Một người đàn ông ở Trung Quốc đã mất 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) vì một vụ lừa đảo hẹn hò sau khi rơi vào “mối quan hệ yêu xa” với một “bạn gái” do AI tạo ra.
Nạn nhân, được xác định với họ Liu, tin rằng mình đang có quan hệ tình cảm với một cô gái tên là Jiao, người thường xuyên gửi ảnh và video qua mạng. Tuy nhiên, người đàn ông đến từ Thượng Hải này không hề hay biết rằng Jiao chỉ là một nhân vật hư cấu do kẻ lừa đảo dựng lên để chiếm đoạt tài sản.
Theo CCTV News, nhóm lừa đảo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra nhân vật Jiao và thuyết phục ông Liu rằng cô gái này cần tiền để chi trả viện phí cũng như đầu tư vào một dự án kinh doanh. Cuối cùng, họ đã lừa của ông số tiền lên tới 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng).
Chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi
Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm lừa đảo đã gửi cho ông Liu “video và hình ảnh hoàn toàn do AI tạo ra hoặc được chỉnh sửa bằng cách ghép nhiều hình ảnh khác nhau”.
Họ cũng tạo ra các hóa đơn y tế và báo cáo giả mạo để thao túng nạn nhân, khiến ông tin rằng “bạn gái” của mình đang cần hỗ trợ tài chính khẩn cấp.
“Trong suốt quá trình đó, ông Liu chưa từng gặp Jiao ngoài đời”, báo cáo nêu rõ.
Các vụ lừa đảo bằng AI đang trở thành mối lo ngại ngày càng gia tăng trên toàn cầu, khi tội phạm lợi dụng công nghệ này để mạo danh người thật hoặc tạo ra những nhân vật hư cấu nhằm thực hiện hành vi lừa đảo tài chính.
Vào tháng 1, một nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 670.000 bảng Anh (khoảng 21,5 tỷ đồng) từ một phụ nữ Pháp sau khi thuyết phục bà rằng mình đang có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Hollywood Brad Pitt. Chúng sử dụng tin nhắn giả mạo và video do AI tạo ra để lừa nạn nhân, nói rằng “Pitt” cần tiền để chi trả viện phí.
Trước đó một phụ nữ đã bị lừa mất 670.000 bảng Anh bởi một kẻ giả mạo Brad Pitt
Tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ Anh khoảng 60 tuổi đã chuyển khoảng 19.750 bảng Anh (khoảng 635 triệu đồng) cho một kẻ lừa đảo giả danh là một đại tá quân đội Mỹ có tên "Mike Murdy" trên Tinder. Kẻ gian đã sử dụng video và hình ảnh do AI tạo ra để thuyết phục bà gửi tiền với nhiều lý do khác nhau.
Năm 2023, một người mẹ ở Arizona cho biết kẻ lừa đảo đã dùng AI để giả giọng con gái bà nhằm tống tiền 1 triệu USD (tương đương 25,5 tỷ đồng).
Nguồn: The Independent