Câu chuyện du học mùa dịch Covid-19

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 24/03/2020

Những ngày gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia ban hành chính sách đóng cửa biên giới, hạn chế xuất nhập cảnh. Trước tình hình đó, nhiều bạn học sinh băn khoăn có thể tiếp tục giấc mơ du học hay không?

Du học trong mùa Covid-19

Tại các nước châu Âu như Anh Quốc, Italy và Đức, kể từ khi dịch bùng lên, cộng đồng du học sinh Việt Nam xôn xao bàn luận về tình hình diễn biến Covid-19 tại nơi mình sinh sống và học tập. Trong số đó có không ít người bày tỏ nỗi lo xa nhà trong giai đoạn bùng nổ dịch bệnh.

Bình, du học sinh tại thành phố Tourino (Ý) cho biết: "Chỗ mình đã có khoảng 500 người nhiễm bệnh, số ca vẫn tiếp tục tăng rất nhanh trong những ngày gần đây. Chương trình học thi các trường ở Ý đều tạm dừng, các trường học đóng cửa, một số trường mở lớp học online, một số trường yêu cầu học sinh học theo các bài được ghi hình từ trước. Với những bạn lo sợ tình hình dịch bệnh ngày một khó kiểm soát hơn đều cố gắng sắp xếp về Việt Nam từ đầu tháng 3".

Có cùng sự hoang mang với các bạn du học tại châu Âu, Minh Thu đang theo học chương trình Thạc sỹ tại Bournemouth (Anh) cho biết, trong vòng một tuần trở lại đây, rất nhiều bạn của Thu đã lên đường về nước để tránh dịch, cũng như lo sợ hệ thống chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 có phần lỏng lẻo của các quốc gia châu Âu như UK.

Không chỉ với cộng đồng du học sinh Việt Nam, mà cả những bạn học sinh đang có lựa chọn đi du học cũng trở nên lo lắng, băn khoăn không biết nên tiếp tục dự định du học hay tìm kiếm cơ hội khác an toàn, hiệu quả hơn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến lịch dạy và học, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chính thức công bố dời lịch thi THPT Quốc gia đến giữa tháng 8/2020, điều này gây ra không ít khó khăn cho các bạn học sinh có kế hoạch du học năm nay.

My Nguyễn có dự định du học Thạc sĩ tại Anh Quốc vào tháng 9 năm nay. Tuy đã nhận được học bổng từ 2 trường đại học, My vẫn chia sẻ băn khoăn không biết đi học vào thời điểm này liệu có phù hợp, và sẽ gặp khó khăn gì không trên diễn đàn "Hội những người sắp đi UK".

Câu chuyện du học mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Những du học sinh trở về Việt Nam trong mùa dịch, còn đang lo lắng với tình hình y tế và giáo dục tại các quốc gia du học liệu có thể chuyển tiếp về học tại Việt Nam? Các bạn học sinh có hoài bão theo đuổi những nền giáo dục hàng đầu thế giới mà lo lắng về dịch bệnh, xa gia đình hay các vấn đề khác như "shock văn hóa" hoặc mức chi phí quá cao thì có lựa chọn nào khác?

"Du học tại chỗ" được chú ý hơn

"Du học tại chỗ" đã không còn là khái niệm xa lạ bởi những ưu điểm mà hình thức học tập này mang lại. Người học vẫn có thể tiếp nhận chương trình giáo dục quốc tế trong môi trường học tập hiện đại, nhận bằng quốc tế được công nhận toàn cầu ngay khi học tập tại Việt Nam, với một mức chi phí hợp lý.

Hơn thế với chương trình đào tạo tại Việt Nam tương đương với chương trình tại nước sở tại, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể học chuyển tiếp sang nước ngoài khi chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếp tục chương trình đại học tại trường quốc tế cũng là một giải pháp rất đáng cân nhắc với các bạn du học sinh vừa trở về Việt Nam trong mùa dịch, và không chắc chắn với kế hoạch học tập sắp tới tại các nước trên thế giới.

Hiện nay, có khá nhiều mô hình đào tạo có yếu tố quốc tế, cho phép các bạn học sinh thực hiện được ước mơ theo học chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam. Trong đó, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam – BUV) là trường đại học quốc tế tại Việt Nam cấp bằng 100% Anh Quốc từ hai trường đại học công lập danh giá của Vương quốc Anh là Đại học London và Đại học Stafforshire.

Câu chuyện du học mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Campus BUV được đầu tư 25 triệu USD cho giai đoạn 1, ứng dụng nhiều công nghệ giảng dạy hiện đại, được công nhận là một trong những cơ sở giáo dục tốt nhất châu Á

Với sứ mệnh giáo dục cung cấp bằng cấp chuẩn Anh Quốc và môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam, được kiểm định bởi Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục bậc cao Anh Quốc (QAA), BUV đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, giảng viên và cơ sở vật chất tương đương với các trường học hàng đầu tại Anh. Vì thế, bằng cấp tại BUV có chất lượng và giá trị tương đương với những người học tại Vương quốc Anh.

Sinh viên học tại BUV được hưởng những điều tốt nhất của cả hai môi trường - tiêu chuẩn giảng dạy và khuôn viên học tập hiện đại, đẳng cấp thế giới cùng với những kiến ​​thức không chỉ ở cấp độ toàn cầu mà phù hợp với bối cảnh riêng ở Việt Nam và ASEAN. Sự năng động của các câu lạc bộ sinh viên, cùng các chương trình hỗ trợ chuyên sâu về cơ hội thực tập tại các công ty/tập đoàn lớn từ năm nhất, hay các hoạt động ngoại khóa sôi nổi… giúp BUV cung cấp cho sinh viên đầy đủ kỹ năng cần thiết theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị cho các bạn một tấm hộ chiếu để thành công ở cả nền kinh tế trong nước và trên thế giới, cho phép những sinh viên đã học tại BUV có khả năng lựa chọn bất cứ môi trường học tập ở nước ngoài nào khác để học cao lên. BUV còn là một lựa chọn tốt để các gia đình tiết kiệm về mặt tài chính trong khi vẫn có thể hưởng nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

Để giải đáp giúp nhiều bạn học sinh quan tâm tìm hiểu thêm thông tin về "du học tại chỗ", trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Học tại Việt Nam, nhận bằng Anh Quốc" vào 20:00 thứ Bảy, ngày 21/3/2020 trên fanpage chính thức của BUV tại địa chỉ: fb.com/britishuniversityvietnam.

Tham khảo thêm thông tin tại: https://bit.ly/2QErZX7

Câu chuyện du học mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.


Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là trường đại học quốc tế ở Việt Nam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ trường Đại học London và trường Đại học Staffordshire danh tiếng. Sứ mệnh của BUV là cung cấp bằng cấp chuẩn Anh Quốc và môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam để kiến tạo một thế hệ những người trẻ đam mê tìm hiểu, khám phá và có tư duy sáng tạo, những người sẽ thay đổi thế giới.

Thành lập năm 2009, hiện nay BUV giảng dạy 11 chương trình Cử nhân và 01 chương trình Thạc sỹ. Cùng với việc cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục Anh Quốc đạt chuẩn, BUV đã xây dựng một khuôn viên mới với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD ở khu đô thị Ecopark Hưng Yên. Khuôn viên mới đi vào hoạt động vào năm 2018 không chỉ đẹp về mặt kiến trúc với chỉ dẫn thiết kế mang tính biểu tượng của Cách mạng công nghiệp 4.0 mà còn đặc biệt ứng dụng các công nghệ giáo dục, khiến khuôn viên này được công nhận là một trong những khuôn viên giáo dục hàng đầu ở châu Á. Năm 2020, BUV khởi động quỹ học bổng trị giá 40 tỷ VND và trao tặng "Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh" trị giá lên tới 800 triệu đồng (tương đương 100% học phí), mang lại nhiều cơ hội học tập trong môi trường quốc tế cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có tài năng trong các hoạt động thể thao, âm nhạc và ngoại khóa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.buv.edu.vn/ hoặc liên hệ với đường dây nóng 0966 629 909 hoặc email: info@buv.edu.vn.