Cầu thủ Trung Quốc được khen là "thiên tài" sau khi tận dụng việc sân có ít khán giả để tung chiêu cực dị khiến đối thủ bị ức chế

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 19:23 09/06/2021

Một số cầu thủ trên băng ghế dự bị của Trung Quốc được cho đã có hành động khiến đội tuyển Philippines mất tập trung trong trận đấu tại vòng loại World Cup hôm 8/6.

Mới đây, Ma Dexing - phóng viên trực tiếp có mặt tại sân - đã tiết lộ về chiêu trò được tuyển Trung Quốc sử dụng trong chiến thắng trước Phillpines vào hôm 8/6 vừa qua. Theo đó, biết nhiều thành viên của đối thủ sống ở nước ngoài, một số cầu thủ trên băng ghế dự bị của Trung Quốc đã hét lên nhiều câu bằng tiếng Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để khiến đội bạn trở nên mất tập trung. Đây là điều hoàn toàn có thể bởi SVĐ có rất ít khán giả nên tiếng hét sẽ không bị át đi.

Cầu thủ Trung Quốc được khen là thiên tài sau khi tận dụng việc sân có ít khán giả để tung chiêu cực dị khiến đối thủ bị ức chế - Ảnh 1.

Một số cầu thủ dự bị của tuyển Trung Quốc được cho đã tìm cách để khiến đối thủ Philippines mất tập trung

"Ban đầu tôi nghĩ họ đang tiếp lửa cho các cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, tôi thấy sai sai bởi họ đang nói tiếng nước ngoài. Hóa ra, họ đang nhắm tới các cầu thủ Philippines. Đó là chiến thuật mới. Các cầu thủ trên băng ghế dự bị không cổ vũ mà đang hét lớn để xao nhãng tinh thần đội bạn, khiến họ ức chế.

Thực tế, mọi người có thể để ý. Phút 36, cầu thủ số 3 của Philipines có tên De Murga đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Rồi anh ta phải rời sân ở phút 77. Trước khi bị thay ra, sự tập trung của anh ta không ở trên sân mà nằm ở hàng ghế dự bị của tuyển Trung Quốc. Cha của Murga là người Tây Ban Nha và anh ta được sinh ra ở đó. Tôi dù không biết tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhưng rõ ràng chiến thuật này đã hiệu quả".

Những chia sẻ của Ma Dexing lập tức khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Một số người lên tiếng ủng hộ việc này.

"Hét lớn là kỹ năng cần thiết cho một cầu thủ nhưng việc học ngoại ngữ giúp chúng ta tỏa sáng", một tài khoản cho biết.

"Họ thật là thiên tài vì nghĩ ra cách đó", người khác cho hay.

Cầu thủ Trung Quốc được khen là thiên tài sau khi tận dụng việc sân có ít khán giả để tung chiêu cực dị khiến đối thủ bị ức chế - Ảnh 2.

Đội tuyển Trung Quốc đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 hôm 8/6 (Ảnh: Sina)

Trong khi đó, phần còn lại khuyên các tuyển thủ nên chú ý tới câu từ, không được dùng những lời lẽ khó nghe dành cho đối thủ.

Thắng lợi trước Philippines giúp tuyển Trung Quốc có 13 điểm sau 6 lượt trận. Dù đã hết cơ hội bắt kịp đội đầu bảng Syria nhưng thầy trò HLV Li Tie vẫn có thể đi tiếp với tư cách một trong 4 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Highlights Trung Quốc 2-0 Philippines

Cầu thủ Trung Quốc được khen là thiên tài sau khi tận dụng việc sân có ít khán giả để tung chiêu cực dị khiến đối thủ bị ức chế - Ảnh 4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày