Dưới đây chúng ta sẽ bóc trần những món đồ tưởng như vô hại nhưng lại tiềm ẩn lượng formaldehyde vượt chuẩn, đặc biệt là món thứ 3, gần như nhà nào cũng có!
1. Đồ nội thất làm từ ván ép (MDF): Rẻ = chất độc từ từ
Ván ép được làm từ mùn gỗ và keo dán ép áp lực cao, lượng keo sử dụng gấp 10 lần gỗ tự nhiên! Người ta ước tính, có những chiếc tủ làm từ ván ép vượt chuẩn formaldehyde tới 20 lần, trẻ nhỏ chỉ ở 3 ngày đã ho và sốt.
Thời gian phát thải của nó kéo dài tới 15 năm. WHO xác nhận tiếp xúc lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư máu.
Vì vậy, hãy chọn sản phẩm có chứng nhận môi trường, yêu cầu người bán cung cấp báo cáo kiểm định.
2. Nệm xơ dừa: Tự nhiên không đồng nghĩa với an toàn
Nhiều loại nệm xơ dừa kém chất lượng được ép bằng keo rẻ tiền có chứa formaldehyde. Chất keo urê-formaldehyde có thể phát tán liên tục từ 3 đến 15 năm! Một người dùng kiểm tra cho thấy vào mùa đông đóng cửa ngủ, nồng độ formaldehyde tăng gấp đôi ngưỡng an toàn.
Nó có thể gây chảy máu cam, nổi mẩn đỏ ở trẻ em; tăng nguy cơ sảy thai ở phụ nữ mang thai.
Giải pháp là chọn nệm ép nhiệt không dùng keo. Khi mua có thể xé lớp trong để kiểm tra, nếu có keo màu trắng thì nên tránh.
3. Quần áo giữ nhiệt có lớp lông: Cái bẫy ẩn sau sự ấm áp
Nhiều loại quần áo giữ nhiệt làm từ vải lông tổng hợp được dán bằng keo giá rẻ, hàm lượng formaldehyde vượt chuẩn gấp 5 lần! Có người từng mua quần giữ nhiệt “thần kỳ” cho bà nhưng sau khi giặt 3 lần vẫn còn mùi nồng, kiểm tra xong phải vứt bỏ ngay.
Những loại quần áo này có thể gây viêm da tiếp xúc qua da, hít phải có thể gây tổn thương đường hô hấp.
Hãy ưu tiên chọn chất liệu dệt liền mạch (không dán keo), và luôn giặt, phơi đồ mới ít nhất 24 giờ trước khi mặc.
4. Thảm kém chất lượng: Mở sưởi sàn là "khí độc" tăng gấp đôi
Mặt sau thảm thường dán keo công nghiệp, khi gặp nhiệt sẽ đẩy nhanh quá trình bay hơi formaldehyde. Có người kiểm tra sau 3 tháng trải thảm, đi chân trần đã thấy khó thở, xét nghiệm cho thấy vượt ngưỡng formaldehyde.
Theo WHO, khi formaldehyde vượt chuẩn gấp 2 lần, tỷ lệ trẻ em mắc hen suyễn tăng 40%.
Hãy chọn thảm sợi ngắn, không keo ở mặt dưới. Thảm mới nên phơi nắng ít nhất 3 ngày trước khi trải.
Các “quả bom hẹn giờ” tiềm ẩn khác trong nhà:
- Đồ chơi trẻ em: Đất nặn, slime có thể vượt chuẩn formaldehyde tới 46 lần, trẻ ngậm vào có thể ngộ độc ngay.
- Giấy dán tường/vải dán tường: Keo dán kèm theo phát thải formaldehyde kéo dài, thông gió 1 năm vẫn có thể vượt chuẩn.
- Keo silicon: “Không có formaldehyde thì không thể tạo keo”, keo chà ron nhà tắm là nơi chứa nhiều nhất.
Formaldehyde có thể phát tán từ 3-15 năm. Thông gió 6 tháng hoàn toàn không đủ! Sau khi sửa nhà, nhất định phải xử lý chuyên nghiệp + kiểm tra định kỳ hàng năm, vì sức khỏe mới là món “xa xỉ phẩm” đắt giá nhất!
Nguồn và ảnh: Sohu