BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng

Tiêu Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 07/12/2020

NCT đã có một mùa giải MAMA 2020 đáng nhớ nhờ sân khấu được đầu tư chất lượng và kéo dài lâu nhất trong số tất cả các nghệ sĩ tham gia.

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám của Kpop đã quy tụ tại buổi lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2020 (MAMA 2020) chính thức diễn ra vào chiều tối ngày 6/12. Lễ trao giải được tổ chức online vì tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. BTS, TWICE, Taemin, Jessi, GOT7, MONSTA X, MAMAMOO, (G)I-DLE, Oh My Girl, Stray Kids, The Boyz, NCT, ATEEZ, TXT, TREASURE, CRAVITY... là những nghệ sĩ có mặt tại MAMA năm nay. 

Dàn nghệ sĩ đông đảo đã biểu diễn liên tục, xen kẽ với những màn trao giải kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ. Tuy diễn ra online nhưng những sân khấu MAMA năm nay được đầu tư chất lượng không kém. Gần 30 nhóm nhạc/nghệ sĩ đã cống hiến hết mình, mang đến cho người xem những màn trình diễn sướng mắt, đã tai. Tuy nhiên, mức độ đầu tư của các sân khấu phần nào thể hiện thông qua thời lượng lên sóng.

Thời lượng lên sóng của các sân khấu tại MAMA 2020:

- The Boyz x Stray Kids x ATEEZ: 1 phút 30 giây

- (G)I-DLE x Oh My Girl: 2 phút 01 giây

- Monsta X: 2 phút 20 giây

- Jessi x Hwasa: 2 phút 27 giây

- CRAVITY x Monsta X: 3 phút 09 giây

- Hwasa: 3 phút 27 giây

- Jessi: 3 phút 40 giây

- Oh My Girl: 3 phút 52 giây

- Stray Kids 4 phút 09 giây

- (G)I-DLE: 4 phút 11 giây

- CRAVITY: 4 phút 52 giây

- The Boyz: 5 phút 09 giây

- MONSTA X: 5 phút 27 giây

- ATEEZ: 6 phút 02 giây

- Taemin: 6 phút 27 giây

- JO1: 6 phút 43 giây

- GOT7: 6 phút 49 giây

- ENHYPEN: 7 phút 30 giây

- MAMAMOO: 8 phút 11 giây

- TREASURE: 8 phút 26 giây

- TXT: 8 phút 54 giây

- SEVENTEEN: 9 phút 30 giây

- TWICE: 9 phút 37 giây

- IZ*ONE: 11 phút 23 giây

- BTS: 15 phút 39 giây

- BoA: 18 phút 27 giây

- NCT (127, Dream, U, Way V): 22 phút 33 giây

Theo đó, NCT bất ngờ chiếm sóng MAMA nhiều nhất với 5 sân khấu có thời lượng lên đến 22 phút 33 giây. Trước đó, nhiều người nghĩ BTS mới là người sẽ có sân khấu bùng nổ nhất, có thời gian kéo dài lâu nhất. Nhưng thực tế, boygroup nhà Big Hit chỉ mang 3 bài hát lên trình diễn với sân khấu kéo dài 15 phút 39 giây. Nếu xét về tỷ lệ người tham gia sân khấu, 1 bên 7 người, 1 bên 23 người thì mức độ chênh lệch thời lượng như trên cũng là hợp lý. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá màn biểu diễn của NCT được đầu tư vô cùng hoành tráng, bài bản và "kèn cựa" với sân khấu của BTS về độ chất lượng tại MAMA 2020. Chuỗi sân khấu của NCT có chủ đề là Resonance of NCT. Unit NCT U From Home đã mở đầu sân khấu cực lắng đọng với bản ballad From Home phiên bản mới được biểu diễn lần đầu tại MAMA.

From Home (Rearranged Ver.) - NCT U (MAMA 2020)

Kể tiếp câu chuyện về niềm ước mơ chinh phục người hâm mộ bằng âm nhạc, WayV - unit NCT tại Trung Quốc - lên sân khấu biểu diễn Turn Back Time. Sân khấu biểu diễn gây chú ý với phân cảnh thực hiện vũ đạo dưới màn mưa nhân tạo cực đẹp mắt. 

BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng - Ảnh 5.

Dance break xịn xò dưới màn mưa nhân tạo ghi điểm tuyệt đối trong màn biểu diễn Turn Back Time

Turn Back Time - WayV (MAMA 2020)

Unit tiếp theo là NCT Dream nối tiếp chuỗi sân khấu với ca khúc Ridin'. Dàn moto được đưa lên cùng màn lửa đẹp mắt đã khiến sân khấu Ridin' đỉnh hơn bao giờ hết. Vì chấn thương nên Jisung chỉ có thể ngồi trên moto hát cùng đồng đội mà không biểu diễn vũ đạo.

BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng - Ảnh 7.

Ridin' bốc lửa đúng nghĩa trên sân khấu MAMA 2020

Ridin' - NCT Dream (MAMA 2020)

Unit NCT 127 đem đến sân khấu Kick It không thể nào hoành tráng hơn. Với vũ đạo cực đỉnh cùng sự phụ trợ của dàn vũ công đã mang đến cho người xem một màn biểu diễn cực kỳ mãn nhãn. 

BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng - Ảnh 9.

Vũ đạo đã mắt của Kick It được thể hiện cực hoành tráng tại MAMA 2020

Kick It - NCT 127 (MAMA 2020)

Điều người hâm mộ mong chờ nhất đã tới, 23 thành viên cùng đổ bộ lên sân khấu biểu diễn sản phẩm mới nhất RESONANCE. Đông đảo nhưng chất lượng, NCT đã kết thúc chuỗi sân khấu cực hoàn hảo, thể hiện rõ concept mà nhóm mang đến MAMA 2020: Sự cộng hưởng.

BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng - Ảnh 11.

NCT lần đầu biểu diễn RESONANCE tại MAMA 2020

BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng - Ảnh 12.

23 người cùng biểu diễn cực ấn tượng tại sân khấu kết màn

RESONANCE - NCT (MAMA 2020)

Đặc biệt, nhóm nhạc đông dân nhà SM còn chiếm spotlight với màn phát biểu nhận giải bằng 5 thứ tiếng. Cụ thể, 23 thành viên đã cùng lên sân khấu để nhận giải Nhóm nam được yêu thích. Các thành viên đã thay nhau gửi lời tri ân đến đội ngũ cùng fan bằng 5 thứ tiếng: Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái. 

BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng - Ảnh 14.

NCT thắng giải Nhóm nhạc nam được yêu thích

Thành viên người Nhật Yuta còn có câu nói truyền cảm hứng đến fan trong mùa dịch: "Điều mình muốn hỏi hiện tại chỉ đơn giản là: Các bạn ơi, các bạn thế nào rồi? Các bạn vẫn đang ổn chứ? Nếu các bạn ổn, thì chúng mình cũng vậy. 2020 sắp qua rồi, hãy chăm sóc sức khoẻ cũng như tinh thần của mình thật tốt nhé. Mong được gặp các bạn vào năm 2021 với những nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn tất cả mọi người".

NCT phát biểu nhận giải Nhóm nam được yêu thích bằng 5 thứ tiếng tại MAMA 2020

Nguồn: MAMA 2020

BTS bất ngờ lép vế về thời lượng biểu diễn trước NCT tại MAMA 2020; spotlight cũng bị chiếm khi NCT có màn phát biểu 5 thứ tiếng - Ảnh 16.