Chân dung Wedding Planner - "Người nghệ sĩ" của ngày chung đôi

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 30/10/2020

Khoảng 2 - 3 năm gần đây, tại các thành phố lớn, nghề Wedding Planner nở rộ và nhận được sự quan tâm của xã hội. Trong mắt giới trẻ, đây được xem như một công việc đầy hào nhoáng và tạo ra một xu hướng mới trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

Chân dung Wedding Planner - Người nghệ sĩ của ngày chung đôi - Ảnh 1.

Vậy sự thật Wedding Planner có thực sự như những gì các bạn trẻ đang nghĩ hay không? Chúng tôi đã tìm đến chị Lê Minh Hà - phụ trách Wedding Planner của Trống Đồng Place với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề để có những góc nhìn thực tế và rõ ràng hơn.

Đam mê

"Nghe có vẻ hơi phũ phàng, nhưng thực ra có nhiều bạn trẻ đang nhìn nhận công việc này như một giấc mơ màu hồng. Nhưng khi đi vào thực tế bắt đầu làm việc thì nhiều bạn mới thấy shock, bởi phải va chạm với những khó khăn của nghề. Thế nên, nếu chỉ yêu thích thôi là chưa đủ mà cần cả đam mê mới giúp bạn đi được đường dài" - Chị Minh Hà

Chân dung Wedding Planner - Người nghệ sĩ của ngày chung đôi - Ảnh 2.

Luôn tất bật với các khâu chuẩn bị đám cưới cho khách hàng, nhiều lúc bỏ quên hạnh phúc của chính mình, thì chỉ có những người đam mê với nghề mới đủ ý chí để thực hiện công việc.

Bắt đầu khâu lên ý tưởng, màu sắc cho đám cưới, rồi xây dựng kế hoạch triển khai. Tất cả đều được các Wedding Planner theo dõi thực hiện hết sức chỉn chu, ngay từ những việc nhỏ như ủi váy cho cô dâu đến những việc quan trọng không thể thiếu như giúp cô dâu đặt tiệc tổ chức lễ cưới.

Sáng tạo 

Wedding Planner luôn đưa ra những ý tưởng mới lạ, độc đáo từ những chi tiết nhỏ nhất: hoa cưới, thiệp mời, kịch bản chương trình... với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất.

Chân dung Wedding Planner - Người nghệ sĩ của ngày chung đôi - Ảnh 3.

Khả năng linh hoạt trong biến đổi không gian ảnh hưởng rất nhiều bởi gu thẩm mỹ của Wedding Planner. Không gian tổ chức tiệc cưới muôn hình muôn vẻ, vì vậy Wedding Planner phải am hiểu các loại chất liệu, màu sắc để có thể kết hợp hài hòa các chi tiết trong không gian đó.

"Khách hàng của Wedding Planner rất đa dạng, họ muốn đám cưới của mình phải khác biệt. Thế nên, bạn không thể sử dụng concept đám cưới của cặp đôi này sang cặp đôi khác. Mà phải liên tục nghĩ ra những ý tưởng mới để thể hiện chất riêng cho mỗi cô dâu - chú rể" - Chị Minh Hà.

Đồng cảm 

"Như một người nghệ sỹ, Wedding Planner phải vừa là một người tư vấn có kỹ năng vừa là một người bạn đồng hành" - Chị Minh Hà.

Chân dung Wedding Planner - Người nghệ sĩ của ngày chung đôi - Ảnh 4.

Đám cưới là thời điểm cô dâu - chú rể có thể tự tạo cho mình những áp lực và căng thẳng nhất. Do đó wedding planner cần phải tìm hiểu, lắng nghe và chia sẻ được những cảm xúc đó để xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng mỗi người. Họ chính là một người bạn, một người trợ lý cho cô dâu - chú rể trong ngày chung đôi của khách hàng.

Nhanh nhạy

Wedding planner phải nhanh nhạy và bắt kịp xu hướng từ tone màu, trang trí hoa đến trang phục cưới, lối trang điểm. Hơn nữa, nhanh nhạy trong việc nắm bắt sở thích của cặp đôi cũng vô cùng quan trọng. Nắm được hai điều này, Wedding Planner có thể dễ dàng trong việc  tư vấn cho cô dâu - chú rể về lễ cưới của họ.

"Năm 2020, tone màu cưới được ưa chuộng là nâu Cappuchino - mang hơi hướng cổ điển ấm áp,  mình phải là người nắm bắt và đưa ra gợi ý cho cô dâu, chú rể. Bên cạnh đấy, cũng phải có những phương án dự phòng khác để phù hợp với sở thích của cặp đôi nhưng vẫn phải trendy" - Chị Minh Hà.

Hạnh phúc

Chân dung Wedding Planner - Người nghệ sĩ của ngày chung đôi - Ảnh 5.

Nhìn các cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau tiến vào lễ đường, người làm wedding planner cũng không khỏi xúc động khi đã góp phần tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

"Không vui sao được khi mình chính là người tự tay thực hiện một trong những ngày hạnh phúc quan trọng nhất cuộc đời của 2 con người. Mình may mắn được làm tại Trống Đồng Palace - một hệ thống trung tâm tiệc cưới và sự kiện lớn tại Hà Nội, nên có nhiều cơ hội làm việc tiếp xúc với nhiều cặp đôi và sáng tạo nên những buổi tiệc cưới ấn tượng nhất.

Niềm vui của một Wedding Planner như mình còn được kéo dài đến tận sau này bởi những sự kiện quan trọng của khách như thôi nôi cho con, lễ kỷ niệm cưới... mình đều là người chứng kiến và đồng hành tổ chức với ho. Lúc này, mình với khách hàng không còn chỉ là mối quan hệ đối tác mà còn là những người bạn tốt của nhau. Hạnh phúc của người làm nghề chính là đây chứ đâu." - Chị Minh Hà.

Trống Đồng Palace - Một trong những hệ thống trung tâm tiệc cưới cao cấp và lớn nhất hiện nay với 12 cơ sở tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương.

Hiện tại Trống Đồng Palace đang có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho các cặp đôi như nhận voucher nhẫn cưới, tặng gói trang trí tiệc cưới, tặng bàn tiệc, tặng voucher Vest cao cấp cho chú rể… Và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Liên hệ tư vấn: 0964.257.766.

Website: http://www.trongdongpalace.com/.

Facebook: trongdongwedding.