Bức ảnh chụp màn hình khiến hàng ngàn người ám ảnh

Nguyệt , Theo Phụ nữ số 22:24 21/02/2025
Chia sẻ

Bức ảnh chứa đựng nhiều nỗi lo của bà mẹ trẻ.

Nhiều người trẻ hiện nay không lựa chọn sinh con khi tài chính chưa đủ vững mạnh. Vì sinh con không chỉ cần trách nhiệm là xong. Họ còn cần tiền để cho con một tuổi thơ hạnh phúc, môi trường sống đầy đủ và khả năng phát triển trong tương lai. Nếu sinh con khi kinh tế không dư dả, bạn sẽ phải đối diện với biết bao trách nhiệm và áp lực xoay quanh hai chữ "đồng tiền".

"Nhắc tới tiền là em sợ lắm"

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ về nỗi niềm hoang mang khi cả hai vợ chồng có con mà chưa chuẩn bị đầy đủ tài chính. Cặp đôi vẫn đang ở trọ, không có khoản tiết kiệm đủ lớn trong khi hai bên nhội ngoại không giúp được gì. Giờ đây mỗi lần nghĩ đến đứa con sắp chào đời, cô nàng không khỏi lo lắng vì vừa sợ cảnh vợ chồng bất hoà mà còn nuôi con không đủ tốt.

Cô nàng tâm sự: "Em vừa test que được 2 vạch ạ. Vợ chồng em mới cưới được mấy tháng, chưa có khoản tiết kiệm chung nào, vì hầu như tháng nào cũng chi tiêu gần hết. Hai vợ chồng em ở trọ và làm việc ở Hà Nội. Lương tổng hai vợ chồng là 16 triệu. 

Em tập làm mẹ lần đầu nên chưa biết vén khéo được khoản nào cả. Mọi người xem và tư vấn giúp em để em chuẩn bị tinh thần, tiết kiệm và sắm sửa, canh sale hoặc mua pass đồ cho mẹ và bé ạ. 

Hai vợ chồng em kinh tế cũng khó khăn, nội ngoại cũng chẳng có gì cả, nhà ngoại cũng còn đang nợ nần nên em cũng không muốn phiền nhiều đến bố mẹ. Em đang tính chuyển công việc có tăng ca, mức lương cao hơn gấp đôi để phụ giúp bố mẹ một khoản và có một khoản dự trù khi sinh mà chưa kịp chuyển đã có bé rồi. Em cũng đang bệnh với bị rối loạn lo âu nữa. Nhắc tới tiền là em sợ lắm, sợ không đủ kinh tế nuôi bé, sợ đẻ con ra mấy tháng ở cữ không đi làm hai vợ chồng không có dư dả lại cãi nhau mất".

Đính kèm những lời tâm sự là bức ảnh cô nàng chụp các khoản dự trù kinh phí cho việc đẻ con. Hai vợ chồng đang gặp khó khăn kinh tế mà sinh em bé lại có biết bao khoản phải chi - đây quả là tình thế khó khăn với cặp đôi trẻ.

Bức ảnh chụp màn hình khiến hàng ngàn người ám ảnh- Ảnh 1.

Bức ảnh dự trù kinh phí của cô nàng

Ngay khi câu chuyện của cô nàng được chia sẻ lên mạng xã hội thì đã thu hút nhiều chú ý. Nhiều người đã dành lời động viên cho người mẹ trẻ, hy vọng cô sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn. Đồng thời, họ cũng chia sẻ một số kinh nghiệm thu chi cho cô nàng, nhằm chào đón một thai kỳ khoẻ mạnh mà vẫn tối ưu chi phí.

Một số bình luận bên dưới bài đăng:

- "Nhà mình cũng có mức thu nhập tương đương nhà mom. Mình cũng đang bầu được 4 tháng. Ngoài tiền siêu âm định kỳ, tiền xét nghiệm các kiểu thì một tháng mình tốn tầm 600 ngàn tiền thuốc bổ, ăn uống như bình thường. Mỗi tháng vợ chồng góp vào tầm 5 triệu để dự trù. Đến lúc sinh, mình ăn uống như chưa bầu. Đồ thì mình mua dần đồ để đến cuối đỡ phải mua 1 cục, tận dụng xin đồ quần áo của bạn bè họ hàng,... Nói chung mình có bao nhiêu thì mình tiêu theo kiểu bấy nhiêu thôi, đó là quan điểm của mình".

- "Bạn có bầu, mình khuyên bạn cắt khoản biếu mẹ chồng và mẹ ngoại đi. Trước hết phải cho bản thân. Đi khám và sinh chỗ tốt, bạn sẽ thấy khoẻ re, đỡ nhiều công thuốc men và khoẻ cả mẹ lẫn con. Vitamin ngoại bầu Anh bầu Úc mà uống, không đc tiếc tiền chi cho bản thân. Quần áo em bé thì bạn mua hàng Việt là được rồi. Bỉm cũng cứ bỉm xịn cho con đỡ hăm, lớn rồi tính. Chúc bạn có thai kỳ khoẻ mạnh và vui vẻ".

- "Đọc bài viết của bạn mà mình sợ quá. Đẻ con khi chưa có tài chính vững thì đúng là phải lo lắng đủ bề rồi".

- Lương cả vợ chồng ở Hà Nội có 16 triệu mà chi tiêu thì sộp quá. Đã thế bạn còn biếu bố mẹ 2 bên hàng tháng nữa, rồi gì đâu mà sữa, nước ép tùm lum. Nếu bố mẹ 2 bên không đến nỗi nào thì cắt khoản biếu. Bầu bì thì quan trọng là là ăn và bổ sung sắt canxi là được, k nhất thiết là uống sữa, mà nhất là sữa tươi. Có tiền thì bạn uống sữa bầu không thì thôi, sữa tươi, nước ép không cần thiết. Khoản đi về quê thì bạn cũng nên giảm bớt. Cần có việc thì bạn về, không thì thôi.

Bức ảnh chụp màn hình khiến hàng ngàn người ám ảnh- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Chuẩn bị tài chính thế nào trước khi đón em bé đầu lòng?

Chuẩn bị tài chính trước khi sinh con là một trong những bước quan trọng giúp vợ chồng có thể đảm bảo sự ổn định kinh tế và tạo điều kiện tốt nhất cho con cái. Quá trình này đòi hỏi sự lên kế hoạch cụ thể, tính toán cẩn thận và áp dụng những phương pháp tiết kiệm hợp lý. Dưới đây là ba điều quan trọng giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị tài chính trước khi đón chào thành viên mới.

1. Xây dựng quỹ tiết kiệm cho em bé

Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ sẽ kéo theo nhiều chi phí phát sinh, từ viện phí sinh nở đến chi phí tã, sữa, quần áo, khám sức khỏe định kỳ, và thậm chí cả tiền học sau này. Vì vậy, vợ chồng nên thiết lập một quỹ tiết kiệm riêng cho em bé ngay từ khi có kế hoạch sinh con.

- Xác định số tiền cần tiết kiệm: Hãy tính toán các khoản chi tiêu dự kiến trong năm đầu tiên của con, bao gồm chi phí sinh nở, tiêm chủng, thực phẩm, đồ dùng và các chi phí khác. Từ đó, đặt ra mục tiêu tiết kiệm cụ thể. 

- Mở tài khoản tiết kiệm riêng: Việc có một tài khoản riêng giúp vợ chồng dễ dàng quản lý và theo dõi số tiền tích lũy. Một số ngân hàng còn có gói tiết kiệm với lãi suất ưu đãi dành cho gia đình chuẩn bị sinh con. 

-  Tiết kiệm có kế hoạch: Hãy cố gắng dành ra một khoản cố định hàng tháng để gửi vào quỹ này. Dù chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại sẽ giúp vợ chồng có nguồn tài chính vững chắc khi con chào đời.

2. Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý

Khi có con, nhiều khoản chi phí có thể phát sinh bất ngờ, vì vậy vợ chồng cần kiểm soát ngân sách một cách chặt chẽ và hợp lý.

- Lập danh sách chi tiêu cần thiết: Hãy phân loại các khoản chi thành hai nhóm: cần thiết và không cần thiết. Những thứ như tã, sữa, khám sức khỏe định kỳ là những chi phí bắt buộc, trong khi các món đồ chơi hay quần áo thời trang đắt đỏ có thể được cân nhắc cắt giảm. 

- Tận dụng đồ cũ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng: Một số vật dụng như quần áo sơ sinh, xe đẩy, nôi cũi có thể được mua lại từ người thân, bạn bè hoặc qua các trang bán đồ đã qua sử dụng với giá rẻ hơn rất nhiều so với đồ mới. 

- Mua sắm thông minh: Hãy săn các chương trình khuyến mãi, sử dụng phiếu giảm giá hoặc tham gia các hội nhóm mua sắm tiết kiệm để tối ưu hóa chi tiêu.  

3. Đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và bảo hiểm đầy đủ

Việc chuẩn bị tài chính không chỉ đơn thuần là tiết kiệm mà còn phải đảm bảo nguồn thu nhập của gia đình đủ vững vàng để trang trải các khoản chi phí trong tương lai.

- Tăng cường nguồn thu nhập: Nếu có thể, vợ chồng nên tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nhỏ, làm việc tự do hoặc đầu tư vào các kênh tài chính an toàn. 

- Kiểm tra và nâng cấp bảo hiểm: Hãy xem xét lại các gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm thai sản của cả hai vợ chồng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất. Nếu chưa có, hãy cân nhắc mua bảo hiểm thai sản trước khi mang thai để giảm bớt gánh nặng tài chính khi sinh con. 

- Lập kế hoạch nghỉ thai sản hợp lý: Người vợ cần tính toán thời gian nghỉ thai sản để đảm bảo vẫn có thu nhập ổn định. Nếu có thể, hãy tận dụng các chính sách hỗ trợ của công ty hoặc bảo hiểm xã hội để giảm thiểu ảnh hưởng đến tài chính gia đình.  


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày