BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 09/04/2019

Màn kết hợp giữa BTS và nữ ca sĩ người Mỹ Halsey trong "Boy with Luv" - ca khúc chủ đề thuộc album sắp ra mắt của "nhóm nhạc toàn cầu" nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Đúng nửa đêm ngày 8/4 (giờ địa phương), cộng đồng mạng choáng váng khi BTS không hẹn mà tung teaser đầu tiên của MV "Boy with Luv" – ca khúc chủ đề album "Map of The Soul: Persona" lên kệ vào ngày 12 tới. Càng bất ngờ hơn khi đây là "đứa con tinh thần" giữa "nhóm nhạc toàn cầu" và Halsey – nữ ca sĩ người Mỹ nổi tiếng qua những bản hit như "Closer", "New Americana",…

Teaser MV "Boy with Luv" - BTS ft. Halsey

BTS để Halsey góp giọng trong bài chủ đề được coi là "cú chơi lớn" và chiến lược thông minh của Big Hit Entertainment để thâm nhập sâu hơn vào thị trường US UK – nơi BTS đã gặt hái được những thành tựu ban đầu và được đánh giá là một trong những người tiên phong mở đường cho Kpop tại Mỹ. Halsey là ca sĩ tương đối tiếng tăm, chất lượng âm nhạc được đánh giá cao và từng 2 lần giành no.1 trên BXH Billboard Hot 100. 

Hợp tác với Halsey, ca khúc "Boy with Luv" của "nhóm nhạc toàn cầu" được dự đoán sẽ có sức ảnh hưởng với cả công chúng phổ thông ở đất nước Cờ Hoa và có cơ hội lớn để bảo vệ vị trí no.1 của nhóm trên Billboard 200, giành thứ hạng cao hơn trên Billboard Hot 100 danh giá trong lần tái xuất sắp tới.

BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ? - Ảnh 2.

Hợp tác với Halsey là nước đi khôn ngoan về danh tiếng và giá trị thương mại, giúp BTS chinh phục những vị trí xa hơn trên BXH toàn cầu

Tuy nhiên không phải màn kết hợp này sẽ chỉ mang đến toàn lợi ích. 

Ngay khi biết BTS kết hợp với sao ngoại trong ca khúc chủ đề, cộng đồng fan đã đưa ra khá nhiều ý kiến lo ngại, trong đó điều được nhắc đến nhiều nhất là nguy cơ BTS "mất chất", đánh rơi bản sắc riêng.

BTS trở thành hiện tượng toàn cầu, đặc biệt là Mỹ - thị trường âm nhạc lớn và khó tính bậc nhất với các nhóm nhạc "ngoại bang" vì nhóm chỉ hát bằng tiếng Hàn, không có thành viên quốc tịch nước ngoài, các ca khúc chủ đề từ trước đến nay đều được sản xuất theo dạng "cây nhà lá vườn". Đây là nét đặc biệt, khiến BTS khác với những nghệ sĩ Hàn từng cố gắng Mỹ tiến khi họ luôn là chính mình, không cố thay đổi hay dựa vào thanh thế của bất kì ngôi sao lớn nào.

BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ? - Ảnh 3.

BTS nổi tiếng vì là một nhóm nhạc thuần Hàn, chỉ hát tiếng Hàn nhưng đủ sức làm công chúng toàn cầu chao đảo

Dù BTS từng hợp tác với nhiều tên tuổi US UK như Chainsmokers, Steve Aoki hay Nicki Minaj nhưng những sản phẩm âm nhạc này đều chỉ là ca khúc ngoài lề, phiên bản thứ hai của bài chủ đề (chẳng hạn như phiên bản "IDOL" feat Nicki Minaj) hoặc sử dụng nhạc các nghệ sĩ kia sản xuất, phần hát vẫn do 7 thành viên thực hiện bằng tiếng mẹ đẻ. Đây còn được coi là cách BTS chứng tỏ họ là nhóm nhạc đi lên bằng thực lực, không cần "dựa hơi" nghệ sĩ nổi tiếng nào để thâm nhập vào thị trường US UK.

Nhờ giữ được bản sắc mà BTS từ một hiện tượng nay trở thành những nghệ sĩ được đánh giá cao và chiến lược chỉ sử dụng tiếng Hàn trong album cũng như ca khúc chủ đề cũng được nhiều nhóm nhạc Kpop học hỏi khi nuôi tham vọng Mỹ tiến.

BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ? - Ảnh 4.

BTS từng kết hợp với nữ rapper đình đám Nicki Minaj trong "IDOL" nhưng đây chỉ là phiên bản phụ, không được dùng để quảng bá

Thế nhưng nay với "cái bắt tay" cùng Halsey, ca khúc chủ đề album "Map of the Soul: Persona" của BTS sẽ mang yếu tố nước ngoài, thậm chí những đoạn hát tiếng Anh sẽ chiếm phần không nhỏ. Điều này phần nào đi ngược lại "truyền thống" của BTS bấy lâu nay: các ca khúc chỉ do 7 thành viên thể hiện và "tiếng Hàn là trên hết". Biết rằng đây là chiến lược giúp họ nổi tiếng, quảng bá tốt hơn ở thị trường Mỹ nhưng phần nào đã bỏ qua bản sắc của nhóm – thứ giúp họ trở thành "nhóm nhạc toàn cầu". Thậm chí có người lo ngại BTS sẽ bị mang tiếng "dựa hơi" Halsey để có được thứ hạng cao.

Kể cả trong fandom ARMY cũng có những ý kiến trái chiều về sự kết hợp giữa BTS và Halsey. Nhiều người cho rằng họ muốn bài chủ đề tập trung vào giọng hát của 7 chàng trai, nổi bật cái "tôi" của BTS hơn dù rằng kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài là hướng đi phù hợp để nhóm phô trương thanh thế, tiến xa trên các BXH âm nhạc thế giới. 

BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ? - Ảnh 5.

Một fan nêu quan điểm: "Ý kiến của tôi về việc Kpop hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài: tốt cho việc quảng bá nhưng không đem lại lợi ích về chính âm nhạc"

BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ? - Ảnh 6.

"Ý kiến trái chiều: Tôi biết mọi người hưng phấn khi BTS kết hợp với những tên tuổi phương Tây đình đám và vui vì họ được làm việc với bạn của họ, nhưng tôi đã mong chờ ca khúc chủ đề sẽ chỉ do mình BTS thể hiện mà thôi" - 1 ARMY khác cho hay

Không chỉ có vậy, BTS bắt tay với Halsey cũng khiến không ít người thắc mắc họ sẽ quảng bá ca khúc mới như thế nào khi khả năng cao là nữ ca sĩ người Mỹ không thể đồng hành với BTS ở các sân khấu âm nhạc. Không có sự xuất hiện của Halsey, "Boy with Luv" phần nào mất đi nét độc đáo riêng của nó. Còn nếu BTS phát hành phiên bản "Boy with Luv" không có Halsey góp giọng để tiện cho việc quảng bá, fan sẽ lại thêm gánh nặng khi phải stream một lúc hai ca khúc nhằm giúp nhóm duy trì thứ hạng trên các BXH.

BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ? - Ảnh 7.

Thiếu Halsey, phần quảng bá ca khúc mới của BTS nhiều khả năng mất đi nét thú vị

Ngoài những nỗi lo "mất chất" hay quảng bá khó khăn, màn kết hợp của BTS và Halsey còn khiến một bộ phận fan lo ngại về cách phân chia thời lượng góp giọng của từng thành viên. Đã nhiều lần fandom ARMY tranh cãi về chuyện chia phần hát không đều, có người đóng góp ít trong khi người khác lại được thể hiện nhiều hơn.

Một ca khúc có độ dài trung bình từ 3 đến 4 phút, nay có thêm Halsey, BTS chắc chắn sẽ phải "dồn dịch" thời lượng góp giọng để nữ ca sĩ có "đất" thể hiện nên nhiều khả năng có thành viên sẽ bị cắt bớt "line". Chắc chắn nội bộ fandom sẽ có người không hài lòng, dẫn đến những tranh cãi không đáng có.

Tạm kết

Dù 47 giây video teaser chưa nói lên nhiều về "Boy with Luv", nhưng chắc chắn đây sẽ là sản phẩm thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu. Bản thân cái tên BTS đã là một thương hiệu, chưa kể còn kết hợp với Halsey, chắc chắn ca khúc sẽ có thứ hạng "không phải dạng vừa" trên các BXH quốc tế danh giá và giúp danh tiếng "nhóm nhạc toàn cầu" lên tầm cao mới.

BTS “bắt tay” sao ngoại trong ca khúc mới: Có là “con dao hai lưỡi” khi tiềm ẩn vô số nguy cơ? - Ảnh 8.

Ca khúc cộp mác BTS và Halsey chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý và kì vọng lớn hơn hẳn những sản phẩm trước, đặc biệt là ở Mỹ

Tuy nhiên nếu bỏ qua những yếu tố danh tiếng và thương mại, việc bắt tay với sao ngoại trong ca khúc chủ đề vẫn là bước đi mạo hiểm, đặc biệt là với nhóm nhạc xây dựng danh tiếng bằng âm nhạc thuần chất Hàn Quốc như BTS. Ý kiến trái chiều là điều khó tránh, nhưng hãy xem BTS dung hòa bản sắc vốn có của mình với chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế thế nào khi "Boy with Luv" và "Map of the Soul: Persona" chính thức ra mắt vào 12/4 tới.