Các bác sĩ khuyên: 4 kiểu ăn uống ở nữ giới đang âm thầm "bơm dưỡng chất" cho tế bào ung thư trong tử cung mà không biết

Tăng Lộc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 22:09 30/04/2026
Chia sẻ

Đừng nghĩ rằng chị vệ sinh kém, quan hệ không an toàn... mới "tiếp tay" cho ung thư ở tử cung! Nếu bạn ăn uống như thế này, không chỉ dạ dày mà tử cung cũng đổ bệnh.

Tại Khoa sản phụ khoa, Bệnh viện Thành phố Đài Bắc (Đài Loan, trung Quốc), bác sĩ Ching Chuan Chan xót xa khi tiếp nhận một nữ bệnh nhân 18 tuổi với rất nhiều u xơ tử cung kích thước lớn. Cô gái trẻ nhập viện với những cơn đau bụng kinh kinh hoàng, lượng máu ra nhiều đến mức thiếu máu trầm trọng. Thông thường, bệnh lý này phổ biến ở phụ nữ tiền mãn kinh, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy hệ nội tiết của cô gái trẻ này đã bị rối loạn hoàn toàn.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân không nằm ở di truyền hay vệ sinh kém, tình dục không lành mạnh, mà đến từ thói quen uống. Cô gái thừa nhận, mình rất mê đồ chiên rán ngập dầu thật giòn và đồ ngọt- bao gồm cả nước ngọt có ga. Cô vốn có thành tích học tập tốt nên được bố mẹ nuông chiều. Khi cô dùng những món "khoái khẩu" này làm bữa chính với lý do giải tỏa áp lực học hành, phụ huynh cũng không nỡ mắng. Cứ như vậy, cô ăn uống thất thường, ăn khuya, nạp vào cơ thể toàn "chất nuôi lớn tế bào ung thư" trong suốt nhiều năm.

Bác sĩ Ching Chuan Chan cảnh báo, những khối u lành tính này nếu không được kiểm soát và tiếp tục bị "nuôi" bởi chế độ ăn sai lầm, chúng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tiền đề cho các biến đổi ác tính sau này. Đó cũng là lý do cô gái trẻ bắt đầu có những có dấu hiệu tổn thương tiền ung thư dù chưa quá rõ ràng.

4 kiểu ăn uống "nuôi lớn" ung thư ở tử cung

Tử cung không chỉ có vai trò quan trọng trong sinh sản mà còn quyết định sức khỏe, tuổi thọ và tốc độ lão hóa của nữ giới. Thông qua câu chuyện của cô gái trẻ này, bác sĩ Ching Chuan Chan và các chuyên gia sức khỏe khác đã đưa ra cảnh báo về 4 kiểu ăn uống "đồng phạm" với ung thư ở tử cung, chị em cần tránh xa nhất có thể:

1. Ăn đồ chiên rán thường xuyên

Theo bác sĩ Zhan Jingquan (Đài Loan, Trung Quốc), món ăn chiên rán chứa nhiều dầu mỡ có thể cản trở tuần hoàn máu, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp máu cho tử cung. Điều này dẫn đến các rối loạn chức năng tử cung, làm tăng nguy cơ u xơ tử cung và ung thư tử cung. Hơn nữa, đồ chiên rán dễ gây béo phì, trong khi người béo phì thường có mức estrogen cao hơn, làm tăng nguy cơ mắc u xơ và ung thư tử cung. Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao còn sinh ra các chất độc như benzopyrene, peroxide, acrylamide, có thể làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung, buồng trứng, dạ dày và thận.

Ảnh minh họa

2. Thích ăn mặn, tiêu thụ quá nhiều muối

Nhiều người có thói quen ăn mặn, nhưng ít ai biết rằng thói quen này có thể gây hại nghiêm trọng cho tử cung. Ăn thừa muối làm cơ thể khó đào thải độc tố, lâu dần tạo điều kiện cho u xơ tử cung phát triển nhanh hơn. Lượng natri dư thừa còn gây mất cân bằng nội tiết tố nữ, khiến tử cung dễ bị tổn thương, viêm nhiễm và tăng nguy cơ hình thành u xơ, ung thư. Đặc biệt, đối với những người đã có u xơ tử cung, ăn nhiều muối sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn và giảm hiệu quả điều trị.

3. Ăn nhiều thịt đỏ, thịt sống

Bác sĩWu Mingzhu (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, thịt đỏ tuy bổ dưỡng nhưng ăn quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe tử cung. Các nghiên cứu cho thấy thịt đỏ có thể làm tăng tình trạng đầy hơi, đau bụng, đặc biệt khi ăn trong kỳ kinh nguyệt. Nghiêm trọng hơn, nó có thể gây ra cơn đau thắt, chảy máu tử cung, dẫn đến u xơ tử cung, viêm nhiễm và thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.

Thịt đỏ cũng làm tăng mức estrogen trong cơ thể, kích thích sự phát triển của khối u tử cung, cả lành tính và ác tính. Do đó, chị em nên kiểm soát khẩu phần thịt đỏ hàng ngày, chỉ nên ăn khoảng 75g mỗi ngày và tránh ăn thịt sống hoặc tái, vì điều này có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và tuần hoàn máu cho tử cung, gây ra rối loạn kinh nguyệt và viêm nhiễm. Lâu dần, điều này tạo cơ hội cho tế bào ung thư tử cung phát triển.

4. Lạm dụng đồ uống gây kích thích

Ảnh minh họa

Đồ uống có ga, cồn và caffeine thường được ưa chuộng, nhưng khi lạm dụng chúng, tử cung sẽ bị tổn thương nhanh chóng. Nội tiết tố nữ được chuyển hóa tại gan, trong khi uống nhiều bia rượu làm suy giảm chức năng gan, gây rối loạn nội tiết và bệnh cho tử cung, phổ biến là u xơ, u nang, lạc nội mạc tử cung hoặc ung thư cổ tử cung.

Với những người đang mắc bệnh tử cung, các chất kích thích trong các đồ uống này có thể làm bệnh tình nặng hơn và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Vì vậy, để bảo vệ tử cung, bác sĩ Ching Chuan Chan chị em nên tránh xa bia rượu, hạn chế đồ uống có ga, caffeine và đường, thay vào đó uống nhiều nước lọc, đặc biệt là nước ấm nhẹ vào những ngày hành kinh để giúp tử cung thải độc và khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: HK01, Woman.tvbs, Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày