“Các tuyển thủ Việt Nam là những người chăm chỉ, có bản lĩnh nhưng trình độ còn hạn chế”

ĐẶNG PHONG, Theo PL&BĐ 18:47 02/09/2021

Tờ Sina mới đây có bài viết đánh giá về tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ khác của Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đầu tiên, tờ Sina đánh giá chi tiết về tuyển Việt Nam: "Tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều CĐV Trung Quốc. Có người tin rằng đội bóng này đã tiến bộ cực nhanh và sẽ vô cùng khó chơi. Tuy nhiên một bộ phận người hâm mộ lại cho rằng thực lực đội tuyển Việt Nam không hề ghê gớm.

Liệu một số CĐV có thực sự quá lời khi khen tuyển Việt Nam không? Có lẽ là không, đặc biệt khi nhìn họ thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Các học trò HLV Park Hang-seo là những người chăm chỉ, có bản lĩnh nhất định nhưng trình độ chuyên môn còn hạn chế.

Các CĐV Trung Quốc đánh giá tuyển Việt Nam thi đấu rất lên chân là bởi họ chủ yếu theo dõi trận cầu mà đội bóng này để thua Nhật Bản 0-1 ở Asian Cup 2019. Việt Nam đã thi đấu rất quyết liệt và không để thủng lưới nhiều.

“Các tuyển thủ Việt Nam là những người chăm chỉ, có bản lĩnh nhưng trình độ còn hạn chế” - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam từng gây ấn tượng mạnh trước Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019

Tuy nhiên, vấn đề của tuyển Việt Nam nằm ở thể lực. Họ thường đuối sức trong hiệp hai và bắt đầu thi đấu thụ động hơn.

Chạm mặt trước đối thủ như vậy, tuyển Trung Quốc chỉ cần giữ vững phong độ và tận dụng tốt lợi thế về mặt thể chất. Nếu làm được điều đó, thầy trò HLV Li Tie đủ sức hạ gục họ trong cả 2 lượt trận đi và về".

Đánh giá xong tuyển Việt Nam, tờ Sina chuyển sang nhận xét về Saudi Arabia. Đây cũng chính là đối thủ của binh đoàn thầy Park trong lượt trận đầu tiên vòng loại cuối World Cup 2022.

Tờ báo Trung Quốc viết: "Tuyển Saudi Arabia đáng lo hơn nhiều Việt Nam. Màn trình diễn của Olympic Saudi Arabia ở vòng bảng Olympic Tokyo 2020 là ví dụ điển hình. Họ thi đấu ấn tượng trước Olympic Đức, tuy nhiên đáng tiếc lại thua 2-3.

“Các tuyển thủ Việt Nam là những người chăm chỉ, có bản lĩnh nhưng trình độ còn hạn chế” - Ảnh 2.

Tuyển Saudi Arabia khiến người Trung Quốc dè chừng

Trận đấu gặp Saudi Arabia sắp tới sẽ là thử thách lớn đối với tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, Saudi Arabia không phải là một đội bóng bất khả chiến bại. Còn nhớ ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, họ còn bị các đội 'nhược tiểu' như Yemen hay Palestine cầm hòa.

Đối đầu Saudi Arabia, tuyển Trung Quốc hoàn toàn có thể giành được 1-3 điểm sau 2 lượt trận".

Về phần Australia, đối thủ sắp tới của tuyển Trung Quốc, tờ Sina nhận xét: "Từ khi gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Australia đã sa sút liên tục. Tuy nhiên trình độ của họ vẫn hơn chúng ta.

Tuyển Australia sở hữu những cầu thủ có thể hình của người châu Âu, vượt trội hơn hẳn các cầu thủ châu Á. Về chuyên môn, họ được đào tạo rất bài bản từ nhỏ.  

Sẽ không dễ gì cho tuyển Trung Quốc trong trận cầu tới. Chúng ta còn thua Australia về thể chất. Hãy nhìn hậu vệ Harry Souttar kìa, anh ta cao tới 1m98. Thực sự rất khó khăn để đối đầu với một cầu thủ cao to như vậy.

“Các tuyển thủ Việt Nam là những người chăm chỉ, có bản lĩnh nhưng trình độ còn hạn chế” - Ảnh 3.

Thể chất của các cầu thủ tuyển Australia quá ấn tượng.

Điểm yếu của các cầu thủ Australia ở chỗ họ chậm chạp hơn tuyển Trung Quốc. Do vậy, chúng ta cần phát huy lợi thế về mặt tốc độ và sự khéo léo để đối chọi lại đối thủ này".