Cảnh sát khám xét khẩn công ty Park Min Young - Lee Seung Gi vì bê bối tham ô

Minh Hồng, Theo Thể Thao Văn Hóa 15:54 15/11/2022

Vụ việc công ty quản lý của Park Min Young và Lee Seung Gi bị cảnh sát khám xét đang trở thành tâm điểm chú ý.

Vào ngày 15/11, truyền thông Hàn Quốc công bố nguyên nhân đằng sau cuộc khám xét đột ngột trụ sở Hook Entertainment. Theo đó, trụ sở Hook Entertainment bị Bộ phận điều tra tội phạm nghiêm trọng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia khám xét do cáo buộc tham ô của 1 số Giám đốc điều hành, bao gồm cả giám đốc họ Kwon.

Được biết, nếu số tiền giám đốc công ty này tham ô vượt quá 5 tỷ won (90 tỷ đồng), cảnh sát sẽ xem xét áp dụng Đạo luật trừng phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế đặc biệt. Trước đó vào ngày 10/11, cảnh sát đã khám xét trụ sở công ty ở phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul trong 5 tiếng và thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng.

Cảnh sát khám xét khẩn công ty Park Min Young - Lee Seung Gi vì bê bối tham ô - Ảnh 2.

Cảnh sát khám xét trụ sở của Hook Entertainment do cáo buộc tham ô của 1 số giám đốc điều hành

Việc cảnh sát đột ngột khám xét công ty giải trí là điều rất hiếm thấy. Theo 1 chuyên gia luật pháp, nếu lệnh khám xét được ban hành tức là cảnh sát đã nắm rõ những điểm đáng ngờ. Việc tiến hành khám xét không báo trước, không triệu tập những người liên quan chứng tỏ cảnh sát đang nắm trong tay nhiều bằng chứng thuyết phục.

Hook Entertainment là "mái nhà chung" của hàng loạt ngôi sao lớn như Park Min Young, Lee Seung Gi, Lee Seo Jin, Lee Sun Hee và Youn Yuh Jung. Vụ việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Cảnh sát khám xét khẩn công ty Park Min Young - Lee Seung Gi vì bê bối tham ô - Ảnh 3.

Hook Entertainment quản lý nhiều nghệ sĩ đình đám

Nguồn: SPOTV News