Người dân từ nhiều quốc gia khác nhau - làm việc tại khu phức hợp KK Park ở Myanmar - chạy trốn sang Thái Lan vào ngày 24/10/2025 (Ảnh: AFP)
Khu phức hợp KK Park, tọa lạc tại khu vực biên giới giữa Myanmar và Thái Lan, vốn được coi là một trong những trung tâm lừa đảo trên mạng lớn nhất Đông Nam Á, chuyên hoạt động các hình thức như lừa tình trực tuyến, lừa đảo cuộc gọi và tiền điện tử. Nhiều người lao động tại đây bị đưa vào các nhà máy lừa đảo qua đường buôn người, hoặc tự nguyện để đổi lấy mức lương cao.
Cuối tháng 10 vừa qua, chiến dịch kiểm tra tại KK Park đã khiến hơn 1.500 người thuộc 28 quốc tịch trốn sang Thái Lan - chủ yếu là nam giới từ Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines… theo thông báo của chính quyền tỉnh Tak (Thái Lan). Một nhân viên Trung Quốc làm việc tại khu phức hợp khác cách đó khoảng 3 km tiết lộ với phóng viên AFP, khoảng vài trăm người vừa rời KK Park đã gia nhập một cơ sở lừa đảo mới với mức lương lên đến 1.400 USD/tháng.
Chuyên gia Jason Tower từ tổ chức Global Initiative Against Transnational Organized Crime nhận định: "Rất nhiều kẻ lừa đảo tại KK Park bị tuyển lại bởi các băng nhóm khác. Họ xem đó là một công việc".

Khói bốc lên từ KK Park - một tụ điểm lừa đảo lớn ở Myawaddy - sau khi chính quyền quân sự Myanmar kích nổ vào tối 25/10/2025 (Ảnh: Bangkok Post)
Khó khăn lớn là việc phân biệt giữa nạn nhân buôn người và người tuyển đi tham gia gian lận một cách tự nguyện. Hệ thống thanh toán tiền điện tử ẩn danh và việc nạn nhân ngại tố cáo càng khiến thiệt hại khó được thống kê. Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết riêng khu vực Đông và Đông Nam Á đã mất tới 37 tỷ USD vào năm 2023 trong các vụ lừa đảo mạng.
Khu vực biên giới Myanmar vốn đang bị chi phối lỏng lẻo bởi chính quyền trung ương bị khủng hoảng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các "thành phố lừa đảo" như KK Park phát triển. Chính quyền quân sự Myanmar tháng 10 vừa qua cho biết đã kiểm soát KK Park, phát hiện hơn 2.000 người và thu giữ hàng chục thiết bị vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, chiến dịch này vẫn chưa giải quyết tận gốc vấn nạn và hoạt động của các trung tâm gian lận vẫn diễn ra bình thường.

Khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy phía Đông Myanmar, nhìn từ huyện Mae Sot thuộc tỉnh biên giới Tak của Thái Lan hồi tháng 9/2025 (Ảnh: AFP)
Tình trạng này khiến các quốc gia trong khu vực phải đối mặt với "nút thắt" trong xử lý - làm sao hỗ trợ được những người bị đưa vào làm việc như nạn nhân trong khi họ có thể đã trực tiếp tham gia hành vi tội phạm.
Trong bối cảnh đó, vụ lùm xùm tại KK Park tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm, phối hợp quốc tế và năng lực quản lý biên giới của các nước trong khu vực. Câu chuyện không chỉ là lừa đảo trực tuyến mà đang dần lộ diện là một lĩnh vực tội phạm xuyên quốc gia, đa dạng và khó kiểm soát.