Ngày 23/4, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã, TP. Huế cho biết vừa ban hành thông báo về việc không cho phép mang theo thức ăn hoặc tổ chức ăn uống tại các điểm tham quan, tuyến đi bộ trong vườn.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/5. Mục đích của quy định này là nhằm giảm thiểu rác thải, bảo vệ cảnh quan tự nhiên và tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của các loài động vật hoang dã sinh sống trong khu vực vườn.
Khu vực Hải Vọng đài thuộc đỉnh Bạch Mã - nơi thu hút nhiều du khách tham quan.
Theo đó, du khách sẽ không được mang đồ ăn đến các địa điểm như Hải Vọng đài, Ngũ Hồ, thác Đỗ Quyên cùng các tuyến đi bộ khác trong VQG Bạch Mã. Ban quản lý VQG Bạch Mã đã bố trí các điểm phục vụ ăn uống tại nhà hàng Bạch Mã, bãi đỗ xe Km16 (đầu đường mòn Đỗ Quyên), bãi đỗ xe Km19 (đầu đường mòn Hải Vọng đài) và nhà trú mưa tại ngã ba rẽ vào Ngũ Hồ.
VQG Bạch Mã được kỹ sư người Pháp M. Girard phát hiện năm 1932. Từ đó, người Pháp đã xây dựng nơi đây thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với hệ thống biệt thự, khách sạn, bể bơi, chợ, bưu điện, nhà hàng và các tuyến đường mòn dẫn đến nhiều điểm tham quan thiên nhiên như Hải Vọng đài, suối Hoàng Yến, thác Bạc, thác Ngũ Hồ, thác Đỗ Quyên...
Thác Đỗ Quyên thuộc VQG Bạch Mã. Ảnh: Khamphahue.
Năm 2008, VQG Bạch Mã được mở rộng, với tổng diện tích 37.487 ha, trải dài trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP. Huế) và Quảng Nam. Hiện nay, nơi đây ghi nhận hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó nhiều loài nằm trong Sách đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng.
Với cảnh quan đa dạng, khí hậu ôn hòa, VQG Bạch Mã từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và ưa thích khám phá. Gần đây, tại VQG Bạch Mã còn phát triển thêm trung tâm cứu hộ gấu, kết hợp phục vụ du lịch sinh thái, giáo dục và bảo tồn thiên nhiên.