Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!

Trang Đào, Theo thanhnienviet.vn 15:30 17/04/2025
Chia sẻ

Những kẻ giết người vô hình này thường ngụy trang thành "nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hiện đại" và làm xói mòn khả năng phòng vệ di truyền của cơ thể mà chúng ta không hề hay biết.

Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!- Ảnh 1.

Sáng nào cũng vậy, trước đến văn phòng, người phụ nữ 35 tuổi đã ngồi trước bàn trang điểm, xịt loại nước hoa mới mua. Cô không biết rằng mùi hương của "tinh dầu thiên nhiên" đang ẩn chứa chất phthalate; khói từ việc chồng cô chiên thịt xông khói trong bếp đã mang theo các hạt benzopyrene vào đường hô hấp của cô; và trong không khí trong lành bên ngoài ban công, PM2.5 đang mang theo hydrocarbon thơm đa vòng lặng lẽ đi qua các phế nang...

Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!- Ảnh 2.

Một báo cáo từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho thấy 80% chất gây ung thư mà con người tiếp xúc đang ẩn núp trong môi trường sống bình thường. Những kẻ giết người vô hình này thường ngụy trang thành "nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hiện đại" và làm xói mòn khả năng phòng vệ di truyền của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.

"Mã nhận dạng" của chất gây ung thư: 4 loại chính và mối đe dọa chết người

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới chia các chất gây ung thư thành bốn loại, trong đó các chất gây ung thư loại 1 và loại 2 cần phải cảnh giác cao độ:

Chất gây ung thư loại 1: Rõ ràng gây ung thư, không có liều lượng an toàn

Các chất tiêu biểu như: Aflatoxin: "vua của các loại chất độc" có trong thực phẩm mốc, 1 mg có thể gây ung thư, nếu hấp thụ lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan lên 20 lần;

Formaldehyde và benzen: do vật liệu trang trí và đồ nội thất kém chất lượng thải ra, có thể gây bệnh bạch cầu và ung thư vòm họng;

Rượu: Chất chuyển hóa acetaldehyde làm hỏng DNA, gây ung thư miệng và ung thư gan;

Khói thuốc lá: Chứa hơn 70 chất gây ung thư. Tỷ lệ tử vong do ung thư phổi tăng theo cấp số nhân theo lượng thuốc lá hút vào.

Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!- Ảnh 3.

Chất gây ung thư loại 2: Có thể gây ung thư, vì vậy hãy thận trọng

Benzopyrene: "Sát thủ vô hình" trong thực phẩm nướng, chiên, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư phổi;

Nitrosamine: chất chuyển hóa của chất bảo quản trong thịt chế biến (giăm bông, thịt xông khói);

Hộp nhựa đựng thức ăn trong lò vi sóng: Nhiệt độ cao giải phóng bisphenol A (BPA), là chất gây rối loạn hệ thống nội tiết.

"Sát thủ vô hình" trong cuộc sống: 10 nơi ẩn náu hàng đầu của chất gây ung thư

1. Môi trường gia đình: "Sương mù độc hại" của formaldehyde và benzen

Vật liệu trang trí, nội thất kém chất lượng: Keo dán trong ván gỗ ép có thể chứa nhiều formaldehyde, lượng đồ nội thất rẻ tiền giải phóng chất độc vượt quá tiêu chuẩn có thể đạt 10-30mg/m³ trên 1㎡ (tiêu chuẩn an toàn ≤0,08mg/m³). Bàn, ghế và rèm cửa có thể chứa benzen, có thể gây chóng mặt và tổn thương hệ thống máu nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Đồ chơi nhồi bông kém chất lượng: Sản phẩm không được kiểm định chất lượng có thể chứa đầy chất thải công nghiệp, hàm lượng formaldehyde và benzen vượt quá tiêu chuẩn. Chúng gây dị ứng khi tiếp xúc với da và gây ung thư khi hít phải trong thời gian dài.

2. Chế độ ăn uống: "Cái bẫy độc" từ bếp đến bàn ăn

Thực phẩm bị mốc: Đậu phộng, ngô và mía bị mốc có chứa aflatoxin. Ngay cả khi phần mốc được cắt bỏ, chất độc vẫn có thể đã lan rộng tới các phần khác của thực phẩm và gây nên ngộ độc. Một cuộc khảo sát vào năm 2025 cho thấy mức aflatoxin trong dầu đậu phộng ép gia công tại một nhà máy nhỏ vượt quá tiêu chuẩn tới 11,8%, có thể gây ung thư gan. Bởi vậy, dầu thực vật trôi nổi trên thị trường, không qua kiểm định chất lượng có thể độc hại hơn bạn nghĩ.

Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!- Ảnh 4.

Nấu ăn ở nhiệt độ cao: Nướng, chiên trong nhiệt độ cao sẽ sinh ra benzopyrene, hàm lượng benzopyrene trong thực phẩm bị cháy cao gấp 10-20 lần so với thực phẩm thông thường. Dầu ăn được sử dụng nhiều lần có chứa chất gây ung thư acrylamide, làm tăng tốc độ đột biến tế bào.

Thức ăn thừa: Rau lá xanh sản sinh ra nitrit khi để qua đêm, chất này được chuyển hóa thành nitrosamine (chất gây ung thư loại 1). Cơm và hải sản để qua đêm có thể dễ dàng sinh sôi vi khuẩn và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

3. Những vật dụng hàng ngày: "Nguồn chất độc" bị lãng quên

Đồ dùng ăn uống và sản phẩm nhựa kém chất lượng: Đũa rẻ tiền làm từ nhựa urê-formaldehyde giải phóng formaldehyde, chất này được giải phóng nhanh hơn ở nhiệt độ cao. Các hộp nhựa sẽ giải phóng bisphenol A khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, gây cản trở quá trình tiết hormone.

Thuốc nhuộm tóc và mỹ phẩm: chứa các hóa chất như paraphenylenediamine, sử dụng lâu dài làm tăng nguy cơ mắc khối u trong hệ thống tuần hoàn máu.

Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!- Ảnh 5.

4. Thói quen lối sống: Ổ chứa ung thư mãn tính

Hút thuốc và hít phải khói thuốc lá: Mỗi lần bạn hút một điếu thuốc, phổi của bạn sẽ tiếp xúc với 70 chất gây ung thư. Khói thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở người không hút thuốc từ 20%-30%.

Nghiện rượu: Ngay cả khi uống một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây tổn hại đến DNA và 20% bệnh ung thư gan trên toàn thế giới có liên quan đến việc uống rượu;

Không đủ khả năng chống nắng: Tia cực tím gây ung thư da, chiếm hơn 30% tổng số ca ung thư trên thế giới.

Phòng ngừa ung thư khoa học: "cẩm nang sống còn" bắt đầu từ chi tiết nhỏ

1. Bảo vệ ngôi nhà: tạo ra một không gian không có độc tố

Lựa chọn đồ nội thất: ưu tiên sử dụng các tấm vật liệu thân thiện với môi trường đạt chuẩn E0/E1 và tránh đồ nội thất đặt làm riêng (phát thải nhiều formaldehyde hơn); Thông gió cho phòng trong 3 tháng trước khi chuyển vào và đặt than hoạt tính để hấp thụ formaldehyde.

Đồ chơi và nhu yếu phẩm hàng ngày: Từ chối các sản phẩm không có chứng nhận, xác nhận chứng nhận chất lượng trước khi mua đồ chơi nhồi bông và giặt sạch, phơi khô đồ chơi mới trước khi sử dụng.

2. Cuộc cách mạng chế độ ăn uống: Tránh xa "bãi mìn" gây ung thư

Nói không với thực phẩm mốc và kém chất lượng: loại bỏ trực tiếp ngô và hạt mốc, và chọn dầu đóng gói sẵn từ các nhà sản xuất uy tín. Tránh ăn rau lá và hải sản để qua đêm, và bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ.

Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!- Ảnh 6.

Thay đổi phương pháp nấu ăn: Giảm chiên, nướng, thay vào đó là hấp, luộc, hầm; Sử dụng giấy bạc khi nướng để giảm độ bám dính của benzopyrene.

Bổ sung dinh dưỡng chống ung thư: ăn nhiều bông cải xanh, tỏi (chứa chất chống ung thư sulfide), trà xanh (chất chống oxy hóa EGCG); Vitamin C (trái cây họ cam quýt) và vitamin E (các loại hạt) có thể làm giảm tác hại của benzopyrene.

3. Lối sống: Ngăn chặn nguy cơ ung thư ngay từ gốc

Bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu: Người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi tăng 15% mỗi năm, nhưng nguy cơ này giảm một nửa sau 10 năm bỏ thuốc lá; Lượng rượu tiêu thụ nên được kiểm soát ở mức ≤25g/ngày đối với nam giới và ≤15g/ngày đối với nữ giới.

Chống nắng và tập thể dục: Khi chỉ số UV hàng ngày lớn hơn 3, hãy sử dụng kem chống nắng SPF30+ và đội mũ rộng vành; 150 phút tập thể dục nhịp điệu mỗi tuần có thể tăng cường khả năng miễn dịch của bạn.

Cảnh báo từ chuyên gia: 80% chất gây UNG THƯ đang ẩn nấp ngay trong ngôi nhà của bạn, mỗi ngày đều đang âm thầm dẫn dắt bạn tới gần cửa tử!- Ảnh 7.

Khám sức khỏe định kỳ: chụp CT liều thấp (tầm soát ung thư phổi) một lần mỗi năm cho những người trên 40 tuổi; Nhóm có nguy cơ cao (những người bị nhiễm viêm gan B và vi khuẩn Helicobacter pylori) nên theo dõi các dấu hiệu ung thư gan và ung thư dạ dày.

Khi mua thịt chế biến tại cửa hàng tiện lợi, hãy nhớ rằng ăn 50 gam thịt xông khói mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng lên 18%. Khi bạn có ý định thức khuya và lướt điện thoại, hãy biết rằng những người làm việc ca đêm có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 36% so với người bình thường. Những con số đằng sau những lựa chọn này đang âm thầm viết nên kịch bản cuộc đời của mỗi người.

Bản chất của việc phòng ngừa và kiểm soát chất gây ung thư là tái thiết lối sống hiện đại. Khi chúng ta học cách sử dụng máy dò thay vì khứu giác để đánh giá formaldehyde, sử dụng kiến thức dinh dưỡng để cân bằng nhu cầu ăn uống và sử dụng sinh học phân tử để hiểu điểm yếu về mặt di truyền của chính mình, chúng ta sẽ thực sự làm chủ được vũ khí tối thượng để chống lại ung thư - sử dụng lý trí khoa học để làm sáng tỏ mọi quyết định trong cuộc sống.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày