Cảnh giác với viêm màng não do não mô cầu

Nguyên Hà, Hải Đạt, Theo VTV.vn 08:15 11/12/2025
Chia sẻ

Viêm màng não do não mô cầu đang ghi nhận ca bệnh rải rác với diễn biến nhanh và nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng.

Cảnh giác với viêm màng não do não mô cầu- Ảnh 1.

Viện Y học Nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 59 tuổi, không có bệnh nền, xuất hiện sốt, ho, đau đầu kéo dài 2 ngày. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đau đầu dữ dội, kích thích, sốt cao, cổ gáy cứng - biểu hiện của hội chứng màng não.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy nhiều bất thường, dịch đục và xuất hiện song cầu Gram âm hình hạt cà phê - dấu hiệu đặc trưng của vi khuẩn não mô cầu. Bệnh nhân được đánh giá có nguy cơ lây lan cao do làm nghề trông trẻ.

Các bác sĩ lập tức cách ly, điều trị theo phác đồ đặc hiệu. PCR và nuôi cấy dịch não tủy sau đó xác định kết quả dương tính. Những người tiếp xúc gần được truy vết và thông báo cho cơ quan chức năng. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân cải thiện, hết sốt, tỉnh táo nhưng vẫn cần theo dõi chặt để phòng biến chứng.

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm tối nguy hiểm với khả năng diễn tiến nặng chỉ trong 24 giờ. Tỷ lệ tử vong ước tính 10-15% dù được điều trị kịp thời; khoảng 20% người sống sót có thể mang di chứng như tổn thương não, mất thính giác hoặc hoại tử chi.

Vi khuẩn lây qua đường hô hấp, dễ lan trong môi trường đông người: trường học, ký túc xá, nhà trẻ, quân đội. Các nhóm có nguy cơ cao gồm trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên 15-24 tuổi, người suy giảm miễn dịch, người sống tập thể, nhân viên y tế và người đi đến vùng dịch lưu hành.

Hiện có hai loại vaccine phòng bệnh quan trọng: Bexsero (phòng nhóm B) và Menactra (phòng các nhóm A, C, Y, W-135). Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân, đặc biệt trẻ em và thanh thiếu niên, nên tiêm đầy đủ và kết hợp cả hai loại vaccine theo đúng phác đồ để được bảo vệ toàn diện trước các nhóm vi khuẩn đang lưu hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày