"Căn hộ trong mơ" tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 11:19 28/09/2016

Drama là một "gia vị" không thể thiếu của các chương trình truyền hình thực tế để lôi kéo khán giả nhưng có vẻ như nó đang bị "nêm" quá tay tại "Căn hộ trong mơ".

"Căn hộ trong mơ" là sân chơi đòi hỏi người chơi phải có sự linh hoạt, khả năng làm việc nhóm và đặc biệt là sự am hiểu, nhạy bén trong lĩnh vực thiết kế. Với 15 tập – 13 chủ đề, cùng sự cố vấn và hỗ trợ của các chuyên gia, người chơi trải qua những tình huống và thử thách khác nhau để hoàn thiện một không gian sống, một đề tài được giao. Tuy nhiên, qua 3 tập phát sóng, những gì mà "Căn hộ trong mơ" đem đến cho khán giả chỉ toàn là những xung đột, tranh cãi mà quên đi tính chuyên môn mà chương trình muốn mang đến.

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 1.

Hai giám khảo chuyên môn của chương trình

Ngay từ khi công bố dàn thí sinh tham gia tranh tài trong mùa đầu tiên, đã có không ít khán giả nhận ra những gương mặt khá quen thuộc như hot girl Hoài Anh Mango từng nổi đình đám trong giới trẻ Việt sau khi lọt vào top 5 "Miss Teen 2009", giải tư "Siêu mẫu Việt Nam 2009" Quang Huân từng đại diện Việt Nam thi "Manhunt 2012"... Anh chàng siêu mẫu kiêm kiến trúc sư Quang Huân còn được biết đến khi lọt vào top 5 "Phái mạnh Việt 2015". Ngoài ra, còn có những gương mặt như cô nàng du học sinh Quỳnh Mai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, ưa nhìn. Anh chàng Quang Minh - thí sinh cũ của "Học viện ngôi sao".

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 2.

Quang Huân cũng được biết đến ít nhiều trước khi tham gia chương trình

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 3.

Hoài Anh Mango là một trong những hot girl đời đầu của giới trẻ Việt

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 4.

Quang Minh từng thi "Học viện ngôi sao" mùa 1 cùng Hòa Minzy

Những tưởng những gương mặt trai xinh - gái đẹp này khi đến với "Căn hộ trong mơ" sẽ tập trung để thể hiện chuyên môn của mình. Nhưng không, dù chỉ mới 3 tập phát sóng, dường như mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các thí sinh đều xoay quanh những nhân vật này.

Điển hình là hot girl Hoài Anh Mango, cô nàng đã bật khóc ngay trận "ra quân" đầu tiên bởi theo cô chia sẻ thì "em cứ động vào bất cứ gì thì mọi người cứ đuổi em đi" và Hoài Anh không chấp nhận việc cô trở thành "lao công" trong nhóm. Ở tập 3, thí sinh Ngọc Phượng còn yêu cầu Hoài Anh đừng làm chung với đội nữa. Trước phản ứng gay gắt của đội trưởng, Hoài Anh Mango đã lủi thủi làm việc một góc và rơi nước mắt. Dù mong muốn gắn kết, hỗ trợ cho nhóm nhưng Hoài Anh đã không thể khi liên tiếp là nhân tố chính gây ra "sóng gió" cho cả đội.

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 5.

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 6.

Hoài Anh Mango liên tục bị xem là nhân tố gây rắc rối cho nhóm

Tương tự như Hoài Anh Mango, chàng siêu mẫu điển trai Quang Huân cũng không ngại đem cá tính thật của mình vào "Căn hộ trong mơ". Anh chàng khá nóng nảy, sẵn sàng chửi bới đội trưởng của mình. Ngòi nổ đầu tiên là khi Quang Huân chia sẻ ý tưởng lúc đóng vai khách hàng ở tập 3. Quang Huân thể hiện uy quyền của người khách hàng khi cho rằng "Anh chị là nhà thiết kế, anh chị phải làm chứ sao". Cứ tưởng Quang Huân "diễn sâu" nhưng không, mâu thuẫn đã bắt đầu nổ ra.

Sự quá đáng, thiếu trách nhiệm của Quang Huân còn thể hiện rõ trong việc anh thong thả chạy qua các phòng khác để "quậy phá" trong lúc Hoàng Quân và Quỳnh Mai dốc hết sức để thực hiện căn phòng. Điều này dẫn đến sự ức chế của đội trưởng Hoàng Quân.

Những tưởng phớt lờ sẽ êm chuyện, nhưng không, Quang Huân đã giận dữ ném cả đôi găng tay vào người của Hoàng Quân khi anh trình bày vấn đề nhưng không được Hoàng Quân chú ý lắng nghe. Ngay lập tức, những ấm ức như giọt nước tràn ly, Hoàng Quân đã đề nghị Quang Huân đi ra ngoài "còn không thì anh sẽ không làm gì nữa". Anh chia sẻ "mình cảm thấy rất là mệt mỏi". Nếu không nhờ cô nàng Quỳnh Mai giảng hòa thì có lẽ nhóm của Quang Huân sẽ không thể hợp tác với nhau được nữa.

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 7.

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 8.

Quang Huân sẵn sàng chửi bới, ném đồ vào đội trưởng của mình

Mới đây nhất ở tập 4, chàng mẫu điển trai vì không tìm được tiếng nói chung với hai thành viên nữ trong nhóm. Anh chàng liên tục để hai bạn nữ tự tay làm những việc mà đáng ra mình phải làm, còn mình thì ngồi chỉ tay năm ngón. Không chỉ có vậy, anh còn liên tục chửi thề khi Nhã Uyên và Quỳnh Mai không làm theo ý kiến của anh. Quang Huân còn cho rằng đội trưởng Nhã Uyên "bị thần kinh hay sao ấy".

Cũng ở tập 4, thí sinh Thanh Quang vì bức xúc với thành viên Hồng Nhung trong nhóm mà đã "xỉa xói" cô nàng rằng "Nhớ là đi ngoài đường thì đi bằng hai chân chứ đừng đi bốn chân ". Hồng Nhung cũng vốn "không phải dạng vừa", cô thẳng thắn đáp trả: "Nhung mà bằng tuổi anh Quang là Nhung bay vô vả vào mặt luôn rồi". Chính vì sự hợp tác không tốt đẹp đã đẩy cả hai vào vòng nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục tranh cãi trước mặt ban giám khảo. Cuối cùng thì Thanh Quang là người phải ra về.

Căn hộ trong mơ tuyển hot girl, người mẫu, diễn viên vào để cãi nhau? - Ảnh 10.

Hồng Nhung - Thanh Quang tranh cãi gay gắt

Là một chương trình truyền hình thực tế chuyên sâu về thiết kế nhưng "Căn hộ trong mơ" lại tỏ ra không hề thua kém các chương trình khác trong khoản chạy đua drama, thậm chí có phần "nặng đô" hơn. Đành rằng khi tham gia vào sân chơi, "9 người 10 ý", ai cũng muốn bảo vệ quan điểm riêng của mình để tạo ra những sản phẩm tốt nhất nhưng có vẻ như các thí sinh của chương trình lại mang cái tôi quá cao dẫn đến những cuộc tranh cãi, xung đột không đáng có.

Drama là một "gia vị" không thể thiếu của các chương trình truyền hình thực tế để lôi kéo khán giả nhưng có vẻ như nó đang bị "nêm" quá tay tại "Căn hộ trong mơ", nhà sản xuất chương trình có vẻ hơi lạm dụng yếu tố này để lôi kéo khán giả. Sau mỗi tập phát sóng, những gì đọng lại chỉ là những mâu thuẫn của các thí sinh trong khi cái cần quan tâm chính là sản phẩm mà các thí sinh đã tạo ra trong chương trình.