Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất?

Hoàn Thanh, Theo Tri Thức Trẻ 08:37 18/08/2022

Sau 5 tập Ca Sĩ Mặt Nạ đã được lên sóng thì 2 nhân vật khiến cả dàn cố vấn và khán giả khó đoán danh tính thật nhất chính là O Sen và Kim Sa Ngư.

Ca Sĩ Mặt Nạ đã đi đến tập thứ 5, không chỉ đạt được những vị trí cao trên top trending YouTube mà chương trình nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Hai ca sĩ đầu tiên phải lộ diện chính là Vũ với nghệ danh Phi Hành Gia Heo và “cô gà” đáng yêu Juky San trong trang phục của Chip Chip Pink.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 1.

Vũ và Juky San đã lộ diện và nói lời tạm biệt chương trình

Những cái tên nhân vật còn lại luôn là đề tài bàn luận rôm rả và náo nhiệt trên mạng xã hội, trong đó có 2 nhân vật khiến dàn cố vấn lẫn khán giả đều khó khăn khi đoán danh tính thật vì liên tục biến hóa trong màu sắc âm nhạc và tính cách, không ai khác chính là Kim Sa Ngư và O Sen.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 2.

Kim Sa Ngư và O Sen

Kim Sa Ngư khiến Trấn Thành bật khóc, Tóc Tiên ngỡ ngàng vì “nàng cá” biến đổi giọng hát hoàn toàn khác biệt qua 2 vòng thi

Trong tập 4 Ca Sĩ Mặt Nạ, không chỉ có Chàng Lúa mà thêm một nhân vật khẳng định khả năng biến hóa khôn lường, đó chính là Kim Sa Ngư. “Nàng cá” khiến Hội đồng cố vấn phải há hốc vì những nhận định đã đưa ra ở lần xuất hiện trước. Trước đoạn clip giới thiệu ngập tràn những hint gây nhiễu lẫn chính xác về nhân vật, Kim Sa Ngư đã khiến Hội đồng cố vấn phải nhiều phen đau đầu để phân tích. Phần trình diễn ca khúc Sao Cha Không – OST phim Bố Già càng khiến nhiều người nể phục cho tài năng của Kim Sa Ngư.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 3.

Tóc Tiên thốt lên trong ngỡ ngàng: “Ủa, như 1 trò đùa vậy?”. Cố vấn Trấn Thành cũng cho rằng đây là 1 cú lừa quá lớn mà Kim Sa Ngư mang đến vì chất giọng mà cô thể hiện tiết mục trước và lần này là hoàn toàn khác nhau.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 4.

Trấn Thành nghẹn ngào đến không kiềm được nước mắt, nam cố vấn cho biết lý do mình khóc là vì cách mà Kim Sa Ngư xúc động với bài hát, và anh cũng khóc cho 1 tài năng như Kim Sa Ngư - cô xứng đáng đạt được nhiều thành công hơn hiện tại. Cả Trấn Thành và Tóc Tiên càng thêm ngỡ ngàng và bội phục khi biết được không qua bất cứ xử lý âm thanh nào mà Kim Sa Ngư có thể biến đổi được giọng hát hoàn toàn khác biệt qua 2 vòng thi.

Khép lại vòng 1, dàn cố vấn đã có những cái tên riêng dành cho Kim Sa Ngư, Trấn Thành đoán “Công chúa cá” qua tính cách là Cindy Thái Tài và Nguyễn Đình Vũ, còn Tóc Tiên thừa nhận “ăn theo” Trấn Thành chọn Nguyễn Đình Vũ, riêng Minh Hằng gọi tên nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi. Tuy nhiên, sang vòng 2 thì Kim Sa Ngư khiến dàn cố vấn khá hoang mang với những cái tên trước đó đã chọn. Tóc Tiên, Trấn Thành, danh ca Ngọc Sơn đều chọn cách giữ bí mật với khán giả nhưng Tóc Tiên lại có liên tưởng đến Bùi Lan Hương và cái tên Wowy đưa ra là Như Quỳnh.

Ngay dưới phần bình luận, ngoài những lời khen dành cho giọng hát tuyệt vời của Kim Sa Ngư thì khán giả cũng rôm rả bàn tán, bên cạnh các lựa chọn giống như các mentor, khán giả cũng đưa ra 1 số cái tên như Lương Bích Hữu, Nhật Thủy, Chu Thúy Quỳnh, Phương Trinh Jolie hay Dương Hoàng Yến.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 5.

Kim Sa Ngư là 1 trong những cái tên gây nhiều hoang mang cho dàn cố vấn và khán giả

Hội đồng cố vấn hoang mang ra mặt với cú “quay xe” siêu gắt từ màu nhạc đến tính cách của O Sen

Sau ca khúc đầy bí ẩn và ma mị Hồn Hoang ở vòng trước, O Sen khiến tất cả phải “sang chấn” khi quyết định trình diễn cùng rapper Khói ca khúc Chân Ái của Châu Đăng Khoa. Hội đồng cố vấn gần như bấn loạn và không thể bình tâm trước tài năng biến hóa của “nàng sen”. Trúc Nhân không ngần ngại thể hiện sự trầm trồ trước trình độ thanh nhạc điệu luyện tầm bậc thầy của O Sen. Tóc Tiên cũng phải kinh ngạc với cách xử lý hook khác nhau, cùng tư duy âm nhạc có “1-0-2” của nhân vật này.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 6.

Về phần Trấn Thành, anh thừa nhận suy luận của mình về O Sen trước đây đã hoàn toàn sai. Anh đánh gia rằng O Sen là 1 người vô cùng tài năng không chỉ đơn giản là giỏi thanh nhạc mà còn đa phong cách thiên biến vạn hóa thể hiện được nhiều thể loại.

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 7.

Sau hồi rối não, Trúc Nhân tạm đoán O Sen là Nhật Thủy, Tóc Tiên chọn Hòa Minzy và bị ban nhạc Hoài Sa “dè bỉu” luôn tại sân khấu, Wowy quyết chọn đáp án Hồ Quỳnh Hương. Còn trong tập 2 của Ca Sĩ Mặt Nạ thì với màn “chào sân” của O Sen, các cái tên mà dàn cố vấn lại đưa ra lại hoàn toàn khác: Wowy chọn Uyên Linh, Trấn thành kể tên 1 loạt ca sĩ gồm Bảo Lan, Thùy Linh, Ngọc Mai. Cố vấn Tóc Tiên đoán “nàng sen” là Ngọc Anh còn riêng Trúc Nhân gọi tên ca sĩ Ánh Tuyết.

Về phía khán giả, vô số cái tên đã được đưa ra về thân phận của O Sen, không chỉ biến hóa về chất giọng mà tính cách cũng khác hẳn ở 2 vòng thi, “nàng sen” quả là 1 “cao thủ” về khả năng ẩn danh. Một số cái tên được netizen đưa ra như: Trần Tùng Anh (nam ca sĩ sở hữu chất giọng phi giới tính), Ngọc Linh, Võ Hạ Trâm, Lê Cát Trọng Lý, Thanh Ngọc, Hồng Nhung…

Ca Sĩ Mặt Nạ: Sau màn lộ mặt của Vũ và Juky San, khán giả cho rằng đây là 2 nhân vật khó đoán danh tính nhất? - Ảnh 8.

Sau 2 vòng thi, hàng loạt cái tên được đồn đoán là O Sen trong Ca Sĩ Mặt Nạ

Sau màn lộ diện của Vũ và Juky San thì thân phận thật của 13 thí sinh còn lại vẫn còn là 1 ẩn số. Tuy vậy, những cái tên được đưa ra cho mỗi nhân vật thường là 1, 2 sự lựa chọn và không quá nhiều như Kim Sa Ngư và O Sen. Thậm chí, có những nhân vật mà nhiều người tự tin đoán “chắc như đinh đóng cột”, có thể kể đến như Chàng Lúa - Tăng Phúc, Bướm Mặt Trăng - Trung Quân, Phượng Hoàng Lửa - Diva Hà Trần, Miêu Quý Tộc - Hà Nhi. Và đương nhiên, không phải nhân vật nào cũng dễ đoán được như vậy.

Có thể nói, 1 trong những đặc điểm mang lại thành công và “giữ nhiệt” cho Ca Sĩ Mặt Nạ chính là biết cách khơi gợi sự tò mò cho khán giả. Ngoài những màn cover đỉnh cao, người xem còn có thể trổ tài "đoán già đoán non" về thân phận của các “Ca sĩ mặt nạ” qua giọng hát và những gợi ý từ chương trình. Và thường thấy những gì quá dễ dàng sẽ mau chán, chính vì vậy mà tại Ca Sĩ Mặt Nạ, thân phận thật của thí sinh sẽ được che giấu 1 cách vô cùng kỹ lưỡng nhằm tạo sức hút cho chương trình và dễ dàng “giữ chân” khán giả.