôi trường của trai đẹp". Quả nhiên, các góc máy quay đều phát huy hết năng lực, chỉ trong khoảng hơn 1 tiếng của chương tình, người xem đã được "mãn nhãn" với thế hệ mỹ nam tương lai.

Lê Minh Huy có lẽ là cậu học sinh được chị em săn đón nhất. Với dáng người cao ráo, nụ cười hiền và lối nói chuyện dễ thương, hài hước, Minh Huy đã tự tin lên sân khấu để được "bóc phốt" 3 người bạn thân của mình. Ngay sau đó, Minh Huy được dân mạng ráo riết truy lùng info: Quả thực không phải dạng vừa đâu!

Chẳng cần xem Produce 101, show truyền hình Việt Nam cũng khiến khán giả ngắm đủ dàn nam sinh chuẩn “soái ca” rồi! - Ảnh 1.

Lê Minh Huy, lớp 11A5, trường THPT tư thục Hồng Đức

Bên cạnh phong cách thời trang khá ấn tượng, Huy còn sở hữu một kênh youtube riêng với những sản phẩm do chính Huy sáng tác.


Ngoài vẻ điển trai của Minh Huy, trong tập 7, khán giả còn bị "lụy tim" bởi sự đáng yêu của cậu bạn lớp 6 - Đình Hiếu. Với dáng người nhỏ nhắn cùng sự hoạt bát, lanh lợi, Đình Hiếu nhiều lần khiến các bạn học và MC "cười té ghế".

Chẳng cần xem Produce 101, show truyền hình Việt Nam cũng khiến khán giả ngắm đủ dàn nam sinh chuẩn “soái ca” rồi! - Ảnh 4.

Lên sân khấu "Thiếu niên nói", Đình Hiếu bày tỏ sự "ganh tỵ" khi cậu bạn thân chỉ thích đi chơi với lớp phó. Bị "bỏ rơi" phũ phàng như vậy, Hiếu quyết tìm lại tình bạn bằng màn thách đấu 5 ván cầu lông.


Tập 7 quy tụ hàng loạt các nam thần khác! Từ những cậu bạn nhìn hiền lành đến lém lỉnh. Gu của các bạn là gì?


Minh Quang - cậu học sinh lớp 8 đến từ Hà Nội cũng nhận được không ít sự chú ý vì vẻ ngoài đáng yêu. Đứng trên sân khấu, cậu đã chia sẻ về sự "stress" của bản thân khi bị bạn bè chê béo. Tuy vậy, cũng tại đây, Quang đã được bạn thân nhận xét: mặc dù mũm mĩm nhưng lại rất tốt bụng. Hẳn là Minh Quang cũng được an ủi phần nào rồi đó nhỉ?

Chẳng cần xem Produce 101, show truyền hình Việt Nam cũng khiến khán giả ngắm đủ dàn nam sinh chuẩn “soái ca” rồi! - Ảnh 8.

Nguyễn Minh Quang, lớp 8A2, THCS Ngô Sỹ Liên


Một chàng "hotboy nhí" khác cũng để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Đó là Lê Gia Hòa (lớp 4)! Thoạt nhìn, Gia Hòa là một chàng trai có phần lém lỉnh và trẻ con, vậy nhưng, sau khi nghe Gia Hoà chia sẻ tâm sự, mọi người mới nhận thấy: đây đích thị là một ông cụ non!

Chẳng cần xem Produce 101, show truyền hình Việt Nam cũng khiến khán giả ngắm đủ dàn nam sinh chuẩn “soái ca” rồi! - Ảnh 10.

Lê Gia Hòa, học lớp 4E, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn


Tiếp đến là một cậu bạn kính cận đáng yêu! Trông thì có vẻ nhỏ bé, nhưng thực chất, Kỳ Anh đã học lớp 6 rồi nhé! Lúc đầu, khi mới lên sân khấu, Kỳ Anh có phần rụt rè nhưng ngay sau đó đã mạnh dạn kể câu chuyện của bản thân. 

Chẳng cần xem Produce 101, show truyền hình Việt Nam cũng khiến khán giả ngắm đủ dàn nam sinh chuẩn “soái ca” rồi! - Ảnh 12.

Được biết, sau khi vào vai Dế Choắt trong tác phẩm "Bài học đường đời đầu tiên", cậu bạn đã nhận ra niềm đam mê diễn xuất trong mình. Kỳ Anh đã mạnh dạn bày tỏ ước mơ này đến với ba.


Sau khi được chiêm ngưỡng dàn trai đẹp nhỏ tuổi, khán giả được phen "há hốc" trước khả năng nhảy điêu luyện của Xuân Hoàng (học sinh lớp 11). Ngay khi Hoàng vừa bước lên sân khấu, MC Khả Ngân đã phải thốt lên: "soái ca".

Chẳng cần xem Produce 101, show truyền hình Việt Nam cũng khiến khán giả ngắm đủ dàn nam sinh chuẩn “soái ca” rồi! - Ảnh 14.

Vậy nhưng đằng sau màn biểu diễn và niềm đam mê nhảy cháy bỏng đó, Xuân Hoàng lại có những tâm sự riêng: bố mẹ không chấp thuận. Mong rằng, Hoàng sẽ cố gắng học tập và chứng minh năng lực của bản thân, từ đó có thể thuyết phục được ba mẹ nhé!

Sau màn liệt kê sương sương info vài cậu học sinh trên, không biết là các bạn đã có thêm động lực để xem show truyền hình thực tế này chưa nhỉ?