Câu hỏi toán học 20 giây ở phần thi Về đích khiến cả 4 thí sinh Olympia "câm nín", dân mạng tranh cãi nảy lửa

Trang Vũ, Theo Đời sống & Pháp luật 06:32 13/05/2025
Chia sẻ

Có vẻ như lần này chương trình ra đề bài hơi quá sức với thí sinh.

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã là một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất dành cho học sinh THPT, nơi những bộ óc trẻ thể hiện tài năng, kiến thức và sự nhanh nhạy. Tuy nhiên, không phải lúc nào chương trình cũng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ khán giả. Bên cạnh những câu hỏi đầy thử thách khiến người xem trầm trồ thán phục, đôi khi vẫn xuất hiện những đề bài gây tranh cãi vì được cho là quá sức với thí sinh – đặc biệt trong một khoảng thời gian giới hạn.

Một ví dụ điển hình là câu hỏi xuất hiện trong phần thi Về đích của một thí sinh trong cuộc thi tháng đầu tiên, quý I, Olympia năm thứ 20. Ngay sau khi phát sóng, câu hỏi này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên một làn sóng tranh luận sôi nổi vì... quá dài và rối rắm để có thể giải trong vỏn vẹn 20 giây.

Câu hỏi cụ thể như sau:

Đội dự tuyển cầu lông có 10 nữ, 7 nam, trong đó có hai tay vợt hàng đầu là Nguyễn Tiến Minh (nam) và Vũ Thị Trang (nữ). Người ta cần lập một đội tuyển cầu lông gồm 3 nữ và 4 nam đi thi đấu quốc tế từ đội tuyển nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách lập sao cho trong đội tuyển có mặt chỉ một trong hai tay vợt danh tiếng này?

Câu hỏi toán học 20 giây ở phần thi Về đích khiến cả 4 thí sinh Olympia "câm nín", dân mạng tranh cãi nảy lửa- Ảnh 1.

Câu hỏi Olympia được cho là quá "nặng đô" với các thí sinh.

Ngay lập tức, nhiều người xem đã bày tỏ sự bất ngờ bởi độ dài và tính phức tạp của đề bài, nhất là khi thí sinh phải vừa đọc, vừa phân tích, rồi tính toán ra kết quả trong đúng 20 giây. Và thực tế, không có ai trong số các thí sinh đưa ra được đáp án đúng.

MC Ngọc Huy sau đó đã công bố cách giải: "Xét trường hợp chỉ có Minh, tức là chọn 3/6 nam và 3/9 nữ, suy ra có 1680 cách chọn. Ở trường hợp chỉ có Trang, tức là chọn 4/6 nam, 2/9 nữ, suy ra có 540 cách chọn. Như vậy, đáp án cuối cùng là 2220 cách".

Ngay sau khi tập này phát sóng, câu hỏi đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn học thuật và mạng xã hội. Theo Diễn đàn Toán học Việt Nam cho biết: "Sở dĩ các thí sinh Olympia 20 không làm được các bài toán tổ hợp này là vì 'chưa học tới'. Bởi tháng đầu tiên của Olympia 20 được ghi hình sớm, trước khi học sinh lớp 11 học chương tổ hợp ở trên lớp (khoảng giữa tháng 10 đến tháng 11)".

Còn trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng không tiếc lời bình luận:

- Một bài toán tổ hợp dài thế này mà chỉ có 20 giây suy nghĩ? Không phải học sinh không giỏi, mà là thời gian không công bằng.

- Câu hỏi hợp lý nếu thi học sinh giỏi cấp quốc gia, chứ trong một gameshow truyền hình thì hơi "nặng đô" đấy!

- Tôi mất 1 phút mới đọc hiểu hết đề, chưa nói đến tính toán. Thí sinh mới 11, 12 làm sao kịp!

- Nếu chương trình muốn thử thách học sinh, nên điều chỉnh lại thời gian tương xứng với độ khó. Chứ thế này là đánh đố chứ không còn là kiểm tra kiến thức nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày