Cameroon làm nên kỳ tích cho bóng đá châu Phi ở World Cup

MẠNH TÙNG, Theo Tiền Phong 17:52 03/12/2022

Tiền đạo người Cameroon Vincent Aboubakar đã phải nhận thẻ đỏ sau khi cởi áo ăn mừng bàn thắng vào lưới Brazil ở lượt trận cuối bảng G, VCK World Cup 2022. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến thắng lợi lịch sử của đại diện châu Phi.

Cameroon làm nên kỳ tích cho bóng đá châu Phi ở World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Cameroon đã có trận đấu quả cảm trước Brazil - ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Suốt 90 phút chính thức, đại diện châu Phi không cho các ngôi sao hàng đầu của đối phương có cơ hội ghi bàn. Phút 90+2, Aboubakar bật cao đánh đầu tung lưới Brazil, ấn định chiến thắng cho Cameroon.

Sau bàn thắng cảm xúc, Aboubakar cởi áo ăn mừng rất cuồng nhiệt và phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân. Tiền đạo 30 tuổi vui vẻ chấp nhận và còn bắt tay trọng tài.

Cameroon đã bị loại nhưng họ chính là đội bóng châu Phi đầu tiên đánh bại Brazil ở một kỳ World Cup. Ngoài ra, Aboubakar cùng với Zinédine Zidane là hai cầu thủ hiếm hoi phải nhận thẻ đỏ sau khi ghi bàn ở World Cup.

Cameroon làm nên kỳ tích cho bóng đá châu Phi ở World Cup - Ảnh 2.

Aboubakar cởi áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với thẻ đỏ.

Thầy trò HLV Rigobert Song đã có một giải đấu đáng nhớ, khép lại vòng bảng với 4 điểm và cán đích ở vị trí thứ 3 của bảng G. Cameroon suýt chút nữa đã đi tiếp nếu Serbia gỡ hòa trước Thụy Sĩ. Vì khi đó, hiệu số và số bàn thắng của Cameroon và Thụy Sĩ bằng nhau nhưng đại diện châu Phi nhận ít thẻ vàng hơn.

Trong khi đó, Brazil vẫn giữ vững ngôi đầu bảng G. Họ sẽ gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8. Đội nhì bảng Thụy Sĩ sẽ phải đối đầu với Bồ Đào Nha của Ronaldo, đội bóng kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng H.