BTS đừng vội mừng vì cháy vé, đến cả Rihanna còn ăn “trái đắng” tại “thánh địa” Wembley bởi lý do này!

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 10:25 03/03/2019

Dù BTS bán cháy vé ở sân vận động Wembley nhưng nguy cơ nhóm lâm vào cảnh “có tiếng mà không có miếng” như Rihanna năm nào là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì nạn phe vé hoành hành.

BTS lại một lần nữa khiến fan Kpop choáng váng khi thông báo bán hết toàn bộ vé concert "Love Yourself: Speak Yourself" tại sân vận động Wembley (Anh Quốc) chỉ trong 90 phút. Thành tích này khiến 7 chàng trai lập kỉ lục là nghệ sĩ châu Á đầu tiên bán hết vé tại sân vận động 90 nghìn chỗ ngồi, và vì yêu cầu từ ARMY lớn đến nỗi chính ban tổ chức của sân Wembley đã phải thông báo mở thêm đêm diễn thứ 2 để đáp ứng lòng mong mỏi của fan.

BTS đừng vội mừng vì cháy vé, đến cả Rihanna còn ăn “trái đắng” tại “thánh địa” Wembley bởi lý do này! - Ảnh 1.

BTS lập kỉ lục là nghệ sĩ châu Á đầu tiên "tẩu tán" toàn bộ vé concert trên sân Wembley

Dù lập kỉ lục "khủng" là vậy nhưng một số ý kiến cho rằng các fan của BTS chưa nên vội lạc quan trước thành tích trên khi một lượng vé không nhỏ đã lọt vào tay của phe vé chứ không phải các fan chân chính. Điều này không khỏi khiến nhiều người nhớ đến trường hợp từng xảy ra với Rihanna với tour diễn "ANTI" tổ chức ở ngay chính sân "Wembley" vào năm 2016 và đây được coi là một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đình đám.

BTS đừng vội mừng vì cháy vé, đến cả Rihanna còn ăn “trái đắng” tại “thánh địa” Wembley bởi lý do này! - Ảnh 2.

Rihanna từng lao đao vì phe vé ngay tại sân Wembley vào năm 2016

Vào thời điểm đấy, trên các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh concert của Rihanna tại Wembley thưa thớt người xem, nửa số ghế khán giả bị bỏ trống dù trước đó nữ ca sĩ đã thông báo sold out toàn bộ vé của đêm diễn. Nguyên nhân của sự cố khó hiểu này là do đa phần lượng vé bị phe vé "vơ vét" và bán lại trên chợ đen với giá trên trời, có nơi rao lại đến 61 triệu VNĐ – một con số khổng lồ so với giá trị thực.

BTS đừng vội mừng vì cháy vé, đến cả Rihanna còn ăn “trái đắng” tại “thánh địa” Wembley bởi lý do này! - Ảnh 3.

Buổi diễn của Rihanna thừa rất nhiều ghế trống

Mức giá quá lớn khiến nhiều fan của Rihanna không mua được vé và kết quả là giọng ca "Umbrella" phải biểu diễn với tình trạng khán đài thưa thớt. Điều này cũng tác động lớn đến tâm lý của cô khi một số người tham dự concert kể lại rằng Rihanna hát vội vã, mọi thứ lộn xộn làm mọi người thất vọng. Sự cố "có tiếng mà không có miếng" của Rihanna tại Wembley được coi là vết nhơ đáng quên trong sự nghiệp nữ ca sĩ.

BTS đừng vội mừng vì cháy vé, đến cả Rihanna còn ăn “trái đắng” tại “thánh địa” Wembley bởi lý do này! - Ảnh 4.

Concert ế vé của Rihanna từng là chủ đề bàn tán một thời gian dài

Trường hợp của Rihanna khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại sự cố tương tự có thể xảy ra với buổi diễn của BTS, bởi sau ngày mở bán đầu tiên kết thúc, ngay lập tức một lượng vé không nhỏ đã xuất hiện tràn lan trên các trang web không do ban tổ chức quản lý với giá "cắt cổ": thấp nhất là 215 bảng (6 triệu đồng), cao nhất lên đến 3 nghìn bảng (93 triệu đồng). Mức giá này thậm chí còn cao mức giá vé chợ đen của Rihanna năm nào khiến các ARMY lắc đầu ngao ngán. Dù công ty có mở nhiều đêm diễn và thông báo sold out toàn bộ đến đâu nhưng nếu vé bị lọt ra chợ đen và bán lại với giá trên trời khiến fan khó lòng mua được thì khả năng "có tiếng mà không có miếng" như Rihanna là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

BTS đừng vội mừng vì cháy vé, đến cả Rihanna còn ăn “trái đắng” tại “thánh địa” Wembley bởi lý do này! - Ảnh 5.

Mức giá cao ngất ngưởng của vé concert BTS khi bị bán lại trên web chợ đen

Nhằm ngăn kịch bản đen tối lặp lại với BTS, ARMY đang tích cực báo cáo những người bán lại và kêu gọi Big Hit Entertainment và ban tổ chức phải có biện pháp triệt để ngăn chặn tình trạng phe vé. Họ cho rằng công ty quản lý nhóm nên học hỏi cách chống vé chợ đen như những sao US UK lớn như Taylor Swift từng áp dụng: yêu cầu fan phải đăng kí, tham gia các hoạt động để lên hạng, qua đó được quyền mua vé ở những khu vực khác nhau tùy theo thứ hạng của mình. Có như vậy, lượng vé chợ đen mới được hạn chế ở mức thấp nhất, không như bán vé trong thời gian ngắn để rồi toàn bộ vé concert lọt vào tay phe vé chứ không phải người hâm mộ chân chính.

BTS đừng vội mừng vì cháy vé, đến cả Rihanna còn ăn “trái đắng” tại “thánh địa” Wembley bởi lý do này! - Ảnh 6.

ARMY đang tích cực kêu gọi ban tổ chức và Big Hit có biện pháp tích cực ngăn chặn nạn phe vé