Câu đố Tiếng Việt: "Tóc vuốt keo nhọn hoắt, mình mọc trăm con mắt, là thứ gì" - Đáp án khiến ai cũng phải bật cười thích thú

Thanh Hương, Theo Pháp luật và bạn đọc 06:38 07/05/2022

Trả lời đúng chứng tỏ bạn có khả năng suy luận hơi bị đỉnh!

Nếu tự tin với trí thông minh, khả năng suy luận của mình thì hãy thử thách não bộ với câu đố mẹo sau đây. Trả lời đúng được trong vòng 10 giây đổ lại thì quả thật, bạn có khả năng suy luận rất đỉnh. Cụ thể nội dung câu đố như sau:

"Tóc vuốt keo nhọn hoắt, mình mọc trăm con mắt, là thứ gì?"

Thứ gì mà có ngoại hình lạ lùng thế nhỉ? Rất nhiều người sau khi đọc xong câu đố, từ các dữ liệu đưa ra đã liên tưởng đến một nhân vật xuất hiện trong tập phim Tây du ký: Đại chiến động bàn tơ. Đó chính là Kim Quan Trăm Mắt (Đa Mục Quái), trú ở Hoàng Hoa Quán, sư huynh của bảy con yêu nhện, là yêu quái rết có 100 mắt ở bụng, khi nhìn vào ai thì làm người đó ê ẩm.

Câu đố Tiếng Việt: Tóc vuốt keo nhọn hoắt, mình mọc trăm con mắt, là thứ gì - Đáp án khiến ai cũng phải bật cười thích thú - Ảnh 1.

Nhiều người đọc xong câu đố đã nghĩ đến nhân vật này

Tuy nhiên ngẫm lại thì con yêu quái này sống ở thời xưa thì làm sao có chuyện tóc tai vuốt keo "các kiểu, các kiểu" được, chứ nói gì đến chuyện tóc vuốt keo nhọn hoắt. Vậy thứ quái lạ gì mà lại có ngoại hình khác biệt đến thế?

Đáp án chính là QUẢ DỨA! "Tóc vuốt keo nhọn hoắt" chính là phần mũ dứa, còn "mình mọc trăm con mắt" chính là phần mắt dứa mà chúng ta vẫn gọt đi trước khi ăn.

Câu đố Tiếng Việt: Tóc vuốt keo nhọn hoắt, mình mọc trăm con mắt, là thứ gì - Đáp án khiến ai cũng phải bật cười thích thú - Ảnh 2.

Nhưng thực ra đáp án là QUẢ DỨA cơ!

Cung cấp thêm kiến thức thì: Dứa có các tên gọi khác như là: Khóm, thơm, khớm, gai hoặc huyền nương, tên khoa học Ananas comosus, là một loại quả nhiệt đới. Dứa là cây bản địa của Paraguay và miền nam Brasil.

Quả dứa thường gọi thực ra là trục của bông hoa và các lá bắc mọng nước tụ hợp lại, còn quả thật là các "mắt dứa". Dứa được ăn tươi hoặc đóng hộp dưới dạng khoanh, miếng, nước ép hoặc nước quả hỗn hợp. Có hai loại dứa, dứa có gai và không có gai: dứa có gai, miền Tây gọi là "khóm" còn không có gai gọi là "Thơm".

Tại Việt Nam, dứa được trồng khá phổ biến, phân bố từ Phú Thọ đến Kiên Giang. Tiền Giang là tỉnh có sản lượng dứa đứng đầu cả nước. Năm 2007, sản lượng dứa của tỉnh Tiền Giang đạt 161.300 tấn. Tiếp theo là Kiên Giang (85.000 tấn), Ninh Bình (47.400 tấn), Nghệ An (30.600 tấn), Long An (27.000 tấn), Hà Nam (23.400 tấn), Thanh Hoá (20.500 tấn). Tổng sản lượng cả nước năm 2007 đạt 529.100 tấn. Nhiều địa phương xây dựng thương hiệu đặc sản quả dứa như dứa Đồng Giao (Tam Điệp - Ninh Bình), hoặc ở Kiên Giang, Tiền Giang đều có những nhà máy chuyên sản xuất, chế biến các thực phẩm từ quả dứa.

https://afamily.vn/cau-do-tieng-viet-toc-vuot-keo-nhon-hoat-minh-moc-tram-con-mat-la-thu-gi-dap-an-khien-ai-cung-phai-bat-cuoi-thich-thu-20220506165614084.chn